Lukaku tỏa sáng giúp Inter thắng ngược Torino

Hiệp 2 bùng nổ giúp Inter Milan lội ngược dòng trước Torino với tỷ số 4-2 ở vòng 8 Serie A tối 22/11.

Đại diện thành Milan tưởng chừng sụp đổ khi để các vị khách dẫn trước 2 bàn sau 63 phút thi đấu. Simone Zaza và Cristian Ansaldi là tác giả các pha lập công của Torino.

Tuy nhiên, phong độ chói sáng của Alexis Sanchez và Romelu Lukaku đã cứu Inter. Liên tiếp vào các phút 64 và 67, bộ đôi từng khoác áo MU thay phiên nhau lập công để giúp đội chủ sân Giuseppe Meazza cân bằng tỷ số 2-2.

Lukaku đã ghi 7 bàn cho Inter tại Serie A mùa 2020/21. Ảnh: Getty.

Lukaku đã ghi 7 bàn cho Inter tại Serie A mùa 2020/21. Ảnh: Getty.

Trong 10 phút cuối trận, Lukaku và Lautaro Martinez ghi thêm các bàn thắng quan trọng để hoàn tất cuộc ngược dòng ngoạn mục. Chiến thắng ở vòng đấu này đưa Inter lên vị trí thứ 5 trên BXH Serie A với 15 điểm sau 8 vòng đấu.

Dù tìm được 3 điểm, Lukaku, tác giả của 7 bàn thắng tại Serie A, vẫn không cảm thấy hài lòng. Anh thừa nhận đội nhà khởi đầu không tốt và biến việc đi tìm chiến thắng trở nên khó khăn hơn.

"Thành thật mà nói thì Inter vẫn chưa phải đội bóng mạnh vì chúng tôi đã tự tạo ra quá nhiều vấn đề. Với trận gặp Torino, trong 1 giờ thi đấu đầu tiên, chúng tôi chơi không tốt và đẩy đội nhà vào tình thế khó khăn. Inter đã không cho thấy được tinh thần chiến đấu và khát khao mãnh liệt. Nhưng sau đó, chúng tôi đã tỉnh giấc và tìm được chiến thắng. Đó là điều quan trọng nhất", cựu tiền đạo Manchester United nói với DAZN.

Chiến thắng 4-2 trước Torino phần nào tạo ra cú hích tinh thần to lớn cho nhà cựu vô địch Serie A. Vào ngày 26/11, đại diện thành Milan có trận tiếp đón Real Madrid trên sân nhà thuộc loạt trận thứ tư vòng bảng Champions League. Đây là trận đấu Inter cần phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng knock-out.

Trong một diễn biến liên quan đến nhân sự Inter, CEO Beppe Marotta của CLB xác nhận tiền vệ Christian Eriksen được tự do ra đi vào tháng 1/2021. "Chúng tôi sẽ không giữ cầu thủ nào nếu họ bày tỏ mong muốn được ra đi", ông Marotta nhấn mạnh.

Eriksen rời Tottenham Hotspur để sang Inter vào tháng 1/2020. Đến Italy, tiền vệ người Đan Mạch nhanh chóng vỡ mộng khi không thể tìm được vị trí chính thức trong đội hình CLB. Chính điều này khiến cầu thủ sinh năm 1992 ngán ngẩm và muốn rời khỏi Inter.

Người cũ của MU giải cứu Inter Milan Inter ngược dòng thắng Torino 4-2 nhờ sự tỏa sáng của Alexis Sanchez, Romelu Lukaku và Lautaro Martinez trong trận đấu ở vòng 8 Serie A hôm 22/11.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lukaku-toa-sang-giup-inter-thang-nguoc-torino-post1155721.html