Lục Ngạn: Mỗi ngày xuất gần 150 tấn vải thiều sang Campuchia

Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), thời điểm này, toàn huyện có gần 140 điểm cân vải cố định. Sản lượng tiêu thụ đạt hơn 2,1 nghìn tấn/ngày, tập trung tại các xã: Phượng Sơn, Hồng Giang, Giáp Sơn, Phì Điền, Mỹ An, Tân Mộc, Tân Quang, Đồng Cốc.

Đóng gói vải thiều sớm xuất sang Campuchia tại cơ sở thu mua của ông Bùi Anh Quân, xã Giáp Sơn.

Đóng gói vải thiều sớm xuất sang Campuchia tại cơ sở thu mua của ông Bùi Anh Quân, xã Giáp Sơn.

Lũy kế, đến nay tổng sản lượng đã tiêu thụ gần 15 nghìn tấn, giá bán dao động từ 12 nghìn đồng/kg – 32 nghìn đồng/kg.

Trong đó có gần 10 cơ sở thu mua, đóng gói vải thiều xuất khẩu sang thị trường Campuchia. Các điểm thu mua lớn như hộ ông Bùi Anh Quân, xã Giáp Sơn và bà Nguyễn Thị Nhẫn, xã Hồng Giang. Trung bình mỗi ngày toàn huyện có hơn 10 xe công ten nơ chở vải sang thị trường này, với sản lượng gần 150 tấn.

Thùng vải thiều đươc dán tem trước khi xuất khẩu sang thị trường Cam pu chia.

Đây là năm đầu tiên vải thiều sớm Lục Ngạn được xuất sang Campuchia với sản lượng lớn ngay từ đầu vụ. Được biết, vải thiều Bắc Giang đã được bảo hộ nhãn hiệu tại nhiều quốc gia khác như: Trung Quốc, Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Singapore, Australia, Nhật Bản và được tiêu thụ ở nhiều nước trên thế giới.

Tin, ảnh: Đại La

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/thi-truong-vai-thieu-2021/361602/luc-ngan-moi-ngay-xuat-gan-150-tan-vai-thieu-sang-campuchia.html