Lượng gỗ chứa tại xưởng của Phượng 'râu' là bao nhiêu?

Quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT) cho biết, lực lượng kiểm lâm đã kiểm đếm xong số gỗ tại xưởng của Phượng 'râu'.

Liên quan đến vụ phát hiện xưởng gỗ lậu của Phan Văn Phượng (tức Phượng "râu"), ở thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút (Đắk Nông), chiều 1/5, ông Trần Hữu Tâm, Viện trưởng VKSND huyện Cư Jút xác nhận, đơn vị đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Trang (35 tuổi, quê Khánh Hòa) để mở rộng điều tra vụ án liên quan đến đường dây gỗ lậu của Phan Hữu Phượng (tức Phượng "râu", SN 1970).

Hiện, hồ sơ vụ án đã được Bộ Công an chuyển cho Công an tỉnh Đắk Nông điều tra theo thẩm quyền. Việc điều tra, củng cố vẫn do Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49), Bộ Công an chủ trì phối hợp với cơ quan tố tụng địa phương.

Cũng theo ông Tâm, đơn vị phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Trang cũng nằm trong sự ủy quyền nêu trên.

"Trùm" gỗ Phượng "râu". Ảnh: CAND.

Tri thức trực tuyến đưa tin, chiều cùng ngày, ông Đỗ Quang Tùng, quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, lực lượng kiểm lâm đã kiểm đếm xong số gỗ tại xưởng của Phượng "râu".

Theo ông Tùng, bước đầu cơ quan chức năng xác định số lượng gỗ tại xưởng của Phượng "râu" từ 200 - 300m3.

Vị này thông tin thêm, do lực lượng chức năng mới hoàn thành việc kiểm đếm nên sẽ phân loại gỗ nào có giấy tờ, sau đó mới có con số chính thức. Tuy nhiên, bước đầu xác định số gỗ tại xưởng của ông Phượng là gỗ quý.

"Trách nhiệm của Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút là rất lớn, vì để xưởng gỗ của ông Phượng kinh doanh gỗ lậu lâu nay nhưng không biết. Sau khi có kết luận của công an, Cục sẽ kiến nghị xử lý đối với lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Cư Jút và các đơn vị liên quan", ông Tùng nói.

Một kho xưởng là nơi sản xuất gỗ thành phẩm của Phượng "râu". Ảnh: NLĐ.

Về thông tin CQĐT thu được nhiều cuốn sổ của Phượng "râu" ghi chép chi tiết việc chung chi cho cán bộ trong quá trình làm ăn, ông Tùng khẳng định: "Nếu thật sự ngành kiểm lâm địa phương tiếp tay cho Phượng "râu" kinh doanh gỗ lậu, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định".

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 27/4, Cục cảnh sát Môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra và Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động của Bộ Công an đã phát hiện tại khu xưởng cưa của Công ty TNHH Thảo Trúc ở thị trấn Ea T’linh, huyện Cư Jút (Đắk Nông) có gỗ lậu và trên 2 xe ô tô cũng đang chở gỗ, với tổng tang vật gỗ lậu khoảng gần 40m2, trong đó có khoảng 6m2 gỗ giáng hương, là loại gỗ quý hiếm, cấm vận chuyển và mua bán.

Bước đầu, chủ Công ty TNHH Thảo Trúc là ông Phan Hữu Phượng cùng các đối tượng vận chuyển gỗ lậu đã khai nhận số gỗ lậu này được vận chuyển từ khu vực lán trại thuộc tiểu khu 464 Vườn quốc gia Yok Đôn, nằm gần Đồn Biên phòng 747.

Công an đọc lệnh bắt, khám xét nhà Phượng "râu". Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Báo Công an TP HCM đưa tin, tối cùng ngày, Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng của Phan Hữu Phượng. Ngôi nhà được xây dựng khá khang trang, phía trước tiếp giáp với QL14. Bên trong ngôi nhà có rất nhiều nội thất bằng gỗ quý hiếm và đắt giá. Phía sau nhà là 1 xưởng gỗ có quy mô khá lớn, có nhiều phách gỗ đã được cưa xẻ và xếp ngay ngắn.

Sáng 28/4, Đại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này đã bắt khẩn cấp Phan Hữu Phượng (Phượng "râu", SN 1970), trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Ea T’Linh, huyện Cư Jút để điều tra về hành vi vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép.

Khánh Lâm (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/luong-go-chua-tai-xuong-cua-phuong-rau-la-bao-nhieu-235862.htm