Lương Nội (Thanh Hóa): Có hay không chính quyền o ép người dân?

Không hoàn thành nghĩa vụ đóng góp thì dân không thể xin dấu hay bất cứ làm thủ tục gì. Việc này đang xảy ra với người dân xã Lương Nội, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa .

Theo thông tin phản ánh của người dân đến thời báo Doanh nhân, thông tin cho biết mọi công dân nơi đây chưa hoàn thành đóng góp nghĩa vụ của thôn, xã thì dân không thể đến UBND xã để xin dấu hay bất cứ làm thủ tục gì.

Nhiều gia đình cho biết sự việc, chúng tôi có con đi học cứ mỗi năm vào đầu năm học mà gia đình chúng tôi chưa thực hiện nghĩa vụ đóng góp của thôn, xã thì chính quyền xã sẽ gây khó khăn và không đóng dấu xác nhận vào hồ sơ thì con em chúng tôi không được đến trường.

“Đầu năm nay con tôi đang theo học lớp 9 để làm thủ tục được hưởng chế độ vùng 135 và hộ nghèo thì cán bộ xã yêu cầu gia đình tôi phải mang theo sổ theo dõi xem gia đình tôi đã hoàn thành nghĩa vụ đóng góp chưa. Nếu chưa đóng góp hết tiền thì miễn xin dấu xác nhận của xã vào hồ sơ. Đây việc làm này thật vô lý với người dân chúng tôi.”- một người dân cho hay.

Theo phản ánh của chị Thêu, vào khoảng 4 năm về trước, thôn và chính quyền xã có thông báo cho gia đình chị được hỗ trợ về tiền xây dựng nhà ở thuộc hộ nghèo và gia đình đang sinh sống trong vùng đặc biệt khó khăn, gia đình chị đã đi vay tiền mua vật liệu xây dựng để làm nhà. Tuy nhiên đến hiện tại gia đình chị vẫn chưa trả nợ và vô cùng khó khăn, đến nay gia đình vẫn chưa nhận được bất cứ một đồng tiền hỗ trợ nào của chính quyền xã như đã phổ biến và thông báo trước đây.

Căn nhà xây dựng 4 năm về trước được hỗ trợ tiền chính sách nhưng đến nay vẫn chưa nhận được số tiền hỗ trợ

Trong khi đó, vào ngày 5/9/2016, không may mắn như những người mẹ khác, chị đã sinh non với trong tình trạng nguy hiểm phải cấp cứu tại bệnh viện nhi Thanh Hóa và thời gian phải nằm viện điều trị lâu dài, khi đó các thủ tục ở viện cần đầy đủ về các giấy tờ cho bệnh viện. Để được hưởng các chế độ nghèo, vùng miền, trường hợp như gia đình chị Thêu thì phải có giấy xác nhận của xã. Khi người nhà của chị Thêu là chị Nguyễn Thị Hằng lên xã xin giấy xác nhận nhưng xã không đóng dấu và yêu cầu đóng hết tiền nghĩa vụ và tiền xây dựng của thôn, xã thì xã với đóng dấu xác nhận, chị Hằng phải đi vay tiền đóng cho xã lúc bấy giờ xã mới đóng dấu xác nhận, chị Thêu kể lại.

Chị Thêu còn cho biết thêm hiện tại còn một số nhà chưa nhận được thẻ BHYT, vì chưa đóng các khoản tiền đóng góp nghĩa vụ cho thôn, xã. Để tìm hiểu thêm sự việc, PV được bà Trương Thị Thắm cùng thôn cũng hoàn cảnh khó khăn chưa đóng tiền xây dựng nhà trường nên chưa nhận được thẻ BHYT.

Phóng viên đã có buổi làm việc với ông Bùi Minh Quyển , chủ tịch UBND xã Lương Nội, vị chủ tịch này cho biết xã cũng họp và tham khảo của các xã lân cận làm thế với mục đích công bằng cho mọi người dân, tránh tình trạng công dân chây ì đóng góp, khi phóng viên đặt câu hỏi việc làm nêu trên của chính quyền xã có văn bản nào của pháp luật quy định hay không ? vị chủ tịch này không trả lời được.

Còn về việc gia đình của chị Bùi Thị Thêu đã xây dựng làm nhà theo chính sách hỗ trợ, hiện từ bao nhiêu năm đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ , ông Quyển nói tôi sẽ kiểm tra lại và sẽ thông tin cho báo chí sau. Những việc làm nêu trên của chính quyền xã liệu đây có phải là tắc trách?

Rất mong UBND tỉnh Thanh Hóa sớm vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên.

Thời báo Doanh nhân tiếp tục thông tin.

Văn Đương

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//luong-noi-thanh-hoa-co-hay-khong-chinh-quyen-o-ep-nguoi-dan_n36860.html