Lương 30 triệu đồng/tháng đang 'chờ' lao động sang Nhật Bản làm việc

Trưa 2-4, bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp cho biết: 'Các doanh nghiệp ở Nhật Bản đang hối thúc tuyển lao động Đồng Tháp sang bên đó làm việc trong lĩnh vực đóng gói thực phẩm, công nghệ ô tô… với mức lương bình quân khoảng 28- 35 triệu đồng/tháng trở lên'.

Tập huấn cho lao động Đồng Tháp đi làm việc ở Nhật Bản

Từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp đã đưa hơn 500 người đi xuất khẩu lao động; trong số này có tới 436 người đi lao động ở thị trường Nhật Bản (đây cũng là thị trường có thu nhập cao nhất), số còn lại đi lao động ở Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc…

Hiện tại, mỗi tháng các doanh nghiệp từ Nhật Bản “đặt hàng” tuyển hơn 200 lao động từ Đồng Tháp sang đó làm việc trong các lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp, cơ khí, công nghệ ô tô, xây dựng…

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, mấy năm qua tỉnh tập trung đầu tư quyết liệt cho xuất khẩu lao động, xem đây là khâu đột phá nhằm phát triển kinh tế của tỉnh. Bên cạnh đó, xuất khẩu lao động cũng nhằm đào tạo nguồn lao động có trình độ, kỹ năng, tay nghề cao, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, biết ngoại ngữ, có sức khỏe… Đây cũng nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.

NGỌC DÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/luong-30-trieu-dongthang-dang-cho-lao-dong-sang-nhat-ban-lam-viec-509330.html