HLV Indonesia: 'Việt Nam quả thực là một đội bóng khó chơi'

Sau khi đội tuyển Việt Nam thắng đậm Malaysia với tỷ số 3-0 ở lượt thứ 2 vòng bảng AFF Cup 2020 tối hôm qua (12/12), Huấn luyện viên đội tuyển Indonesia đã đưa ra nhận định 'Việt Nam quả thực là một đội bóng khó chơi' tuy nhiên Indonesia không 'ngần ngại' khi phải đối mặt với Việt Nam.

Kết thúc loạt trận ngày 12/12, ở bảng B có cùng lúc ba đội sáu điểm là Việt Nam (hiệu số +5), Indonesia (+6) và Malaysia (+3). Theo bảng xếp hạng của AFF, Việt Nam tạm xếp nhì do thua đội tuyển xứ vạn đảo về chỉ số phụ. Ở lượt tiếp theo ngày 15/12, Việt Nam sẽ trực tiếp đối đầu với Indonesia trong trận đấu nhiều khả năng sẽ quyết định vé sớm vào bán kết. Trước thềm trận đấu, Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Indonesia, Shin Tae-yong thừa nhận “Việt Nam là đội mạnh nhất ở giải đấu này và là ứng cử viên vô địch cho giải đấu”. Tuy nhiên, đội tuyển Indonesia sẽ “suy nghĩ tích cực, tự tin, đối mặt và không cảm thấy thua kém đối thủ”.

Huấn luyện viên đội tuyển Indonesia Shin Tae-yong. Ảnh: Getty Images

Đồng tình với Huấn luyện viên người Hàn Quốc, cầu thủ chạy cánh của đội tuyển quốc gia Indonesia, Irfan Jaya thừa nhận “Việt Nam là một đội bóng giỏi, song không có đội bóng nào là không thể bị đánh bại, do đó đội hình Garuda luôn lạc quan trước khi thi đấu.”

Trong hai lần gặp nhau gần đây nhất tại ở vòng loại World Cup 2022, Indonesia đều thất bại nặng nề trước đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sau chiến thắng trước Lào vừa qua, tinh thần của đội tuyển Indonesia hiện đang dâng cao. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Mochamad Iriawan kỳ vọng vào kết quả tốt đẹp khi đối đầu với tuyển Việt Nam và Malaysia để ấn định đội tuyển vào vòng bán kết sắp tới. Ông Mochmad cho biết, sau khi đội hình hoàn thiện với sự tham gia của cầu thủ Egi Maulana Vikri, tuyển quốc gia Indonesia sẽ mạnh hơn và sẽ có trận thi đấu tốt nhất trước Việt Nam và Malaysia./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/hlv-indonesia-viet-nam-qua-thuc-la-mot-doi-bong-kho-choi-911310.vov