Lúng túng xử lý hơn 170 tấn xương gom từ bãi rác

(VietNamNet) - Mức phạt hành chính chỉ 3-5 triệu đồng, nhưng xử lý 170 tấn xương để không gây ô nhiễm mới là chuyện nan giải.

- Mức phạt hành chính đối với cơ sở kinh doanh chỉ 3 - 5 triệu đồng, nhưng việc xử lý 170 tấn xương để không gây ô nhiễm mới là vấn đề nan giải đối với cơ quan chức năng. Sau khi Giám đốc Sở NN-PTNT Đà Nẵng có văn bản chối bỏ trách nhiệm trong việc xử lý vụ kinh doanh hơn 170 tấn xương động vật thu gom từ bãi rác của bà Nguyễn Thị Ngãi (trú tổ 2, Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), ngày 21/10, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Đàm Quang Hưng đã chủ trì cuộc họp với Phòng Cảnh sát Môi trường (P36 – Công an Đà Nẵng) và Phòng Tài nguyên – Môi trường quận để bàn biện pháp xử lý. Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Liên Chiểu cho biết, hiện hơn 170 tấn xương niêm phong tại cơ sở của bà Ngãi đang bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường chung quanh. Nếu không có biện pháp xử lý sớm thì khó tránh khỏi nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ số xương này. Đại diện PC36 Công an Đà Nẵng khẳng định, trong quá trình hoạt động, cơ sở của bà Ngãi đã có hàng loạt hành vi vi phạm như kinh doanh không có giấy phép; không đăng ký cam kết bảo vệ môi trường; không đăng ký để cơ quan thú y có thẩm quyền thực hiện kiểm soát sơ chế sản phẩm động vật… Theo PC36 Đà Nẵng, vấn đề quan trọng là phải xác minh được các đầu nậu tại miền Bắc thu mua xương động vật hôi thối vào mục đích gì, sản phẩm cuối cùng có quay lại phục vụ con người hay không, chứ không phải tranh cãi xem trách nhiệm thuộc về ai. Nếu giao vụ việc cho UBND quận Liên Chiểu thì đơn vị này cũng chỉ có thể xử phạt hành chính cơ sở vi phạm, do vậy cần có nhiều ban ngành cùng vào cuộc chứ không thể chỉ giao cho một cơ quan thụ lý. Lãnh đạo quận Liên Chiểu đã đề nghị PC36 Đà Nẵng chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ việc trên để quận xem xét, xử lý. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưng nhận định, xử phạt hành chính thì không khó. Bởi theo quy định xử phạt vi phạm về môi trường, cơ sở của bà Ngãi không có giấy phép kinh doanh thì chỉ bị phạt ở mức 3 - 5 triệu đồng. “Vấn đề quan trọng và phức tạp nhất hiện nay là xử lý 170 tấn xương thối như thế nào để không gây ảnh hưởng đến môi trường. Điều này có phần vượt quá khả năng của cấp chính quyền địa phương, do vậy trong quá trình xử lý, nếu có vướng mắc thì quận Liên Chiểu sẽ báo cáo UBND TP xem xét, giải quyết” – ông Đàm Quang Hưng nói. Hải Châu

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/200910/Lung-tung-xu-ly-hon-170-tan-xuong-gom-tu-bai-rac-874788/