Lương Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022

Chung kết cuộc thi của Hoa hậu Du lịch Việt Nam diễn ra tại Phú Quốc, thi sinh Lương Kỳ Duyên mang số báo danh 742, đến từ Thái Bình trở thành tân hoa hậu.

Lương Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022. Ảnh: Phương Linh

Lương Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022. Ảnh: Phương Linh

Chung kết cuộc thi của Hoa hậu Du lịch Việt Nam diễn ra tối 13.11 tại Phú Quốc, thi sinh Lương Kỳ Duyên mang số báo danh 742, đến từ Thái Bình trở thành tân hoa hậu.

Sau hơn 4 tháng tranh tài, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 khép lại với chiến thắng thuộc về Lương Kỳ Duyên, đến từ Thái Bình. Người đẹp nhận vương miện và tổng giá trị giải thưởng là 300 triệu đồng.

Trong đêm chung kết, Lương Kỳ Duyên gây ấn tượng trong phần thi ứng xử cùng Top 5 với phần trả lời trôi chảy. Cô nhận câu hỏi: "Để quảng bá du lịch Việt Nam - một điểm đến an toàn và thân thiện, nhằm phục hồi và phát triển ngành du lịch sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với vai trò là một đại sứ du lịch, em cần phải làm gì?”. Cô trả lời: "Du lịch Việt Nam là ngành du lịch mũi nhọn, ngành công nghiệp không khói. Chính vì vậy chúng ta cần có những hành động, những chính sách để giúp phát triển du lịch.

Là một đại sứ du lịch, bản thân tôi trước tiên sẽ cố gắng học hỏi, trau dồi liên tục các kiến thức về du lịch, văn hóa, xã hội... Bên cạnh đó tôi sẽ cố gắng để tham gia nhiều chiến dịch có ý nghĩa cho ngành du lịch và môi trường".

Lương Kỳ Duyên trả lợi Ban tổ chức phần thi ứng xử tại Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022

Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về Trịnh Thị Trúc Linh và Trần Nguyễn Phương Thanh. Họ nhận được tổng giá trị giải thưởng là 200 triệu đồng và 100 triệu đồng tiền mặt.

Trong đêm chung kết, Top 35 thí sinh trải qua các phần thi: đồng diễn; trình diễn trang phục áo dài, áo tắm và dạ hội. Từ đó ban tổ chức công bố danh sách Top 10 và Top 5 bước vào phần thi ứng xử.

Đêm chung kết có sự góp mặt của các ca sĩ Thu Minh, Đông Nhi, Soobin, Quân A.P. MC Đức Bảo và Hoa hậu Jennifer Phạm dẫn dắt chương trình.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 nhằm tìm kiếm gương mặt tiêu biểu, xuất sắc để nhận trọng trách đại sứ du lịch. Họ đại diện phụ nữ Việt Nam tham dự các sự kiện du lịch quốc tế để tiếp tục quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, văn hóa, bản sắc dân tộc, con người Việt Nam đến với cộng đồng quốc tế, góp phần từng bước xây dựng thương hiệu du lịch “Việt Nam - Điểm đến hấp dẫn và thân thiện”.

Các thi sinh tham dự chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022. Ảnh: Phương Linh

Ngoài vương miện, tân Hoa hậu Du lịch nhận được tiền mặt 300 triệu đồng. Á hậu 1 và Á hậu 2 nhận giải thưởng lần lượt là 200 triệu và 100 triệu đồng. Ban tổ chức cũng trao nhiều danh hiệu như Người đẹp biển, Người đẹp có gương mặt khả ái, Người đẹp đảo Ngọc…

Những giải thưởng phụ của cuộc thi: người đẹp biển: Đào Thị Hiền; người đẹp có gương mặt khả ái: Đinh Ngọc Thư; người đẹp đảo ngọc: Nguyễn Đoàn Hải Yến; người đẹp truyền cảm hứng: Lê Phan Hạnh Nguyên; người đẹp được yêu thích nhất: Trịnh Thị Trúc Linh; người đẹp mặc trang phục dạ hội đẹp nhất: Huỳnh Kim Anh; người đẹp áo dài: Trần Nguyễn Phương Thanh; người đẹp tài năng: Trần Thị Mỹ Phụng./.

Hằng Trần/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/luong-ky-duyen-dang-quang-hoa-hau-du-lich-viet-nam-2022/268552.html