Lương hưu của lao động nữ từ 2018 - 2021 sẽ điều chỉnh thế nào?

Mức điều chỉnh sẽ tăng dần theo thời gian đóng bảo hiểm, dao động từ 7,27% đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội 20 năm và xấp xỉ 10% đối với thời gian đóng 25 năm.

Ảnh minh họa.

Tăng lương hưu cho lao động nữ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.

Theo đó, từ 24/12/2018, nghị định quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng, bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 so với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006. (Xem thêm)

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 58,7 tỷ USD: Tham vọng, chưa thấy lợi?

Đây là dự án lớn, tạo bộ mặt mới cho đường sắt tương lai, hỗ trợ cho tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện hữu đã có tuổi đời hơn 100 năm được đánh giá là già nua và yếu kém. Tuy nhiên, nhiều vấn đề còn chưa có cơ sở thật vững chắc, đặc biệt, số tiền 58,7 tỷ USD cho dự án đầy tham vọng này chưa biết lấy từ đâu.

Theo Bộ GTVT, trên cơ sở các nghiên cứu trước đây về đường sắt cao tốc Bắc - Nam, Thủ tướng chỉ đạo bộ rà soát, cập nhật để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, để báo cáo Thủ tướng trình Quốc hội xem xét thông qua chủ trương đầu tư vào năm 2019. (Xem thêm)

Bài toán nan giải khi di dời 15.000 dân ở kinh thành Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lập đề án quy hoạch di dời hơn 4.200 hộ dân ở khu vực kinh thành đến khu định cư mới ở phường Hương Sơ. Tổng kinh phí di dời, giải phóng mặt bằng là 2.800 tỷ đồng, được tiến hành từ 2019 đến 2025. (Xem thêm)

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lập đề án quy hoạch di dời hơn 4.200 hộ dân ở khu vực kinh thành đến khu định cư mới ở phường Hương Sơ. Tổng kinh phí di dời, giải phóng mặt bằng là 2.800 tỷ đồng, được tiến hành từ 2019 đến 2025. (Xem thêm)

20m2 chỗ ở tối thiểu để nhập hộ khẩu TP.HCM

Tất cả tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký hộ khẩu vào chỗ ở thuê, mượn, ở nhờ tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố đều được áp dụng tiêu chuẩn chỗ ở tối thiểu 20m2/người không phân biệt nội ngoại thành, khu vực.

Trong tương lai, tiêu chuẩn này còn có thể điều chỉnh tăng thêm cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của TP.HCM theo từng thời kỳ. (Xem thêm)

TP.HCM sắp chi 3.200 tỷ đồng để tăng thu nhập cho cán bộ

Ngày 9/11, tại hội nghị triển khai Quyết định của UBND TP.HCM về ủy quyền và chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức (theo Nghị quyết 54 của Quốc hội), Giám đốc Sở Tài chính Phan Thị Thắng cho biết, tổng dự toán để chi cho việc này khoảng 3.200 tỷ đồng.

Trong đó khối quận huyện là 1.980 tỷ đồng, còn lại là khối hành chính sự nghiệp của thành phố. Con số này là chỉ tính trong năm nay, dự tính năm 2019 sẽ là 7.236 tỷ đồng. Tiền được lấy từ các nguồn: cải cách tiền lương năm trước chuyển sang; cải cách tiền lương trích lập từ nguồn thu được để lại hàng năm; ngân sách cấp huyện, thành phố... (Xem thêm)

NGUYỄN NGA

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/luong-huu-cua-lao-dong-nu-tu-2018-2021-se-dieu-chinh-the-nao-3479115.html