Lương của Văn Hậu là bất hợp lý; U-23 Thái Lan mất 'thần đồng'

Cựu HLV Heerenveen nhấn mạnh mức lương Văn Hậu quá cao so với thực tài; Thái Lan có thể mất Suphanat ở vòng chung kết U-23 châu Á; Uzbekistan đem bảy tuyển thủ đến đất Thái.

Đương kim vô địch Uzbekistan đem nhiều tuyển thủ quốc gia đến Thái Lan

U-23 Uzbekistan sớm chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết (VCK) U-23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan. Trong số này có đến bảy tuyển thủ thuộc đội tuyển quốc gia.

Aziz Ganiev trong trận giao hữu với đội tuyển Argentina trước thềm World Cup 2018. ẢNH: AP

Aziz Ganiev trong trận giao hữu với đội tuyển Argentina trước thềm World Cup 2018. ẢNH: AP

Theo danh sách được HLV Ljubinko Drulovic gút lại, tiền vệ 21 tuổi có giá chuyển nhượng 1,1 triệu euro Aziz Ganiev được chọn mặt gửi vàng cùng với Khojiakbar Alijonov, Sanjar Kodirkulov, Jasurbek Yakhshiboev, Doston Ibragimov, Abrorbek Ismoilov và Sharof Mukhitdinov.

Với nòng cốt đội hình phần lớn đến từ CLB Nasaf nhưng đội bóng đang xếp hạng bảy giải vô địch quốc gia đóng góp đến 10 cầu thủ, trong đó chân sút trẻ nhất Abduvakhid Nematov chỉ mới 18 tuổi. Ở các trận đấu giao hữu trước thềm vòng chung kết U-23 châu Á, đương kim vô địch U-23 Uzbekistan thu nhận các kết quả khả quan sau hai lần đánh bại U-23 Iraq với các tỉ số cách biệt 4-2 và 3-1. Riêng ở trận giao hữu cấp CLB, đội đương kim vô địch U-23 châu Á cũng hạ gục Al Ariba tỉ số 4-0.

U-23 Uzbekistan có đến bảy cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia. ẢNH: GETTY

Tại trận chung kết U-23 châu Á năm 2018, U-23 Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt để thua U-23 Uzbekistan 1-2 trong trận chung kết đầy tuyết tại Thường Châu (Trung Quốc). Đến với Thái Lan lần này, U-23 Uzbekistan nằm ở bảng C với các đối thủ Hàn Quốc, Trung Quốc và Iran. Nhiều khả năng trận chung kết năm 2018 sẽ được tái hiện tại tứ kết nếu Việt Nam và Uzbekistan cũng vượt qua vòng đấu bảng.

Đoàn Văn Hậu (15) trong màu áo CLB Heerenveen. ẢNH: SCH

Cựu HLV Heerenveen chỉ trích mức lương “khủng” của Văn Hậu

Phát biểu với tờ Voetbal International, cựu HLV trưởng CLB Heerenveen hiện đang dẫn dắt CLB Úc Adelaide United, ông Gertjan Verbeek, nhấn mạnh: Mức lương Heerenveen phải trả cho Đoàn Văn Hậu rất bất hợp lý.

Theo lý giải của ông Veerbeek, Văn Hậu chỉ là bản “hợp đồng thương mại”, cùng với đó chuyên môn của cầu thủ người Thái Bình không có gì nổi bật so với các đồng đội tại Heereveen.

“Những người hiểu biết chuyên môn đều nói cậu ấy không đủ giỏi để nhận mức lương 450.000 euro. Toàn bộ phòng thay đồ đều biết chuyện này và nói rằng đó là bản hợp đồng mang tính chất thương mại. Với tôi, tôi không bao giờ chấp nhận điều đó, không bao giờ” - ông Gertjan Verbeek trả lời trên Voetbal International.

Ông Gertjan Verbeek từng tham gia dẫn dắt Heerenveen giai đoạn 2004-2008. ẢNH: GETTY

Theo phân tích của HLV sinh năm 1962, CLB Heerenveen đang hướng đến mục đích thương mại nhiều hơn việc đầu tư cho bóng đá. Ông Gertjan Verbeek cho biết thêm: “So với các đội bóng khác, thời gian gần như lắng đọng tại Heerenveen. Bóng đá phải luôn đặt lên hàng đầu. Làm bóng đá, chúng ta cần có những nhà lãnh đạo giỏi nhưng tôi không nghĩ Heerenveen đang có những người như thế”.

Giai đoạn 1984-1994, Gertjan Verbeek chính là cầu thủ của CLB Heerenveen. Sau khi giải nghệ, HLV 57 tuổi được trao trọng trách HLV trưởng CLB năm 2004-2008. “Tài sản” của Gertjan Verbeek đưa ra thế giới là chân sút Klaas-Jan Huntelaar từ Heerenveen.

Suphanat chặn đường lên bóng của Triệu Việt Hưng tại SEA Games 30. ẢNH: ANH PHƯƠNG

U-23 Thái Lan có thể mất “thần đồng” trước giờ G

Cầu thủ 17 tuổi được mệnh danh “thần đồng” bóng đá Thái Lan -Suphanat Muenta bỏ ngỏ khả năng tham dự VCK U-23 châu Á 2020 do chấn thương khá hy hữu ở mắt.

Chia sẻ với truyền thông xứ chùa vàng, HLV Nishino nhấn mạnh: “Suphanat chưa chắc chắn tham dự VCK U-23 châu Á do chấn thương mắt của cậu ấy. Để chắc chắn, chúng tôi phải chờ kết luận của bác sĩ CLB và đội tuyển, sau đó mới quyết định có nên chọn cậu ấy hay không”.

Supanat Muenta là một trong 33 cầu thủ nằm trong danh sách triệu tập của HLV Nishino chuẩn bị cho VCK U-23 châu Á diễn ra trên sân nhà. Ở các buổi tập gần đây của U-23 Thái Lan, Suphanat không thể tham gia các bài tập cùng các đồng đội. Tại trận đấu vòng bảng SEA Games 30, Suphanat cũng là tác giả bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 nhưng sau đó U-22 Việt Nam đã xuất sắc quân bình 2-2, chính thức tiễn U-22 Thái Lan về nước.

U-23 Thái Lan tập luyện. ẢNH: FAT

Cùng với chấn thương hy hữu của Suphanat, U-23 Thái Lan còn hai trường hợp chưa thể tập nặng bao gồm tiền đạo Sittichok Paso (chấn thương gối) và thủ môn Nont Muangngam đau vai. Ba cầu thủ kể trên chắc chắn sẽ vắng ở trận giao hữu với CLB True Bangkok United diễn ra chiều nay (28-12).

Kết thúc kỳ SEA Games đáng thất vọng, HLV Akira Nishino quyết tâm tái lập lại uy danh tại VCK U-23 châu Á, khởi tranh vào ngày 8-1-2020.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/luong-cua-van-hau-la-bat-hop-ly-u23-thai-lan-mat-than-dong-880440.html