Lùi cưỡng chế tại Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và chung cư Sơn Trà

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Đà Nẵng buộc phải lùi thời gian cưỡng chế đã ban hành để bổ sung, xử lý các sai phạm vừa phát hiện.

Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà.

Ngày 20-8, UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, đã có báo cáo trình UBND TP Đà Nẵng về việc liên quan đến các sai phạm trật tự xây dựng và kế hoạch triển khai cưỡng chế tháo dỡ tại công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà.

Cụ thể, qua kiểm tra, lực lượng chức năng quận đã phát hiện, ngoài sai phạm từ tầng 2 đến tầng 5, chủ đầu tư đã xây dựng một số hạng mục công trình trong khối chung cư không đúng giấy phép của Sở Xây dựng.

Cụ thể, tại các tầng 25, 35, 41, 42 và tầng mái đều có hạng mục thi công không đúng theo giấy phép. Ở tầng 35, theo giấy phép xây dựng có khu xây 8 phòng lánh nạn nhưng chủ đầu tư xây thành 8 phòng ở, hiện đã vào giai đoạn hoàn thiện và sử dụng. Các tầng 41, 42 chỉ được phép xây dựng 313m2 nhưng chủ đầu tư đã mở rộng toàn bộ khu vực mỗi tầng ra diện tích 4.393m2 và mỗi tầng bố trí 26 phòng ở.

Các số hạng mục công trình trong khối chung cư không đúng với Giấy phép xây dựng số 235/GP-XD ngày 17-2-2016 của Sở Xây dựng cấp. Hiện, tất cả đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Trước sự việc này, UBND quận Ngũ Hành Sơn đề nghị tạm dừng triển khai cưỡng chế các hạng mục công trình sai phạm từ tầng 2 đến tầng 5 của dự án để tiếp tục tổ chức lập các thủ tục xử lý tất cả các nội dung sai phạm đối với toàn công trình.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã thống nhất di dời thời điểm thực hiện việc cưỡng chế các công trình sai phạm từ tầng 2 đến tầng 5 để bổ sung và hoàn thiện phương án xử lý toàn bộ sai phạm được phát hiện tại công trình.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, ngày 22-6, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã ban hành kế hoạch cưỡng chế đối với dự án công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên.

Cụ thể, cưỡng chế 104 căn hộ trái phép tại tầng 2 đến tầng 5 của công trình gồm hai phương án. Theo đó, phương án 1, nếu các hộ ở trong khu chung cư hợp tác chuyển tài sản và người ra khỏi khu vực cưỡng chế thì thời gian tổ chức cưỡng chế phá dỡ trong 12 ngày. Phương án 2, nếu các hộ ở trong khu chung cư không hợp tác chuyển tài sản và người ra khỏi khu vực cưỡng chế thì thời gian tổ chức cưỡng chế đưa người và tài sản ra khỏi khu vực cưỡng chế trong 6 ngày. Thời gian bắt đầu từ ngày 20-8 đến hết ngày 10-9 và có thể sẽ kéo dài thêm nếu phát sinh vấn đề khác liên quan.

* Đà Nẵng kiên quyết xử lý vi phạm tại dự án Mường Thanh

* Tổ hợp khách sạn và căn hộ Mường Thanh tại Đà Nẵng: Xây dựng không phép?

Tin, ảnh: ANH ĐÀO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/37371902-lui-cuong-che-tai-to-hop-khach-san-muong-thanh-va-chung-cu-son-tra.html