Lưỡng viện Quốc hội Mỹ bác khiếu nại về kết quả bầu cử ở bang Arizona

Phiên họp chung Quốc hội Mỹ nhằm kiểm phiếu đại cử tri và chính thức công bố ai được bầu làm Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ đã nối lại vào tối ngày 6/1 (theo giờ Mỹ) sau khi người biểu tình gây ra hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội.

Hai viện Quốc hội Mỹ đã nối lại phiên thảo luận riêng kết quả bầu cử ở bang Arizona sau khi có khiếu nại bằng văn bản được ký bởi 1 Hạ nghị sỹ và 1 Thượng nghị sỹ Cộng hòa. Trước đó, kết quả kiểm phiếu tại 2 bang Alabama và Alaska cho thấy ứng cử viên Donald Trump giành được 12 phiếu đại cử tri bầu làm Tổng thống và ông Mike Pence nhận được 12 phiếu đại cử tri bầu làm Phó Tổng thống.

Quốc hội Mỹ. Ảnh: Getty.

Quốc hội Mỹ. Ảnh: Getty.

Sau phiên thảo luận kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, Thượng viện Mỹ đã biểu quyết với kết quả 6 phiếu thuận và 93 phiếu chống, chính thức bác khiếu nại đối với kết quả bầu cử ở bang Arizona. Trong khi đó, sau phiên thảo luận riêng, Hạ viện cũng đã bỏ phiếu bác khiếu nại kết quả bầu cử ở bang Arizona với tỷ lệ 121 phiếu thuận và 303 phiếu chống.

Như vậy, ông Joe Biden cùng bà Kamala Harris đều nhận được 11 phiếu đại cử tri ở bang Arizona bầu làm Tổng thống và Phó Tổng thống. Số phiếu đại cử tri bầu cho ông Trump và ông Biden hiện đang là 12-11.

Sau Arizona, thành viên lưỡng viện Quốc hội sẽ tiếp tục phiên họp chung để kiểm phiếu đại cử tri của các bang còn lại theo thứ tự bảng chữ cái. Arizona là bang đầu tiên có sự phản đối từ các nghị sỹ Cộng hòa - những người dự kiến có thể sẽ tiếp tục khiếu nại kết quả bầu cử tại các bang chiến địa khác bao gồm Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin.

Trước khi phiên họp diễn ra, có 13 thượng nghị sĩ và khoảng 140 hạ nghị sĩ Cộng hòa tuyên bố sẽ tham gia phản đối kết quả bầu cử ở một số bang nhằm “lật ngược” chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/luong-vien-quoc-hoi-my-bac-khieu-nai-ve-ket-qua-bau-cu-o-bang-arizona-829237.vov