Luka Modric giành Quả bóng vàng - Ballon d'Or 2018

Sau rất nhiều đồn đoán, tiền vệ thuộc biên chế của Real Madrid, Luka Modric đã chính thức được trao giải Quả bóng vàng - Ballon d'Or 2018, một trong những giải thưởng cá nhân lâu đời nhất trong làng túc cầu thế giới được tổ chức bởi tạp chí bóng đá uy tín của Pháp, France Football.

Luka Modric nhận giải thưởng Quả bóng vàng 2018 trong buổi lễ trao giải được tổ chức ngày 3-12 (giờ địa phương) ở Grand Palais, Thủ đô Paris, Pháp. (Ảnh: Reuters)

Trong buổi lễ trao giải diễn ra rạng sáng nay tại Paris, Pháp, cái tên Modric đã được xướng lên ở vị trí cao nhất hạng mục Quả bóng vàng 2018 dành cho cầu thủ nam, vinh danh những đóng góp cực kỳ quan trọng của tiền vệ 33 tuổi trên hành trình đưa Real đến chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp và dẫn dắt tuyển Croatia lọt vào chung kết World Cup mùa hè nước Nga 2018.

Ballon d'Or 2018 thuộc về Modric cũng chính thức đánh dấu sự chấm dứt thời kỳ thống trị giải thưởng cá nhân lâu đời nhất của bóng đá châu Âu kéo dài một thập kỷ qua của bộ đôi đình đám Cristiano Ronaldo - Lionel Messi. Ở giải năm nay, chủ nhân của Quả bóng vàng 2017, Ronaldo chỉ về nhì sau Modric, trong khi tiền đạo Antoine Griezmann đang chơi cho Atletico Madrid xếp thứ 3. Còn Messi chỉ xếp thứ 5 trong danh sách bầu chọn do các nhà báo thể thao uy tín trên toàn thế giới bỏ phiếu, xếp sau tiền đạo trẻ Kylian Mbappe của Paris Saint Germain ở vị trí thứ 4. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2006, siêu sao Messi phải đứng ngoài tốp ba cho giải Ballon d'Or.

Kể từ sau khi tiền vệ Kaka của Brazil giành Quả bóng vàng năm 2007, thời kỳ thống trị giải thưởng uy tín này đã bắt đầu với việc Ronaldo và Messi thay nhau nhận 10 Ballon d'Or suốt một thập kỷ qua, chia đều cho cả hai, trước khi Modric bước lên chấm dứt sự thống trị đó.

Luka Modric là nhân tố chủ chốt trong hành trình tới danh hiệu vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp của Real, và cũng dẫn dắt tuyển Croatia lần đầu tiên đi đến chung kết của một kỳ World Cup. (Ảnh: EPA/Shutterstock)

Như vậy, một năm 2018 thành công đã khép lại với cá nhân Modric. Thủ quân của tuyển Croatia liên tục được vinh danh sau màn trình diễn ấn tượng ở cả cấp câu lạc bộ và tuyển quốc gia. Vào tháng 9 vừa qua, Modric nhận giải thưởng The Best của FIFA vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất năm. Đây cũng là giải thưởng mà không thể vuột khỏi tay Messi và Ronaldo kể từ năm 2008. Trước đó, Modric cũng được UEFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2017-2018 của bóng đá châu Âu. Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 1985 còn nhận Quả bóng vàng World Cup 2018 cho màn trình diễn xuất sắc cùng tuyển Croatia tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở các hạng mục khác, lần đầu tiên tại lễ trao giải Ballon d'Or năm nay, cúp Raymond Kopa (đặt theo tên chủ nhân của Ballon d'Or 1958, tiền vệ người Pháp Raymond Kopa) vinh danh cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất đã được trao cho Mbappe. Tiền đạo 19 tuổi người Pháp trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử bóng đá thế giới sau huyền thoại bóng đá Pele từng ghi bàn trong trận chung kết World Cup, giúp tuyển Pháp lần thứ 2 giành chức vô địch thế giới. Giải thưởng này được bầu chọn bởi chính 33 chủ nhân của Quả bóng vàng hiện tại.

Bộ ba chủ nhân của giải thưởng Ballon d'Or lần thứ 63. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, năm nay cũng là lần đầu tiên Ballon d'Or được trao cho cầu thủ nữ xuất sắc nhất, và tiền đạo người Na Uy Ada Hegerberg đang chơi cho Lyon là người được nhận vinh dự này. Từng cùng đội bóng Pháp ba lần lên ngôi hậu Champions League dành cho nữ, Hegerberg đã lập kỷ lục ấn tượng với 15 bàn thắng ghi được cho Lyon ở mùa giải trước.

Tốp 10 danh sách bầu chọn Ballon d'Or 2018:

1) Luka Modric (Croatia/Real Madrid)

2) Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha/Juventus)

3) Antoine Griezmann (Pháp/Atletico Madrid)

4) Kylian Mbappe (Pháp/PSG)

5) Lionel Messi (Argentina/Barcelona)

6) Mohamed Salah (Ai Cập/Liverpool)

7) Raphael Varane (Pháp/Real Madrid)

8) Eden Hazard (Bỉ/Chelsea)

9) Kevin De Bruyne (Bỉ/Manchester City)

10) Harry Kane (Anh/Tottenham)

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/guong-mat/item/38461602-luka-modric-gianh-qua-bong-vang-ballon-d-or-2018.html