Lượng trẻ sơ sinh tiếp tục giảm tại Nhật Bản

Lượng trẻ sơ sinh tại Nhật Bản đã giảm xuống ngưỡng 865.234 vào năm 2019, số liệu thấp nhất trong lịch sử Nhật Bản, chính phủ quốc gia này tuyên bố.

Một người phụ nữ đang bế đứa trẻ mới chào đời của mình tại một bệnh viện thuộc thành phố Izumi, tỉnh Osaka. Ảnh: AFP

Tổng tỷ suất sinh - đại diện cho số lần sinh nở mà một người phụ nữ thực hiện trong đời - đã giảm 0.06 điểm, rơi xuống mức 1.36 điểm tại Nhật Bản, theo số liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

Trong khi đó, số người chết đã lên tới 1.381.098 cũng vào năm 2019, đây được cho là số liệu cao nhất kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Kết quả là, số người chết là vượt qua số trẻ sơ sinh ở mức 515.864, đánh dấu mức chênh lệch lớn nhất kể từ khi các dữ liệu bắt được thu thập từ năm 1899.

Vào tháng Năm vừa qua, Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã tuyên thệ sẽ cải thiện tỷ lệ sinh tại Nhật Bản, nỗ lực đưa số trẻ em được sinh ra tại mỗi gia đình lên mức 1.8.

Một quan chức thuộc Bộ Y tế đã chỉ ra rằng sẽ mất căn bằng của nền kinh tế đã khiến cho nhiều người trẻ gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và hoạt động nuôi dạy trẻ. Điều này chính là nguyên nhân khiến cho tỷ lệ sinh bị suy giảm.

Khi được hỏi về những tác động của dịch COVID-19, vị quan chức này đã phát biểu vắn tắt rằng đại dịch “có thể sẽ tiếp tục làm giảm những số liệu ban đầu”.

Số lượng cặp kết hôn tại Nhật Bản vừa tăng lần đầu tiên sau 7 năm sụt giảm lên ngưỡng 598.965, thêm 12.484 cặp so với năm 2019. Nguyên nhân được cho là do nhiều cặp đôi muốn tiến tới hôn nhân vào năm đầu tiên Nhật Hoàng Lệnh Hòa lên ngôi kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2019.

Độ tuổi trung bình mà nam giới kết hôn lần đầu hiện đang là 31.2, tăng 0.1 so với năm ngoài. Đối với nữ giới, độ tuổi kết hôn trung bình là 29.6, tăng ở mức 0.2 sau 6 năm sụt giảm. Song, tỷ lệ ly hôn cũng có xu hướng tăng lên mức 208.489 cặp, tăng ở mức 156 so với năm ngoái.

Ung thư vẫn là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới cái chết kể từ năm 1981. Tổng cộng 27.3% cái chết được cho là gây ra bởi ung thư, tiếp theo đó là các bệnh về tim mạch ở mức 15%, trong khi đó 8.8% là các bệnh do tuổi già.

Số người chết do tự tử đã giảm xuống 19.415 người, thấp hơn 616 người so với năm ngoái, đồng thời chiếm 1.4% tổng số người chết tại Nhật Bản.

Nhất Minh

Theo Kyodo

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/luong-tre-so-sinh-tiep-tuc-giam-tai-nhat-ban-173547.html