Lực lượng vũ trang tỉnh Long An nỗ lực, chung tay phòng, chống dịch

Chung sức cùng với cơ quan chức năng, thời gian qua, các đơn vị LLVT tỉnh Long An đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 từ biên giới đến nội địa. Từng đơn vị chủ động, linh hoạt các phương pháp tổ chức huấn luyện để bảo đảm hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

“Căng mình” nơi tuyến đầu biên giới

Những ngày này, trên tuyến biên giới tỉnh Long An, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã và đang ngày đêm dựng lán, chốt để tăng cường kiểm soát chặt chẽ khu vực, góp phần ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 ngay từ cửa ngõ biên giới. BĐBP tỉnh Long An thành lập 34 chốt chặn PCD Covid-19 trên các đường mòn, lối mở, nhằm kiểm soát chặt chẽ người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, cũng như đấu tranh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại. Trung tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (BĐBP tỉnh Long An) cho biết: “Thời gian qua, đơn vị huy động 100% quân số trực 24/24 giờ khép kín trên tuyến biên giới. Ngoài kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện khu vực biên giới, đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền để mọi người dân biết cách PCD Covid-19; cấp khẩu trang cho người nghèo tại các xã biên giới. Đồn còn phối hợp chặt chẽ lực lượng bảo vệ biên giới phía bạn Campuchia trao đổi thông tin về diễn biến của dịch bệnh”.

 Lực lượng quân y Bộ CHQS tỉnh Long An kiểm tra thân nhiệt thường xuyên cho cán bộ, chiến sĩ.

Lực lượng quân y Bộ CHQS tỉnh Long An kiểm tra thân nhiệt thường xuyên cho cán bộ, chiến sĩ.

Ngoài các trạm kiểm soát hành chính hiện có, thực hiện đợt cách ly toàn xã hội để PCD Covid-19, Đồn Biên phòng Bến Phố (huyện Vĩnh Hưng) còn lập thêm 3 chốt cố định có lực lượng công an và quân sự địa phương cùng tham gia làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Theo Đại úy Nguyễn Hữu Trí, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bến Phố: Bên cạnh việc triển khai quyết liệt các biện pháp PCD, đồn còn chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để PCD như: Trang bị vật tư y tế, trang bị phòng hộ cho cán bộ, chiến sĩ, nhân lực cho công tác PCD...

Cùng với lực lượng BĐBP, trên tuyến biên giới tỉnh Long An còn có 20 chốt dân quân tham gia kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn người và phương tiện qua lại. Đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Chốt trưởng Chốt dân quân Bình Tân chia sẻ: “Thời điểm này, lực lượng dân quân trên chốt trực 24/24, vừa huấn luyện, vừa tham gia PCD. Chúng tôi tuyên truyền để người dân khu vực biên giới không đi lại theo đường mòn, lối mở, nếu có nhu cầu cấp thiết thì đến cửa khẩu chính để được hướng dẫn, kiểm tra khai báo y tế rõ ràng. Đến nay, xã biên giới Bình Tân (thị xã Kiến Tường) đã chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới cũng như nội địa”.

Đồng bộ giải pháp, phương châm “4 tại chỗ”

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các đơn vị LLVT trên địa bàn tỉnh Long An vừa phối hợp cơ quan chức năng địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về PCD Covid-19, vừa thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong PCD tại đơn vị, sẵn sàng xử trí những tình huống xảy ra. Theo Đại úy Trần Quốc Tuấn, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động BĐBP tỉnh Long An, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch PCD, chú trọng nâng cao tinh thần trách nghiệm, ý thức tự giác PCD cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời làm tốt công tác vệ sinh doanh trại, phun thuốc khử khuẩn, tiêu độc xung quanh nơi đóng quân. Hằng ngày, lực lượng quân y tổ chức đo thân nhiệt cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và những người đến liên hệ công tác.

Đứng chân trên địa bàn huyện Thạnh Hóa, Trung đoàn 738, Bộ CHQS tỉnh Long An đang trong giai đoạn cao điểm huấn luyện chiến sĩ mới cũng đặt ra yêu cầu hàng đầu là công tác bảo vệ sức khỏe cho bộ đội. Bên cạnh phun khử trùng các loại phương tiện vào doanh trại, lực lượng quân y của đơn vị phân công người phụ trách, theo dõi tình hình sức khỏe bộ đội ở từng phân đội cụ thể. Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 738 cho biết: “Chúng tôi luôn hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ chú ý vệ sinh cá nhân, súc miệng bằng nước muối, rửa tay đúng cách và thường xuyên tổ chức cho bộ đội rửa mắt, mũi bằng dung dịch nước muối sinh lý. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ uống vitamin C, vitamin 3B suốt thời gian huấn luyện chiến sĩ mới”. Thời gian qua, Trung đoàn 738 đã quán triệt đầy đủ các quy định của cấp trên về PCD đến từng cán bộ, chiến sĩ, chủ động triển khai cho các cơ quan, đơn vị vận dụng linh hoạt các hình thức huấn luyện để bảo đảm phòng dịch tốt và huấn luyện đạt hiệu quả cao. Đơn vị còn cử tổ cán bộ và trực ban gặp gỡ, động viên, giải thích cho người nhà không nên thăm chiến sĩ mới thời gian này nhằm hạn chế để chiến sĩ tiếp xúc bên ngoài. Đơn vị đã gửi thư, điện thoại trực tiếp đến từng gia đình chiến sĩ để thông báo kết quả quản lý, huấn luyện, rèn luyện của chiến sĩ mới, tình hình dịch bệnh cũng như tầm quan trọng trong việc phối hợp giữa gia đình, xã hội và đơn vị trong PCD.

Để góp phần PCD Covid-19, thời gian qua, đội ngũ y sĩ, bác sĩ Bệnh xá Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Long An bảo đảm trực sẵn sàng 24/24 giờ, vừa bảo vệ sức khỏe bộ đội trong toàn LLVT tỉnh và người dân trên địa bàn đóng quân, vừa tham gia thực hiện nhiệm vụ ở Bệnh viện dã chiến của tỉnh đặt tại Trường Quân sự trên địa bàn huyện Bến Lức. Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập các điểm cách ly, chuẩn bị cơ sở vật chất, sẵn sàng đón công dân vào cách ly PCD. Bên cạnh đó, LLVT tỉnh sẵn sàng huy động lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ phục vụ công dân khu vực cách ly, chung tay cùng cả nước ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

Bài và ảnh: HỒNG GIANG – DŨNG LUẬN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/luc-luong-vu-trang-tinh-long-an-no-luc-chung-tay-phong-chong-dich-614492