Lượng ô tô nhập vào Việt Nam giảm mạnh nửa đầu tháng 3/2020

Sản lượng ô tô nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 3 giảm hơn 1.000 xe so với nửa cuối tháng 2 trước đó.

Theo thông tin Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3/2020, Việt Nam nhập khẩu 4.571 xe ô tô, tổng kim ngạch hơn 93 triệu USD.

Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống có số lượng nhiều nhất với 3.151 xe, tổng kim ngạch gần 55,7 triệu USD. Đứng thứ hai là ô tô tải với 1.246 xe, tổng kim ngạch hơn 29 triệu USD.

Kết quả nhập khẩu nửa đầu tháng 3 giảm hơn 1.000 xe so với nửa cuối tháng 2 trước đó.

Lũy kế từ đầu năm đến 15/3, cả nước nhập khẩu 19.097 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch 426,7 triệu USD.

Lượng ô tô nhập vào Việt Nam giảm mạnh nửa đầu tháng 3/2020

Lượng ô tô nhập vào Việt Nam giảm mạnh nửa đầu tháng 3/2020

Kết quả nhập khẩu ô tô từ đầu năm đến nay có sự đóng góp nhiều nhất trong tháng 2 vừa qua khi số lượng nhập khẩu hơn 10.000 xe gấp hơn 2 lần kết quả nhập khẩu trong cả tháng 1/2020.

Cụ thể, trong tháng 2, cả nước 10.261 chiếc, tổng kim ngạch 222 triệu USD. Ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 2 chủ yếu có xuất xứ từ 2 thị trường chính là Thái Lan với 6.271 chiếc và Indonesia với 3.416 chiếc.

Ô tô nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu qua 2 địa bàn chính là khu vực cảng TP.HCM và Hải Phòng.

Bởi Thế Đạt, 15:30, 19/03/2020

Nguồn Cartimes: http://cartimes.vn/bai-viet/luong-o-to-nhap-vao-viet-nam-giam-manh-nua-dau-thang-32020-5058.htm