Lười làm, nam thanh niên cướp điện thoại người đi đường

Ngày 12/5, Công an phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối tượng Mo Văn Oong (SN 2000, ở Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nhanh trí vây bắt tên cướp manh động trên đê sông Đuống.

Nhanh trí vây bắt tên cướp manh động trên đê sông Đuống.

Cụ thể, chiều tối cùng ngày, chị N.T.H (nhân viên một showroom ô tô trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội) đang trên đường đi làm về trên đê Gia Thượng đoạn cầu Đông Trù, trong lúc nghe điện thoại đã bị một đối tượng đi xe máy phía sau lao lên giật rồi bỏ chạy theo hướng về cầu Long Biên.

Bình tĩnh, chị H vừa bám theo đối tượng vừa dùng điện thoại còn lại thông báo cho người thân được biết.

Nhận được tin báo, Công an phường Ngọc Thụy đã nhanh chóng tổ chức vây bắt đối tượng trên toàn đoạn đê sông Đuống và khóa các chốt chặn đường lên xuống bờ đê ra sông đề phòng đối tượng chạy thoát.

Nhận thấy bị truy đuổi và chặn bắt, tên cướp đã hoảng vứt xe máy trên bờ đê chạy trốn vào một nghĩa trang khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua phối hợp cùng quần chúng nhân dân, tên cướp đã bị tóm gọn sau khoảng 20 phút gây án.

Khai thác tại chỗ, được biết đối tượng tên là Mo Văn Oong (sinh năm 2000 ở Nghệ An). Oong vừa xuống Hà Nội tìm việc chưa lâu, nhưng lười lao động nên đã tính chuyện đi cướp giật.

Hiện Công an phường Ngọc Thụy đang tạm giữ đối tượng để điều tra mở rộng.

Bảo Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/luoi-lam-nam-thanh-nien-di-cuop-dien-thoai-nguoi-di-duong-post475148.html