Lượng người về quê ăn Tết tại sân bay Tân Sơn Nhất đã giảm

Sáng ngày 21/1 (ngày 27 Tết) người dân sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục đổ về sân bay Tân Sơn Nhất đề về quê, nhưng với mấy ngày trước đã giảm nhiều.

Ngày 21/1, ghi nhận tại tuyến đường Trường Sơn (quận Tân Bình) hướng đi vào nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất đã không còn xuất hiện cảnh các phương tiện giao thông xếp hàng dài, ùn tắc kéo dài hàng giờ như những ngày trước đó. Thay vào đó là cảnh đường phố thông thoáng hơn, xe cộ đi lại cũng khá thuận tiện. Tại khu vực làm thủ tục lên máy bay trong ga nội địa, lượng người xếp hàng chờ làm thủ tục cũng thưa vắng hơn hai ngày trước đó.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất trong sáng 21/1:

Khu vực nhà chờ tại sân bay Tân Sơn Nhất đã thông thoáng hơn trong sáng 27 Tết.

Khu vực nhà chờ tại sân bay Tân Sơn Nhất đã thông thoáng hơn trong sáng 27 Tết.

Một số khu vực ngồi chờ lên máy bay vẫn còn đông hành khách hơn so với ngày thường.

Khách hàng nghiêm túc xếp hàng chờ lên máy bay tại ga nội địa.

Nhiều chuyến bay được đôn lên sớm hơn khiến hành khách lúng túng vì chưa sắp xếp được công việc

Trong những ngày cận Tết, hành lý của khách hàng bị kiểm tra gắt gao, chỉ cần thừa cân hành khách đều phải mua thêm kí hoặc chấp nhận bỏ lại hành lý.

Một số hành khách lo sợ bị hoãn chuyến nên ra sân bay sớm để chờ tới lượt lên máy bay.

Tin, ảnh: Hải Yên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/luong-nguoi-ve-que-an-tet-tai-san-bay-tan-son-nhat-da-giam-20200121121951381.htm