Lục Nam: Bắt nhóm sử dụng ma túy, truy ra đối tượng cung cấp

Sau khi xử lý một vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã bóc gỡ cả những đối tượng cung cấp hàng cấm với thành phần phức tạp.

Đối tượng Đỗ Ngọc Sơn.

Đối tượng Đỗ Ngọc Sơn.

Qua nắm bắt tình hình địa bàn, các trinh sát phòng, chống ma túy của Công an huyện Lục Nam phát hiện một số thanh niên thuê phòng trọ ở tổ dân phố Phương Lạn 3, thị trấn Phương Sơn (Lục Nam) có biểu hiện bất thường.

Có một đối tượng nam và vài đối tượng nữ trẻ tuổi, từng làm nhân viên các quán hát Karaoke, gần đây không có việc làm do các quán hát không được phép hoạt động nhưng vẫn ăn tiêu rủng rỉnh, biểu hiện bất minh về thời gian và tiền bạc.

Kiên trì theo dõi, đến khoảng 19 giờ 50 phút ngày 22/3, tại khách sạn Suối Mỡ thuộc thôn Dùm, xã Nghĩa Phương, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Lục Nam phối hợp với Công an xã Nghĩa Phương kiểm tra phòng 508 phát hiện 4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đó là: Trần Ngọc Toàn (SN 1995) trú tại thôn Minh Sơn, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; Lê Anh Tuấn (SN 1995) trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Nham Biền (Yên Dũng); Tạ Thị Ánh (SN 2005) trú tại thôn Đống Cao, xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Thị Chinh (SN 1999) trú tại thôn Phượng Khê, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn).

Tang vật thu giữ có một đĩa tròn đựng tinh thể màu trắng, thẻ ATM, 2 túi nilong bám dính tinh thể màu trắng, ống hút hình trụ cuộn bằng tờ tiền, 1 mảnh viên nén mầu nâu… đều nghi là ma túy và các đồ vật liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy.

Trung tá Phạm Thanh Bình, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Lục Nam cho biết, khẩn trương mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đỗ Ngọc Sơn (SN 2000) trú tại tổ dân phố Phương Lạn 4, thị trấn Phương Sơn (Lục Nam). Sơn thuê nhà trọ tại tổ dân phố Phương Lạn 3, thị trấn Phương Sơn để tiện cho việc quản lý nhân viên và mua bán trái phép ma túy.

Khám xét nơi ở của Đỗ Ngọc Sơn, lực lượng công an thu giữ nhiều ma túy được cất giấu tinh vi trong bọc nilong, trong tất chân, gấu bông... Các đối tượng khai nhận, chiều 22/3, Nguyễn Thị Chinh gọi điện cho Đỗ Ngọc Sơn hỏi mua ma túy. Lúc này Sơn không có ở nhà nên đã gọi điện cho Sồng Thị Đâu (SN 2005), quê ở bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, là bạn gái của Sơn và đang ở cùng nhà trọ với Sơn, bảo Đâu lấy ma túy bán cho Chinh.

Cùng lúc đó, Sơn gọi cho Trương Trường Giang (SN 2001) trú tại tổ dân phố Phương Lạn 5, thị trấn Phương Sơn, bảo Giang mang ma túy đưa cho Đâu để bán cho Chinh.

Sau khi nhận được ma túy, Chinh yêu cầu Lê Anh Tuấn chuyển 3,05 triệu đồng vào tài khoản của Sơn. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Chinh lại gọi cho Sơn hỏi mua thêm ma túy. Sơn đã đưa ma túy cho Lê Thị Ánh đem đến Khách sạn Suối Mỡ bán cho Đâu và nhận số tiền chuyển khoản 450 nghìn đồng từ Lê Anh Tuấn.

Được biết, từ đầu tháng 3/2023 đến nay, Công an huyện Lục Nam đã đấu tranh, bắt giữ, khởi tố 4 vụ việc về ma túy, khởi tố 12 đối tượng với các tội danh: Tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là chiến công xuất sắc của Công an huyện Lục Nam trong đấu tranh với tội phạm ma túy, giúp ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Bài, ảnh: Quốc Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/phap-dinh/403686/luc-nam-bat-nhom-su-dung-ma-tuy-truy-ra-doi-tuong-cung-cap.html