Lương Hòa hướng đến nông thôn mới nâng cao

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào tháng 4/2019, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An tiếp tục nâng cao các tiêu chí hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao. Với sự quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, xã Lương Hòa khoác lên mình diện mạo mới, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên.

Xây dựng kết cấu hạ tầng

Về xã Lương Hòa những ngày này, chúng tôi cảm nhận được không khí thi đua xây dựng NTM nâng cao của người dân nơi đây. Hầu hết các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã được nhựa hóa hoặc bêtông hóa, bảo đảm cho xe ôtô lưu thông. Nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất mở đường giao thông; xây dựng, chỉnh trang khuôn viên sân vườn, tường rào, đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp;...

Đường giao thông tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức được trang bị đèn năng lượng mặt trời, giúp người dân lưu thông vào ban đêm an toàn hơn

Năm qua, để huy động sức dân xây dựng NTM nâng cao, xã tổ chức các cuộc họp, phân công các đảng viên, người có uy tín “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân chung sức thực hiện. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã phối hợp tuyên truyền, vận động người dân đóng góp thực hiện 16 công trình giao thông, thủy lợi,... với tổng kinh phí trên 7,9 tỉ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước 2,7 tỉ đồng, nguồn xã hội hóa và người dân đóng góp 5,2 tỉ đồng, hàng trăm ngày công lao động, hiến trên 4.000m² đất các loại và nhiều hiện vật khác.

Bà Nguyễn Thị Soan (ấp 9, xã Lương Hòa) chia sẻ: “Người dân rất phấn khởi, đồng thuận góp tiền, ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản,... Chúng tôi vui mừng khi xã đạt chuẩn NTM và sẵn sàng cùng địa phương nâng chất các tiêu chí, hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao”.

Bên cạnh đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của người dân trong xã ngày càng được nâng lên, góp phần xây dựng cảnh quan sạch, đẹp, nhiều tuyến đường được trồng hoa, cây xanh,...

UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp UBND xã, các tổ chức chính trị - xã hội và chi bộ các ấp tích cực tuyên truyền, vận động người dân xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng chất tiêu chí về môi trường.

UBMTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể xã thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải,... trên các tuyến đường trong toàn xã; phối hợp các ấp trồng 700 cây hoa trang, 400 cây hoa huỳnh liên, 200 cây mai vàng, 200 cây dầu dọc các tuyến đường. Đoàn xã phát động đoàn viên tuyên truyền thông qua hình ảnh được vẽ về bảo vệ môi trường tại vách nhà văn hóa ấp. Bên cạnh đó, Đoàn xã còn tuyên truyền, hướng dẫn người dân xử lý rác thải sinh hoạt, vứt rác đúng nơi quy định; không vứt vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật ra đồng ruộng, chung tay bảo vệ môi trường.

Nâng cao đời sống người dân

Công tác vận động chăm lo, giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cũng được sự hưởng ứng tích cực từ các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, người dân trong và ngoài địa phương. Từ đầu năm 2023 đến nay, xã vận động gần 1.200 phần quà tặng cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết với tổng số tiền trên 600 triệu đồng. Đồng thời, xã vận động các nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà cho những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và người già neo đơn trên địa bàn xã trị giá trên 500 triệu đồng; xuất Quỹ Vì người nghèo của xã hỗ trợ 4 trường hợp hộ nghèo, cận nghèo, gặp khó khăn đột xuất với tổng số tiền 4 triệu đồng. Qua đó, góp phần giảm hộ nghèo trên toàn xã còn 19 hộ, chiếm 0,67%; hộ cận nghèo còn 29 hộ, chiếm 1,03%.

UBMTTQ Việt Nam xã Lương Hòa, huyện Bến Lức cùng các đoàn thể, người dân các ấp trồng cây trên các tuyến đường

Cũng trong năm 2023, xã vận động mạnh thường quân trao tặng 7.500 quyển tập, 400 cái cặp, 37 bộ sách giáo khoa, 20 xe đạp và 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 222 triệu đồng.

Chủ tịch UBND xã Lương Hòa - Nguyễn Văn Tuấn cho biết, xây dựng NTM và NTM nâng cao tạo sức lan tỏa rộng lớn, tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, mang lại nhiều đổi thay tích cực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, diện mạo địa phương ngày càng khởi sắc./.

Hả Lan

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/luong-hoa-huong-den-nong-thon-moi-nang-cao-a167038.html