Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa giúp dân vùng lũ ổn định đời sống

Những ngày này cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thanh Hóa tiếp tục cơ động lên huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa - địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa, lũ sạt lở đất vừa qua để hỗ trợ bà con san lấp mặt bằng, xây dựng nhà ở và khôi phục sản xuất sau lũ.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thường trực, dân quân cơ động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Đoàn KTQP 5, Quân khu 4, đã về các địa phương, khẩn trương giúp người dân, xây dựng các khu tái định cư, dựng nhà mới, khắc phục diện tích đất nông nghiệp bị vùi lấp, sa bồi thủy phá, nạo vét, đắp lại kênh mương nội đồng bị hư hỏng cho kịp vụ mùa Đông Xuân 2018.

Các chiến sĩ giúp người dân, xây dựng các khu tái định cư, dựng nhà mới.

Tại huyện Mường Lát, đợt mưa lũ sạt lở đất cuối tháng 8 vừa qua đã làm 139 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 541 hộ dân phải di dời, hư hỏng 15 trường và điểm trường, 25 đập thủy lợi, 15km kênh mương, trục đường 16 C từ cầu Chiềng Nưa đến thị trấn Mường Lát hư hỏng hoàn toàn, hàng trăm héc ta hoa màu, hàng nghìn gia cầm, gia súc bị chết do đất đá vùi lấp hoặc lũ cuốn trôi, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra với số tiền gần 2.000 tỷ đồng. Sau mưa lũ, đời sống nông dân huyện Mường Lát đang gặp muôn vàn khó khăn, nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay.

Sau lũ, cả cánh đồng lúa hai vụ gần 15ha ở bản Pọng (xã Tam Chung, huyện Mường Lát) ngổn ngang, rác rừng, gỗ mục, sỏi đá. Dòng nước lũ dữ dội đã phá hỏng toàn bộ hệ thống kênh mương, nước lũ đã khoét sâu thành một dòng sông giữa cánh đồng. Gần 3 tuần nay, 100 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 762, Ban CHQS huyện Mường Lát, Đoàn KTQP5 đã đến Bản Pọng, dựng lều bạt, tổ chức ăn, nghỉ tại chỗ để giúp dân san lấp mặt bằng khu tái định cư, dựng nhà ở mới, đồng thời giúp nhân dân địa phương, cải tạo ruộng đồng, phục hồi sản xuất. Không kể ngày đêm mưa, nắng, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã và đang chạy đua với thời gian, giúp nhân dân, đặc biệt là các gia đình bị lũ cuốn trôi nhà có nhà ở mới, đảm bảo theo đúng kế hoạch của tỉnh Thanh Hóa là các hộ dân này có nhà ở trước tế Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Các chiến sĩ phục hóa đồng ruộng, khôi phục sản xuất giúp nhân dân.

Trung tá Hà Văn Duyên, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Mường Lát cho biết: Gần 3 tháng qua, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đứng chân trên địa bàn và Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, tổ chức giúp nhân dân địa phương, dựng các lều tạm cho các hộ dân mất nhà, tổ chức san lấp mặt bằng, chuẩn bị nguyên vật liệu, phục hóa diện tích đất bị vùi lấp, hàn khẩu kênh mương vỡ, đắp lại đường sá nông thôn bị lũ gây sạt lở. Anh em đều chung ý chí quyết tâm giúp dân vùng lũ hết sức để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ông Hà Văn Thiếu, Chủ tịch UBND xã Tam Chung huyện Mường Lát, cho biết: Công việc sau mưa lũ của nhân dân trong xã hết sức nặng nề, riêng bản Pọng có tới 2/3 số dân trong bản bị mất nhà cửa, toàn bộ diện tích hoa màu của dân bị vùi lấp, hư hỏng.... Địa phương đánh giá rất cao vai trò của lực lượng vũ trang đến giúp nhân dân trong thời gian vừa qua, hiện tại cả quân và dân đang chạy đua với thời gian đảm bảo nhanh chóng ổn định đời sống của bà con trong thời gian sớm nhất.

Bài, ảnh: HOÀNG KHÁNH TRÌNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/luc-luong-vu-trang-tinh-thanh-hoa-giup-dan-vung-lu-on-dinh-doi-song-557920