Lương của sao xẹt đủ tiền mua sân vận động của Juventus

Cựu tiền vệ của Chelsea, Oscar chuẩn bị trở lại Brazil khi hợp đồng khổng lồ của anh ở Trung Quốc sắp kết thúc mà không đội bóng nào ở châu Âu muốn chiêu mộ.

Theo The Daily Star, cầu thủ 30 tuổi này sẽ gia nhập Flamengo của Brazil sau khi trải qua 5 năm rưỡi chơi bóng ở Trung Quốc với đội Thượng Hải SIPG.

Đội bóng thuộc Super League của Trung Quốc đã ký hợp đồng với cầu thủ người Brazil với giá 65 triệu bảng vào tháng 1-2017 từ ông lớn Chelsea. Đó là một động thái gây chia rẽ ý kiến, khi Oscar rời châu Âu khi đang vào đỉnh cao phong độ của mình mà không ở lại để phát triển.

Tuy nhiên, anh đã nhận một hợp đồng khiến tiền vệ này trở thành một trong những người giàu nhất trong thế giới bóng đá, khi anh được đội bóng của Trung Quốc giao một gói tiền trị giá 400.000 bảng một tuần.

Cầu thủ người Brazil có rất nhiều tiền khi sang Trung Quốc chơi bóng nhưng Oscar cũng mất rất nhiều. Ảnh: CGI.

Cầu thủ người Brazil có rất nhiều tiền khi sang Trung Quốc chơi bóng nhưng Oscar cũng mất rất nhiều. Ảnh: CGI.

Oscar đã kiếm được hơn 100 triệu bảng tiền lương và các khoản phí xác nhận kèm theo trong thời gian 5 năm rưỡi của anh tại Shanghai SIPG. Cầu thủ 30 tuổi này đã kiếm được gần gấp 6 lần số tiền mà anh có thể làm được nếu ở lại châu Âu.

Trên thực tế, nguồn tin khẳng định rằng Oscar đã kiếm được rất nhiều tiền ở Trung Quốc đến mức anh có đủ tài chính để mua sân nhà Allianz Stadium ở thành Turin với sức chứa 41.000 chỗ tuyệt vời của Juventus.

Việc chuyển đến Trung Quốc của Oscar có thể đã thay đổi vận may của anh về sự giàu có nhưng anh cũng đã phải trả một cái giá đắt cho điều đó. Tiền vệ tấn công này từng là cầu thủ chủ chốt của Brazil trước khi chuyển đến Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi đến chơi ở giải đấu thấp hơn này, anh đã bị các nhà cầm quân của đội tuyển quốc gia Selecao coi thường kể từ đó.

Anh đã có cho mình 48 lần khoác áo Selecao. Nhưng Oscar được nhớ đến nhiều nhất với thời gian khoác áo The Blues. Tiền vệ hào hoa này đã ghi tổng cộng 38 bàn thắng và cung cấp 37 đường kiến tạo trong 202 trận cho The Blues. Chân sút người Brazil đã vô địch Premier League hai lần, cúp Liên đoàn và Europa League một lần trong thời gian ở sân Stamford Bridge. Oscar từng là một trong những học trò cưng của HLV Jose Mourinho ở Chelsea nhưng lại thi đấu mờ nhạt dưới thời Antonio Conte.

Oscar từng là học trò cưng của Mourinho trong màu áo Chelsea. Ảnh: CGI.

Cầu thủ người Brazil đã vô địch Super League Trung Quốc một lần và Siêu cúp FA Trung Quốc một lần trong thời gian thi đấu cho Shanghai SIPG. Anh đã ghi tổng cộng 51 bàn thắng và cung cấp 94 đường kiến tạo trong 173 trận cho đội bóng của Trung Quốc.

Oscar từng là một tài năng lớn nhưng việc rời châu Âu sang Trung Quốc chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của anh. Ở tuổi 30, khó có thể thấy cựu tiền vệ Chelsea có thể thi đấu thăng hoa thêm để buộc HLV Tite cân nhắc anh khoác áo đội tuyển quốc gia.

Selecao có chất lượng và một số lựa chọn tốt hơn ở vị trí của Oscar là Lucas Paqueta và Philippe Coutinho. Tuy nhiên, cựu người hùng đình đám của The Blues hiện vẫn còn thời gian để khẳng định bản thân ở cấp độ quốc tế nếu anh được lựa chọn trong đội hình Brazil cho vòng chung kết World Cup sắp tới.

TÂM VÕ

Nguồn PLO: https://plo.vn/luong-cua-sao-xet-du-tien-mua-san-van-dong-cua-juventus-post692137.html