Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng nhiều loại vũ khí 'oanh tạc' Donbass

Theo Avia.pro, hôm 21/3, lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) phải hứng chịu các trận pháo kích ác liệt từ nhiều loại vũ khí khác nhau.

Cụ thể, cách đây vài giờ, lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã hứng chịu một đợt tấn công mạnh mẽ từ Lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, khoảng 13 nghìn người đã trở thành nạn nhân của cuộc xung đột ở Donbass. (Ảnh: RIA)

Theo các nguồn tin địa phương, các lực lượng của quân đội Ukraine đã tấn công các khu định cư Leninskoye và Horlivka, trong đó Lực lượng vũ trang sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm vũ khí cỡ lớn, cỡ nhỏ, súng cối và các phương tiện pháo dã chiến.

Được biết, các cuộc tấn công kéo dài tới 15 phút, có ít nhất 20 quả đạn pháo được bắn vào các khu định cư chủ yếu là các quả mìn cỡ lớn. Sau đó, vào các đơn vị của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã nổ súng bằng việc sử dụng các loại vũ khí cỡ lớn và cỡ nhỏ.

Đây là một trong những hành động leo thang mạnh mẽ nhất của Lực lượng vũ trang Ukraine trong những ngày gần đây, hơn nữa, có thông tin cho rằng các cuộc tấn công có thể đã được thực hiện tại khu vực tập trung xe tăng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, mặc dù thông tin này không được xác nhận chính thức bởi Lực lượng vũ trang Ukraine hoặc đại diện của DPR.

Avia.pro cho biết, nhà lãnh đạo Ukraine vẫn chưa chính thức ký sắc lệnh về việc bắt đầu chiến dịch tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine tại Donbass, nhưng tình hình trong khu vực vẫn rất căng thẳng, điều đó cho thấy sự sẵn sàng của các cuộc đụng độ vũ trang quy mô lớn.

Trước đó, hôm 20/3, hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) tự xưng đã triển khai hơn 650 xe tăng tới vùng xung đột ở Đông Ukraine, sẵn sàng đối đầu với Lực lượng vũ trang Kiev nếu xảy ra chiến tranh.

Theo các nguồn tin, lực lượng xe tăng của quân đội Ukraine được chuyển tới Donbass sẽ mang lại cho Kiev lợi thế đáng kể trong một cuộc xung đột vũ trang tiềm tàng, nhưng với 450 xe tăng được Ukraine đưa đến khu vực, không ăn nhằm gì so với số lượng xe tăng mà LPR và DPR triển khai đến đây là hơn 650 chiếc.

Ngoài ra, lực lượng DPR và LPR còn được trang bị 260 hệ thống phóng tên lửa đa nòng, điều này cho thấy sự sẵn sàng của các nước cộng hòa tự xưng để đối đầu lực lượng vũ trang Ukraine bằng một cuộc tấn công mạnh mẽ và quy mô.

“Lực lượng vũ trang Ukraine đang tạo ra một ưu thế ở Donbass. Mặc dù thực tế là quân số của Ukraine trong khu vực là 90.000 binh lính và sĩ quan, trong khi LPR và DPR chỉ có 35.000 quân, tuy nhiên, LPR và DPR còn có đội hình thiết bị quân sự quy mô lớn để chiến đấu, và về mặt này, Kiev đang thua thiệt rõ ràng”, chuyên gia quân sự của Avia.pro nhận định.

Cũng theo các chuyên gia này, một lợi thế đáng kể có thể mang lại cho Kiev đó là họ có trong tay vũ khí lợi hại là máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên, trong các báo cáo gần đây, phía Thổ Nhĩ Kỳ không xác nhận thông tin về việc chuyển giao máy bay không người lái Bayraktar TB2 cho Ukraine.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/luc-luong-vu-trang-ukraine-su-dung-nhieu-loai-vu-khi-oanh-tac-donbass-279684.html