Lượng ô tô xếp hàng ở các trung tâm đăng kiểm vẫn đông đúc sau Tết

Các trung tâm đăng kiểm đang mở cửa sẽ hoạt động liên tục để giải quyết nhanh chóng việc các xe đến đăng kiểm cho người dân.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, từ ngày 27/1, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục hoạt động trở lại để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ghi nhận chung trong những ngày đầu, lượng phương tiện đi đăng kiểm giảm mạnh so với giai đoạn trước Tết. Các phương tiện đến trung tâm đăng kiểm dàn đều vào nhiều thời điểm trong ngày và không xảy ra chen lấn khi vào kiểm định.

Đại diện Phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam) cho biết, hiện cả nước có 243 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, 37 trung tâm đăng kiểm đang dừng hoạt động (19 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động do liên quan đến sai phạm và đang bị cơ quan công an điều tra, 13 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động chưa xác định được thông tin, 5 trung tâm đăng kiểm bị dừng do không đủ điều kiện theo quy định).

Lượng ô tô xếp hàng ở các trung tâm đăng kiểm vẫn đông đúc sau Tết

Lượng ô tô xếp hàng ở các trung tâm đăng kiểm vẫn đông đúc sau Tết

Tại Hà Nội, có 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động với 38 dây chuyền và 12 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động với 23 dây chuyền, trong đó 11 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động do liên quan đến vi phạm pháp luật.

Anh Nguyễn Văn Hà (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đến xếp hàng từ sớm để đăng kiểm xe cho biết, hôi đầu năm 2022 đã mang 1 xe khác đi đăng kiểm, nhưng không xếp hàng đông đúc như thế này, việc đăng kiểm khi đó nó cũng nhanh và không mất thời gian như bây giờ.

Theo nhiều người dân đến đăng kiểm xe sau Tết, so với thời điểm trước Tết, thì hiện nay lượng xe tới đăng kiểm đã “giảm rất nhiều”.

Thông tin từ Trung tâm đăng kiểm 29-10D (Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, trung tâm có 2 dây chuyền hoạt động đáp ứng nhu cầu khoảng 140-150 xe/ngày. Được biết, từ ngày 27/1 đã có người đến xếp hàng chờ đăng kiểm. Phương tiện đã đến hạn hoặc quá hạn kiểm định được ưu tiên kiểm định trước. Phương tiện còn hạn kiểm định được phát phiếu hẹn, vì vậy không còn tình trạng ùn tắc.

Còn tại, Trung tâm đăng kiểm 29-25D (đường Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội), để thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến đăng kiểm, trung tâm đã chủ động mở cổng từ sớm để các lái xe đưa xe vào bên trong sân trung tâm xếp hàng, tránh ùn tắc giao thông trên đường Trần Vỹ.

Ngoài ra, việc các trung tâm đăng kiểm công bố số điện thoại đường dây nóng thông tin lịch làm việc giúp người dân không mất thời gian đi lại. Các đơn vị đăng kiểm ưu tiên kiểm định cho các xe đến hạn, quá hạn kiểm định là hoàn toàn hợp lý, giúp các phương tiện đủ điều kiện tham gia giao thông.

Còn tại khu vực TP.Hồ Chí Minh có 13 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hoạt động (với 36 dây chuyền) và 6 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới dừng hoạt động (12 dây chuyền). Từ ngày 16/01/2023 đã có 03 trung tâm đăng kiểm và 01 chi nhánh quay trở lại hoạt động bao gồm: trung tâm 50-03V, 50-03V chi nhánh, 50-05V, 50-07V, đáp ứng phần nào nhu cầu kiểm định của người dân, giảm tải cho thành phố.

Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục khuyến khích người dân trên đường từ quê lên thành phố làm việc sau kỳ nghỉ Tết có thể đưa xe vào các trung tâm đăng kiểm địa phương để thực hiện kiểm định, tránh phải chờ đợi lâu, giảm tải cho các trung tâm ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh. Chủ xe cũng cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện để đảm bảo đủ điều kiện khi kiểm định. Tránh trường hợp gặp nội dung không đạt phải đi sửa chữa, mất nhiều thời gian đi lại.

Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp giảm ùn tắc tại các trung tâm kiểm định xe cơ giới như: tăng thời gian làm việc của trung tâm từ 6h đến 21h, mở cửa cả ngày nghỉ, tăng cường đăng kiểm viên, ứng dụng công nghệ thông tin để chủ xe đăng ký lịch, thời gian kiểm định, khuyến cáo chủ xe đi kiểm định ở địa phương lân cận.

Hiện cả nước đã có hơn 80 cá nhân vi phạm bị bắt giữ hoặc tạm giam để điều tra trong vụ án: "Môi giới hối lộ," "Đưa hối lộ," "Nhận hối lộ" và "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, Bắc Ninh và Bắc Giang…

Trước đó, ngày 11/1, Công an TP.Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt giam để điều tra về tội nhận hối lộ đối với ông Đặng Việt Hà, Cục Trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Nhật Khôi

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/luong-o-to-xep-hang-o-cac-trung-tam-dang-kiem-van-dong-duc-sau-tet-240518.html