Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ

Năm vừa qua, LLVT Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ. Kết quả đó là sự nỗ lực của toàn lực lượng, sự đóng góp thành tích của từng cơ quan, đơn vị nhưng trên hết là có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy Bộ tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội.

Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ

Năm 2023, Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội đã tham mưu với Thành ủy, UBND TP Hà Nội ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, dự án về quân sự, quốc phòng; thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND TP Hà Nội xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh đó, BTL Thủ đô Hà Nội cũng phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành và các địa phương huy động nguồn lực để xây dựng khu vực phòng thủ thành phố; hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, đạt 110,6%; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của hàng chục tiểu đội dân quân thường trực; thực hiện công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự đủ chỉ tiêu, đúng pháp luật, đạt chất lượng tốt.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Thông tin 610 phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) dọn vệ sinh các trục đường, tuyến phố trên địa bàn. Ảnh: Nam Thi

Có dịp theo dõi những cuộc diễn tập của các địa phương thuộc TP Hà Nội sẽ thấy, BTL Thủ đô Hà Nội đã tham mưu với chính quyền địa phương tổ chức diễn tập với nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nổi bật là: Kết hợp tác chiến phòng thủ địa phương với tác chiến phòng ngự của đơn vị chủ lực; diễn tập cụm tác chiến phòng thủ trên địa hình đồng bằng ở hướng Đông, địa hình đô thị ở hướng Tây Nam Hà Nội, từng bước hoàn chỉnh phương án tác chiến của thành phố trên các hướng; thực hiện kết hợp giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội trong diễn tập của Sở Giao thông vận tải và huyện Ba Vì (hoạt động bảo đảm đường cho các đơn vị cơ động, triển khai tác chiến trong khu vực phòng thủ); xây dựng các công trình lưỡng dụng, công trình huấn luyện để tổ chức sở chỉ huy tại căn cứ chiến đấu... Những đổi mới đó thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong diễn tập, huấn luyện.

Tại Hội thi phó trung đoàn trưởng, phó chính ủy trung đoàn, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó ban CHQS quận, huyện, thị xã năm 2023, BTL Thủ đô Hà Nội cũng đưa vào nhiều nội dung mới, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ tham gia dự thi. Đáng chú ý là việc đưa tiếng Anh vào nội dung thi để củng cố, nâng cao trình độ ngoại ngữ đối với đội ngũ cán bộ.

Điều đó cho thấy, việc tích cực đổi mới, đặt ra yêu cầu cao hơn sẽ tạo ra động lực để đội ngũ cán bộ nỗ lực phấn đấu nâng cao trình độ, năng lực hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Điều này được chứng minh bằng những kết quả mà lực lượng vũ trang Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua.

Phát biểu tại Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội đánh giá: “Năm 2023, Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội đã quán triệt nghiêm túc nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, với nhiều điểm nhấn và đổi mới, sáng tạo; nhiều nội dung mang tính đột phá, giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác tham mưu với Thành ủy, UBND TP Hà Nội và trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng”.

Hướng đến những thắng lợi mới

Từ tiền đề là những kết quả đã đạt được, được cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp trên đánh giá cao, Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội xác định rõ các chỉ tiêu cụ thể cho năm 2024: Tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các địa phương đúng kế hoạch, chất lượng, an toàn; hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân; phối hợp chỉ đạo thành lập 100% chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; 100% cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn; thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ vững mạnh. Năm 2024, TP Hà Nội sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì thế, cần có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, bảo đảm diễn tập chất lượng, hiệu quả, an toàn tuyệt đối, ngang tầm với vị trí, vai trò Thủ đô.

“Chúng tôi xác định thường xuyên chăm lo, xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và đơn vị; tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo, nâng cao chất lượng và năng lực thực hiện nghị quyết, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt thường xuyên, liên tục bồi dưỡng, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Thủ đô tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, có tính tổ chức, kỷ luật, tri thức khoa học và trình độ quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh.

TRẦN ANH MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/luc-luong-vu-trang-thu-do-ha-noi-doi-moi-sang-tao-hoan-thanh-toan-dien-cac-nhiem-vu-758692