Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động phòng, chống dịch Covid-19

ĐBP - Khi mới bước vào công tác phòng chống dịch Covid-19, trên địa bàn tỉnh có 16 điểm cách ly tập trung, trong đó Bộ CHQS tỉnh trực tiếp quản lý điều hành 2 điểm lớn là khu Bệnh xá Quân y D40 và đơn vị trực thuộc, cùng 10 điểm tại Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố. Thời gian qua lực lượng vũ trang tỉnh luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch hướng dẫn của cấp trên, xác định rõ trách nhiệm chính trị, thực hiện tốt phương châm 'chống dịch như chống giặc', làm tốt công tác bảo đảm vật chất hậu cần, nơi ăn chốn nghỉ trên mọi phương diện. Tăng cường các tổ, đội phòng, chống dịch; sẵn sàng tiếp nhận, cách ly và phối hợp điều trị cho người có các dấu hiệu cần cách ly hoặc nghi nhiễm bệnh trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị bữa ăn cho công dân cách ly tập trung tại đơn vị.

Thượng tá Đèo Văn Diên, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh cho biết: Hiện nay Bộ CHQS tỉnh quản lý khu cách ly tập trung Bệnh xá Quân y D40, Trung đoàn 741 với mức huy động trên 500 chỗ ở, chỉ đạo cơ quan quân sự khối huyện luôn chủ động, làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt đặc biệt là bảo đảm về chỗ ăn, nghỉ, khu xử lý rác thải; phục vụ đúng, đủ tiêu chuẩn, chế độ đối với công dân cách ly tập trung. Thực hiện nghiêm việc xây dựng thực đơn, quản lý, kiểm soát khâu nhập thực phẩm an toàn và một số cơ sở vật chất sinh hoạt cần thiết theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Quân khu 2. Tại các điểm cách ly tập trung khối quân sự huyện, thị xã, thành phố bảo đảm từ 150 - 250 người, khu các trường chuyên nghiệp của tỉnh bảo đảm cho toàn bộ số sinh viên cách ly khi đến nhập học.

Để bảo đảm cho số lượng người về cách ly tập trung tại Trung đoàn 741 và khu vực Bệnh xá Quân y D40, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị Trinh sát, Công binh, Thông tin, Vận tải, Trường Quân sự tổ chức di chuyển bộ đội để nhường vị trí. Hệ thống cơ sở vật chất các khu cách ly đều được kiểm tra, sửa chữa; đồng thời tiếp nhận gần 300 giường tầng do Quân khu 2 tăng cường, bảo đảm đồ dùng sinh hoạt cá nhân đối với công dân. Quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng quan điểm chỉ đạo trong phòng, chống dịch của Chính phủ; duy trì chế độ trực, chủ động phối hợp với đội ngũ nhân viên y tế vệ sinh, củng cố doanh trại, sắp đặt nơi ăn chỗ nghỉ, chăm sóc sức khỏe cho công dân vào cách ly tập trung.

Từ đầu tháng 2/2020 đến ngày 7/5/2021, toàn tỉnh đã tiếp nhận cách ly tập trung tại các điểm là 8.323 người, riêng Bệnh xá Quân y D40 phối hợp với y, bác sĩ Trung tâm Y tế TP. Điện Biên Phủ tiếp nhận 1.934 công dân lao động từ Lào về và có 1.877 công dân đã hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương, gia đình bảo đảm an toàn.

Trung úy, bác sĩ Dương Thế Thịnh, Bệnh xá trưởng Bệnh xá Quân y D40, Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Từng cán bộ, nhân viên trong đơn vị luôn xác định ý thức, trách nhiệm cao. Khi đã chuyển trạng thái từ thường xuyên lên cao để tiếp nhận cách ly tập trung công dân, cán bộ nhân viên đều tận tâm, tận lực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, phối hợp cùng các lực lượng bảo đảm sức khỏe tốt nhất cho công dân”.

Chị Nguyễn Thị Nhân, công dân trở về từ Lào qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung tại Trung đoàn 741 cho biết: “Tại khu cách ly chúng tôi được chăm sóc tận tình từ bữa ăn, giấc ngủ bằng sự tận tâm trách nhiệm của bộ đội và y, bác sĩ. Những ngày cách ly đã giúp chúng tôi nhận rõ tình cảm quân - dân của các anh bộ đội; chúng tôi đã coi đây là gia đình lớn của mình”.

Đối với các điểm cách ly trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ quản lý, tính đến chiều ngày 7/5 đã có 1.863 công dân được cách ly tập trung; 1.587 lượt công dân đã hoàn thành cách ly 14 ngày, trong đó 1.030 lượt là sinh viên Lào đang theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh. Số người được cấp giấy chứng nhận hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung được cơ quan quân sự, y tế, công an tuyên truyền khi trở về, tiếp tục tự cách ly tại gia đình, kịp thời báo với cơ quan y tế địa phương khi có dấu hiệu về sức khỏe và vận động gia đình, người thân thực hiện nghiêm quy định của địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thượng tá Lê Anh Đại, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố cho biết: “Sau mỗi đợt kết thúc cách ly tập trung, giải quyết cho công dân về nơi cư trú, chúng tôi tiến hành khử khuẩn toàn bộ nơi ăn, ở theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế. Đồng thời tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, làm tốt công tác chuẩn bị để bảo đảm cho những đợt tiếp theo. Hiện nay chúng tôi vừa kích hoạt lại hoạt động Bệnh viện dã chiến của thành phố để điều trị những ca bị mắc Covid-19 và thêm khu cách ly tập trung tại xã Thanh Minh, chủ động tinh thần để sẵn sàng đón nhận công dân theo quyết định của UBND tỉnh và thành phố”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ lệnh của Tư lệnh Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chuyển lên cấp độ mới, bảo đảm quân số trực 100%, tăng cường quân số cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới, chốt chặn; áp dụng các biện pháp tích cực, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị, chung tay, góp sức cùng các lực lượng phòng chống hiệu quả dịch Covid-19.

Bài, ảnh: Đức Hạnh(Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/quoc-phong/186878/luc-luong-vu-trang-tinh-chu-dong-phong-chong-dich-covid-19