Luke Shaw phải thở oxy sau pha va chạm với Carvajal

Hậu vệ thuộc biên chế Man Utd dính chấn thương vùng đầu sau nỗ lực tranh chấp bóng bổng với Dani Carvajal trong trận đấu diễn ra sáng 9/9.

Trận đấu trong khuôn khổ Nations League giữa ĐT Anh và ĐT Tây Ban Nha vừa khép lại với thắng lợi 2-1 dành cho đại diện đến từ bán đảo Iberia.

Không còn là trận giao hữu vô thưởng vô phạt, màn so tài giữa hai đại diện của bóng đá châu Âu diễn ra hấp dẫn với nhiều pha bóng quyết liệt.

Phút 46, Luke Shaw trong một nỗ lực tranh chấp trên không đã bị Dani Carvajal xô ngã. Sao trẻ sinh năm 1995 rơi tự do và phần đầu đập mạnh xuống sân.

Shaw đập mạnh đầu xuống đất sau pha va chạm với Dani Carvajal.

Luke Shaw phải thở bình oxy. 10 nhân viên y tế đã được điều động. Sau khoảng 5 phút sơ cứu, cựu cầu thủ Southampton đã hồi tỉnh nhưng để đảm bảo, anh vẫn phải rời sân bằng cáng.

Chia sẻ về tình hình của cậu học trò, HLV Gareth Southgate cho biết: "Luke Shaw đã tỉnh táo và có thể nói chuyện. Cậu ấy sẽ ở lại với chúng tôi để được theo dõi thêm. Đó thực sự là pha va chạm mạnh".

Bản thân Luke Shaw cũng trấn an người hâm mộ bằng dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Tôi đã ổn. Tôi là một chiến binh nên sẽ sớm trở lại thôi".

CĐV và đồng đội lo lắng khi hậu vệ người Anh phải thở bình oxy.

Trong ngày được trở lại tuyển quốc gia, Luke Shaw ngay lập tức ghi dấu bằng pha kiến tạo đẳng cấp cho Marcus Rashford ghi bàn mở tỷ số. Màn trình diễn của sao trẻ người Anh trước Tây Ban Nha được HLV Gareth Southgate đánh giá khá cao.

"Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời đến từ cái chân trái của Luke Shaw. Tôi cần một cầu thủ chạy cánh có thể hỗ trợ tấn công, và cậu ấy chính là sự lựa chọn tối ưu. Trận đấu này có ý nghĩa quan trọng để Shaw nỗ lực trong phần còn lại của mùa giải", vị thuyền trưởng của "Tam sư" cho biết.

Chỉ chơi hiệp một và ít phút hiệp hai, nhưng Luke Shaw vẫn nhận điểm số khá cao so với mặt bằng chung của tuyển Anh.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/luke-shaw-phai-tho-oxy-sau-pha-va-cham-voi-carvajal-post875555.html