Lukaku tỏa sáng giúp tuyển Bỉ vào bán kết UEFA Nations League

Cựu tiền đạo MU lập cú đúp giúp Bỉ hạ Đan Mạch 4-2 ở lượt trận cuối của bảng A2 UEFA Nations League rạng sáng 19/11 (giờ Hà Nội).

Trận đấu quyết định tấm vé vào vòng loại trực tiếp của bảng A2 diễn ra hấp dẫn. Tuyển Đan Mạch tạo ra chút bất ngờ khi hòa chủ nhà Bỉ 1-1 sau hiệp một. Tuy nhiên, Romelu Lukaku đã tỏa sáng với 2 bàn thắng ở phút 57 và 69 để giúp "Quỷ đỏ" định đoạt trận đấu. Phút 86, Đan Mạch rút ngắn tỷ số còn 2-3, nhưng chỉ một phút sau, De Bruyne giúp chủ nhà tái lập khoảng cách bằng pha đặt lòng chuẩn xác. Tuyển Bỉ giành ngôi nhất bảng A2 và sẽ cùng Italy, Pháp, Tây Ban Nha tranh chức vô địch khi giải đấu trở lại vào năm 2021.

Khi trận đấu mới bắt đầu được 3 phút, tuyển Bỉ đã mở tỷ số nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Youri Tielemans. Sau pha tranh chấp của Lukaku, Tielemans dứt điểm nhanh từ ngoài vùng cấm. Bóng đi không quá căng, nhưng đủ hiểm để hạ gục thủ môn Kasper Schmeichel.

Đan Mạch chứng tỏ thực lực bằng bàn gỡ hòa ở phút 17. Từ pha phản công, Eriksen mở bóng vừa tầm cho Martin Braithwaite xâm nhập vùng cấm từ cánh phải. Tiền đạo đang khoác áo Barca sút chạm người Vertonghen, nhưng Jonas Wind kịp xuất hiện để đánh đầu tung lưới tuyển Bỉ.

Đan Mạch chơi tự tin sau bàn gỡ. Cầu thủ áo trắng không ngần ngại chơi đôi công ngay trên sân của đội tuyển dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA. "Những chú lính chì" triển khai bóng mạch lạc sang 2 biên để tìm khoảng trống. Phút 25, Braithwaite tiếp tục có cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, anh lại không thắng được Courtois trong pha đối mặt.

Tuyển Bỉ cầm bóng nhiều hơn, nhưng lại chơi khá bế tắc. Sau bàn mở tỷ số, "Quỷ đỏ" tạo ra thêm một cơ hội đáng chú ý, đó là cú đánh đầu chệch cột của Lukaku ở phút 28.

"Quỷ đỏ" đẩy cao tốc độ tấn công và một lần nữa vượt lên dẫn trước ở phút 57. Xuất phát từ pha đá phạt nhanh đầy tinh quái của Tielemans, Kevin De Bruyne chọc khe cho Lukaku băng xuống dứt điểm. Bóng chạm người Schmeichel, rồi rót vào khung thành trong sự bất lực của các hậu vệ bên phía Đan Mạch.

Phút 69, Lukaku đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của Đan Mạch bằng pha chạy chỗ, đánh đầu dũng mãnh khiến Schmeichel đứng chôn chân. Công đầu thuộc về Thorgan Hazard với quả tạt chuẩn xác từ cánh phải.

Lukaku tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi trở về tuyển Bỉ. Anh có 5 bàn thắng, một pha kiến tạo trong 4 lần ra sân gần nhất.

Phút 86, Thibaut Courtois khiến CĐV tuyển Bỉ lo lắng với pha xử lý nghiệp dư sau đường chuyền về của Nacer Chadli. Tuy nhiên, De Bruyne nhanh chóng chuộc lỗi cho đồng đội bằng pha dứt điểm mẫu mực, sau đường chuyền từ cánh phải của Thomas Foket ở phút 87.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lukaku-toa-sang-giup-tuyen-bi-vao-ban-ket-uefa-nations-league-post1154470.html