Lục quân Mỹ đặt hàng thêm tên lửa không-đối-đất

Hãng Lockheed Martin vừa giành được gói thầu cung cấp tên lửa không-đối-đất (JAGM) trị giá 134.7 triệu đô la cho Lục quân Mỹ, thông tin mới được Bộ Quốc phòng nước này công bố.

Những tên lửa không-đối-đất này sẽ được trang bị cho các loại máy bay cánh bằng và phương tiện bay không người lái của Lục quân Mỹ. Đây là hệ thống vũ khí tấn công đường không với độ chính xác cao, được sử dụng để tấn công những mục tiêu cố định hoặc di động trên đất liền hoặc trên biển.

 Lục quân Mỹ bắn thử nghiệm tên lửa không-đối-đất trên trực thăng AH-64 Apache. Ảnh: The US Army

Lục quân Mỹ bắn thử nghiệm tên lửa không-đối-đất trên trực thăng AH-64 Apache. Ảnh: The US Army

Hệ thống tên lửa không-đối-đất sử dụng cảm biến dẫn đường đa chế độ với độ chính xác cao trong nhiều điều kiện thời tiết phức tạp cả ban ngày và ban đêm, đồng thời cũng khắc chế được nhiều biện pháp phòng vệ khác nhau của đối phương. Nó được gắn loại đầu đạn đa năng với khả năng phá hủy nhiều loại mục tiêu khác nhau, từ các xe thiết giáp, xe bọc thép và máy bay tuần thám trên biển đến các công trình trong khu vực đô thị và công sự kiên cố.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, dòng tên lửa này được phát triển để thay thế các tên lửa BGM-71 TOW, AGM-114 Hellfire và AGM-65 Maverick.

BẢO ANH (Theo Air Recognition)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/luc-quan-my-dat-hang-them-ten-lua-khong-doi-dat-603928