Lực lượng tình nguyện tôn giáo hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM

Sự tham gia của các lực lượng tôn giáo, ngoài giá trị chức năng y tế còn góp phần hỗ trợ tinh thần, giúp các bệnh nhân nhân ổn định tâm lý, hỗ trợ các bệnh nhân chiến thắng COVID-19.

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng nhóm điều phối tình nguyện Phật giáo dặn dò các tình nguyện viên Phật giáo trước lúc lên đường. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng nhóm điều phối tình nguyện Phật giáo dặn dò các tình nguyện viên Phật giáo trước lúc lên đường. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 22/7, tại Hội trường Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trang trọng tổ chức lễ xuất quân lực lượng tình nguyện tôn giáo đợt đầu tiên tham gia hỗ trợ các bệnh viện dã chiến, bệnh viện hồi sức COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Dự lễ có ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; đại diện Sở Nội vụ, Sở Y tế; Linh mục Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và 299 tình nguyện viên là chức sắc, chức việc, đồng bào Công giáo, Phật giáo, Tin Lành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu ghi nhận và tri ân tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng của các tình nguyện viên.

Trong thời điểm khó khăn này, tinh thần đại đoàn kết hơn lúc nào hết được minh chứng qua sự keo sơn, gắn kết của đồng bào các dân tộc, các giới, các tổ chức tôn giáo…, từ đó phát huy một cách toàn diện thông qua những nghĩa cử cao đẹp mang đậm tính nhân văn “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”

Bà Tô Thị Bích Châu bày tỏ sự cảm động, biết ơn và tin tưởng vào sức mạnh của người dân Thành phố Hồ Chí Minh khi hàng chục nghìn cán bộ y tế, cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm bám sát các điểm nóng, tại các bệnh viện, khu tập trung cách ly y tế… cùng với sự đùm bọc, chia sẻ tài lực, vật lực và tình cảm từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, của người dân, các tổ chức tôn giáo, của các chức sắc, chức việc, đồng bào các tôn giáo trong Thành phố gửi đến người dân trên địa bàn trong lúc khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, bà Tô Thị Bích Châu đề nghị các tầng lớp nhân dân Thành phố, các tổ chức tôn giáo, đồng bào các tôn giáo tùy theo điều kiện, khả năng tiếp tục đăng ký tham gia phục vụ tại các bệnh viện, khu vực cách ly, tăng cường hỗ trợ lực lượng y tế, đảm trách những phần việc đầy hiểm nguy nhưng cao cả.

Bà Tô Thị Bích Châu tin tưởng với việc làm thiện nguyện mang nghĩa cử cao đẹp, nhân văn của các tình nguyện viên tôn giáo sẽ được nhân rộng, phát huy cao độ, huy động được sức mạnh vật chất, tinh thần to lớn, tạo động lực, xúc tác mạnh mẽ để Thành phố Hồ Chí Minh chiến thắng đại dịch COVID-19.

Các tình nguyện viên tôn giáo lên đường hỗ trợ tuyến đầu chống dịch với niềm tin chiến thắng đại dịch COVID-19. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Linh mục Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo mục Việt Nam, đại diện Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn cho biết, Giáo hội Công giáo luôn sẵn sàng tham gia các họa động tình nguyện hỗ trợ đồng bào trong mọi hoàn cảnh.

Ngay khi nhận được lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, hơn 400 tu sỹ các dòng tu của Giáo hội nhiệt tình đăng ký, sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện nơi tuyến đầu chống dịch.

Linh mục Đào Nguyên Vũ cho biết, hoạt động tình nguyện tôn giáo là rất cần thiết, rất đáng trân trọng, góp phần hỗ trợ những công việc vòng ngoài tại các khu điều trị để tạo điều kiện tập trung nguồn lực y tế cho công tác chữa bệnh.

Giáo hội Công giáo vinh dự và tự hào vì có đóng góp hữu hiệu, thiết thực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố và đã có kế hoạch chuẩn bị lực lượng sẵn sàng lên đường tham gia khi Thành phố cần.

Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng nhóm điều phối tình nguyện Phật giáo, đến ngày 20/7, đã có 612 tăng ni, phật tử tham gia (59 tăng ni và 553 phật tử) đăng ký tham gia thiện nguyện hỗ trợ tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện hồi sức COVID-19.

Phần lớn trong số này là những người có kinh nghiệm, kiến thức về y khoa, có sức khỏe và có trình độ văn hóa cao

Thượng tọa Thích Nhật Từ cho rằng, hoạt động kêu gọi sự tình nguyện tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch của các tôn giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh là một việc làm rất đúng đắn, phù hợp với thực tế.

Sự tham gia của các lực lượng tôn giáo, ngoài giá trị chức năng y tế còn góp phần hỗ trợ tinh thần, giúp các bệnh nhân nhân ổn định tâm lý, vững tin vào cuộc sống, hỗ trợ việc phục hồi của các bệnh nhân trong cuộc chiến với COVID-19.

Trong đợt xuất quân lần này, 299 tình nguyện viên tôn giáo sẽ được đưa về tham gia hỗ trợ tại Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19 (214 người); Bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 10 (45 người); Bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 12 (40 người).

Tất cả các tình nguyện viên đều đã trải qua khóa học tập huấn kiến thức, kỹ năng y tế trong môi trường có bệnh nhân mắc COVID-19; đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 và có kết quả âm tính xét nghiệm RT- PCR.

Trong một vài ngày tới, sau khi hoàn tất các công tác chuẩn bị, gần 400 tình nguyện viên tôn giáo đã được tuyển chọn trong đợt đầu sẽ tiếp tục lên đường tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện hồi sức COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Các tình nguyện viên đăng ký tham gia phục vụ tuyến đầu chống dịch trong thời gian 1 hoặc 2 tháng./.

Sáng 22/7/2021, tại Hội trường Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ xuất quân lực lượng tình nguyện tôn giáo đợt đầu tiên tham gia hỗ trợ các bệnh viện dã chiến, bệnh viện hồi sức COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Trong ảnh: Lãnh đạo Thành phố trao tượng trương ba lô, vật dụng cá nhân cho đại diện các tình nguyện viên tôn giáo. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao danh sách tình nguyện viên tôn giáo cho đại diện lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao danh sách tình nguyện viên tôn giáo cho đại diện lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đông đảo các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Các tình nguyện viên nhận khẩu trang N95 đảm bảo chống lây nhiễm trong môi trường tại các bệnh viện điều trị COVID-19. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Các tình nguyện viên tôn giáo được lựa chọn ở độ tuổi từ 18-40, có sức khỏe xung phong tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện hồi sức COVID-19 của Thành phố. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao ba lô , vật dụng cá nhân cho các tình nguyện viên tôn giáo tham gia phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng nhóm điều phối tình nguyện Phật giáo dặn dò các tình nguyện viên Phật giáo trước lúc lên đường. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

299 tình nguyện viên đầu tiên trong số gần 700 tình nguyện viên tôn giáo đợt đầu sẽ tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện hồi sức COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Các tình nguyện viên tôn giáo lên đường hỗ trợ tuyến đầu chống dịch với niềm tin chiến thắng đại dịch COVID-19. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/luc-luong-tinh-nguyen-ton-giao-ho-tro-tuyen-dau-chong-dich-tai-tphcm/728396.vnp