Lượng khách Trung Quốc đến Khánh Hòa tiếp tục tăng mạnh

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, tính đến hết tháng 10/2018, lượng khách lưu trú đạt 5,4 triệu lượt, tăng hơn 15% so với năm 2017, khách quốc tế chiếm 2,33 triệu lượt, tăng hơn 41,5% so với cùng kỳ.

Du khách Trung Quốc tham quan Vịnh Nha Trang

Trong 10 tháng đầu năm, tổng doanh thu từ du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 27.870 tỷ đồng, trong đó doanh thu các cơ sở lưu trú hơn 18.544 tỷ đồng, tăng 26,9% so với năm 2017.

Các thị trường khách quốc tế đang chiếm tỷ trọng lớn là Trung Quốc chiếm 1,4 triệu lượt khách, tăng hơn 56,8% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 66,6% lượng khách quốc tế; xếp sau Trung Quốc là khách Nga với hơn 333.500 lượt, tăng 3% và khách Hàn Quốc 53.000 lượt, tăng hơn 73%.

Thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thành công chương trình xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc và tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại tại Nhật Bản. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh chính sách hợp tác, xúc tiến với các quốc gia, hãng hàng không nội địa và quốc tế, phát triển các đường bay mới nhằm đa dạng hóa thị trường khách quốc tế, thu hút nhiều lượng khách hơn.

Trong đó, chú trọng vào các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và các nước Tây Âu. Từ cuối năm 2017, các đường bay thẳng từ Khánh Hòa đến Malaysia và Hàn Quốc đã được đi vào khai thác trở thành động lực mới để tăng lượng du khách từ các quốc gia này.

Thủy Tinh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/luong-khach-trung-quoc-den-khanh-hoa-tiep-tuc-tang-manh-422342.html