Lượng phương tiện đông nhưng giao thông ổn định tại các cửa ngõ TP.HCM

Sáng nay (20/1), nhằm ngày 29 Tết Âm lịch, người dân tại TP.HCM tiếp tục di chuyển về quê. Tại các cửa ngõ của TP, lưu lượng các phương tiện có tăng lên nhưng tình hình giao thông vẫn đảm bảo ổn định.

Tại cửa ngõ phía Tây của TP.HCM, lượng phương tiện trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh khá đông. Tuy nhiên, các phương tiện di chuyển không gặp khó khăn. Còn các tuyến đường ra cửa ngõ phía Đông của TP như Xa lộ Hà Nội, Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống… hầu như không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thông thoáng.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thông thoáng.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách tới sớm làm thủ tục, lượng khách tăng cao nhưng cũng không xảy ra tình trạng dồn ứ kéo dài, trật tự luôn được đảm bảo. Các lực lượng chức năng khu vực ga quốc nội luôn túc trực và nhiệt tình hỗ trợ người dân. Tại Ga Sài Gòn, hành khách cũng làm thủ tục thuận lợi.

Các bến xe như Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây dù đông khách nhưng tình hình cũng ổn định.

Xe cộ đông đúc tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Phương tiện lưu thông ổn định trên cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Phương tiện di chuyển ổn định trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh.

Anh Võ Duy Thành là hành khách bắt xe tại Bến xe Miền Đông để về quê ở Bình Thuận. Năm nay do yêu cầu công việc nên phải đến sát Tết anh Thành mới về quê. Anh Thành cho biết năm nay nhiều người tranh thủ về quê sớm nên tình hình giao thông những ngày cuối năm tương đối thoải mái: "Từ hôm qua đến nay đọc báo thấy bến xe, các tuyến đường cửa ngõ đông xe nên hơi lo lắng. Nhưng hôm nay di chuyển đường khá vắng".

Trước đó, chiều ngày 19/1, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM đã ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, điều tiết phương tiện để người dân về quê đón Tết an toàn, thông suốt./.

Duy Phương/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/luong-phuong-tien-dong-nhung-giao-thong-on-dinh-tai-cac-cua-ngo-tphcm-post997582.vov