Lượng du khách tới Hà Nội tăng mạnh nhân hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Lượng du khách tới Hà Nội nhân hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần này đã tăng hai con số, gồm cả phóng viên, đoàn ngoại giao các nước và du khách. Để đảm bảo an ninh, giao thông cũng như cơ sở hạ tầng phục vụ phóng viên là nỗ lực lớn của Việt Nam, theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

 Gần 3.000 phóng viên các nước tới tác nghiệp Hà Nội - Ảnh: TD

Gần 3.000 phóng viên các nước tới tác nghiệp Hà Nội - Ảnh: TD

Ông Thierry Arnaud, phóng viên kênh truyền hình BFM TV của Pháp cho biết, dù chỉ được chuẩn bị trong thời gian ngắn nhưng Việt Nam đã tổ chức tốt công tác hậu cần cho phóng viên, không thua kém gì Singapore. Tuy nhiên, chỉ có một điều ông Thierry Arnaud cho là đang hạn chế khả năng tác nghiệp của phóng viên chính là thời gian và địa điểm diễn ra các cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo. “Tất cả thông tin đều do Nhà Trắng gửi tới", ông Thierry Arnaud nói.

Cùng chung quan điểm, ông David Nathan Hutt, phóng viên thường trú của tờ Asia Times tại Campuchia cho biết, thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức không rõ ràng rất khó để phóng viên tác nghiệp. Song ông David không đổ lỗi cho phía Việt Nam mà từ ban tổ chức phía Mỹ và Triều Tiên. “Rõ ràng, không có nhiều hoạt động diễn ra từ mấy ngày hôm nay. Hầu hết các hoạt động của ông Trump và Kim đều không thể tiếp cận”, David nói.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, là nước đứng ra tổ chức sự kiện, Việt Nam cố gắng nỗ lực hết sức để mang đến điều kiện tốt nhất cho hội nghị thượng đỉnh. Nhưng rất nhiều quyết định lại liên quan tới phía Mỹ và Triều Tiên.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, số lượng du khách tới Hà Nội đã tăng hai con số, rất nhiều trong đó là phóng viên, đoàn ngoại giao hai nước và du khách. Do đó, đảm bảo được chỗ ở, giao thông và phương tiện truyền tải cho phóng viên là nỗ lực rất lớn từ phía Việt Nam.

Phóng viên các nước phỏng vấn ông Lê Hoài Trung,Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ảnh: TD

Đoàn cấp cao của Triều Tiên đã tới thăm Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh cũng như tới Hải Phòng, thăm nhà máy Vinfast trong ngày 27-2. Nhiều thông tin cho rằng, đoàn Triều Tiên sẽ tiếp tục thăm các nhà máy của Hàn Quốc, trong đó có Samsung, nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Việt Nam cho hay, tới nay đoàn cấp cao Triều Tiên mới chỉ thăm các nhà máy, doanh nghiệp của Việt Nam. Chưa có thông tin các đoàn này sẽ thăm nhà máy của Hàn Quốc, trong đó có Samsung.

“Cho tới nay, chúng tôi mới chỉ sắp xếp các chuyến thăm cho đoàn cấp cao từ Triều Tiên tới Hải Phòng và Quảng Ninh”, ông Trung nói.

Vũ Dung

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/285733/luong-du-khach-toi-ha-noi-tang-manh-nhan-hoi-nghi-thuong-dinh-my--trieu.html