Lung linh bản hòa tấu nhạc nước tại Quảng trường 29-3

Những ngày cuối tháng 3 lịch sử này, cứ tối đến, hàng ngàn người dân và du khách, đặc biệt là các em nhỏ lại đổ về Quảng trường 29-3 (Đà Nẵng) để tham quan, vui chơi, trải nghiệm cùng hệ thống phun nước nghệ thuật (nhạc nước)- một trong các hạng mục thuộc Dự án nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm TP Đà Nẵng và cải tạo, mở rộng quảng trường 29-3 với tổng quy mô dự án gần 213 tỉ đồng, đang trong giai đoạn thử nghiệm. Đây được xem là điểm check-in 'nóng' nhất của thành phố bên bờ sông Hàn trước thềm kỷ niệm ngày giải phóng thành phố.

Nhạc nước nghệ thuật tại quảng trường 29-3 thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem.

Tuyệt vời Đà Nẵng ơi!

Phần đông các gia đình đưa con em đến đây vui chơi và chờ đợi xem nhạc nước. Chiêm ngưỡng màn trình diễn nhạc nước đặc sắc, chị Trần Hoàng Anh Phương (trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) thích thú chia sẻ: "Thành phố ngày càng phát triển, quảng trường 29-3 được đầu tư, tôn tạo thoáng mát, sạch đẹp, đặc biệt có thêm điểm nhấn là phần trình diễn nhạc nước nghệ thuật rất hiện đại. Người dân chúng tôi lấy làm phấn khởi vì sự đổi thay đầy mới mẻ, đặc sắc này. Tôi rất yên tâm khi đưa con đến vui chơi tại điểm sinh hoạt cộng đồng như thế này. Không gian thoáng đãng, sáng sủa, các cháu thoải mái nô đùa, chạy nhảy, người lớn thì tranh thủ vận động, tập thể dục chờ xem nhạc nước". Không giấu được niềm vui sướng khi được vui đùa cùng các bạn giữa không gian trình diễn nhạc nước nghệ thuật đặc sắc, cháu Bùi Minh Huy (HS lớp 5, trường Tiểu học Núi Thành) phấn khích bày tỏ: "Con rất vui khi được ba mẹ đưa đến đây để vui chơi. Đây là lần đầu tiên con được xem màn phun nước vừa có âm nhạc và ánh sáng kết hợp đẹp như vậy. Con mong TP Đà Nẵng xinh đẹp sẽ có thêm nhiều điểm vui chơi, giái trí công cộng để chúng con được giải trí sau những giờ học căng thẳng"… Nhiều người dân và du khách đã dùng điện thoại quay lại cảnh trình diễn nhạc nước nghệ thuật để lưu giữ làm kỷ niệm và phấn khích hô to "Tuyệt vời, Đà Nẵng ơi!".

Phát huy tối đa tiềm năng công trình "mặt tiền" của thành phố

Được biết, hạng mục sàn phun nước nghệ thuật tại Quảng trường 29-3 do Công ty TNHH Ngoại thất Đông Dương thi công với kinh phí khoảng 10 tỉ đồng, được đưa vào vận hành thử nghiệm từ ngày 22 đến 29-3. Nhạc nước dài 3 - 5 phút/bài, được TP Đà Nẵng đặt hàng công ty lập trình 24 bài hát đa dạng các chủ đề, phù hợp phục vụ các dịp lễ, tết, lễ hội, giúp người dân, du khách thư giãn dịp cuối tuần.

Về kỹ thuật, nhạc nước tại quảng trường 29-3 lắp đặt gần 250 họng phun kết hợp đèn chiếu sáng, đèn laser, bố trí 6 hàng giàn phun tạo nền và 1 hàng giàn phun điểm nhấn. Với đặc thù biểu diễn ngoài trời, khu vực công cộng, không gian mở, nhiều người đi lại trên sàn nước... nên vòi phun nhạc nước tại đây chủ yếu là vòi tĩnh để tránh ảnh hưởng đến người qua lại. Cơ bản kỹ thuật trình diễn nhạc nước có 5 kiểu: màng nước đèn LED và chiếu laser; rẽ quạt; kỹ thuật vòng cung - cắt - nhảy nước; 8 đài phun xòe múa - vòm; giàn bắn đuổi - so le ánh sáng. Bên dưới sàn nhạc nước là bể ngầm chứa nước và hệ thống kỹ thuật, với dung tích khoảng 400 m3 nước. Nước phun lên được thu gom ngay bề mặt sàn, qua hệ thống lọc rác, đất cát…

Tối 25-3 vừa qua, khi kiểm tra thực tế tại công trình cùng Chủ tịch TP Lê Trung Chinh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan, cần phát huy cao nhất hiệu quả dự án của công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như "mặt tiền" của TP Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Sở Văn hóa-Thể thao nghiên cứu điều chỉnh chương trình nhạc nước cho phù hợp, đặc biệt phải có chủ đề để tăng tính hấp dẫn. Bên cạnh đó, khu vực cần thêm các chương trình, hoạt động phụ trợ để khai thác tối đa công năng của quảng trường nhằm tạo điểm đến, điểm check-in mới, phục vụ cộng đồng, tăng giá trị thụ hưởng văn hóa, giải trí cho đời sống nhân dân.

Thanh Hoa

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lung-linh-ban-hoa-tau-nhac-nuoc-tai-quang-truong-29-3-post292832.html