Lương Xuân Trường: Từ cậu bé 'chân trần' đến người hùng sân cỏ

Trận đấu giữa Thanh Hóa và HAGL diễn ra vào tối ngày 28-7 chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ Lương Xuân Trường. Chân sút 24 tuổi đến từ Tuyên Quang là cái tên được người hâm mộ rất kỳ vọng, nhất là khi anh trở về sau một thời gian thi đấu cho Buriram (Thái Lan).

 Trận đấu giữa CLB Thanh Hóa và HAGL diễn ra vào lúc 18h ngày 28-7 kết thúc với tỉ số 2-3 (Ảnh: VTC)

Trận đấu giữa CLB Thanh Hóa và HAGL diễn ra vào lúc 18h ngày 28-7 kết thúc với tỉ số 2-3 (Ảnh: VTC)

Khán giả cả 2 bên được chứng kiến một trận cầu kịch tính từ đầu đến phút bù giờ cuối cùng và phần thắng đã thuộc về đội bóng “Phố núi”

Trận thắng trên sân Thanh Hóa của HAGL có sự góp công rất lớn của Lương Xuân Trường, người trở về sau khi có một thời gian thi đấu tại CLB Buriram (Thái Lan)

Cụ thể, Xuân Trường đã góp 2/3 siêu phẩm của HAGL với pha mở tỉ số nhắm vào góc gần ở hiệp 1

Sau đó ở phút 75, Xuân Trường “vẽ” một đường cong tuyệt đẹp sát vòng cấm đối phương và giúp HAGL một lần nữa vươn lên dẫn trước với tỉ số lên 2-1

Tiền vệ người Tuyên Quang lẽ ra có thể lập Hat-trick nếu không nhường cho đồng đội Kim Bong-jin đá phạt đền ở cuối trận

Có thể nói, dù đã đầu quân cho một số CLB nhưng Xuân Trường vẫn có mối duyên nợ khó dứt với đội bóng “Phố núi”

Tiền vệ Lương Xuân Trường sinh năm 1995 tại Tuyên Quang, có biệt danh là "Trường Híp" và là cầu thủ trưởng thành từ “lò” đào tạo bóng đá Hoàng Anh Gia Lai

Ngay từ nhỏ, "Trường Híp" đã thể hiện rõ sự đam mê bóng đá. Bố anh đã nhận ra năng khiếu đặc biệt của con và thường xuyên đưa ra những chế độ tập luyện riêng để trau rèn kỹ năng chuyên môn cho Trường

Vào năm 2007 với khả năng vượt trội cùng với “giáo án khắc nghiệt” của bố, Xuân Trường đã lọt vào mắt xanh của những nhà tuyển trạch viên HAGL khi đang thi đấu cho U13 Tuyên Quang và trở thành một trong những học viên xuất sắc nhất học viện

Vào năm 2012, Xuân Trường cùng 3 cầu thủ: Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều của HAGL được cử sang Trung tâm huấn luyện Arsenal tại London để tập huấn, cọ xát nhằm nâng cao khả năng thi đấu

Năm 2015, Xuân Trường cùng các cầu thủ khóa 1 của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal - JMG được đưa lên đá V-league dưới tên HAGL

Cuối năm 2015, Xuân Trường sang Hàn Quốc thi đấu cho CLB Incheon United theo dạng cho mượn trong 2 năm, với mức phí chuyển nhượng là 300.000 USD/năm

Kết thúc mùa giải K-league 2016, Xuân Trường ra sân được 4 trận trên tổng số 38 trận, trong đó có 2 trận thắng và 2 trận thua

Cuối năm 2016, Incheon cho Gangwon FC mượn Xuân Trường theo hợp đồng cho mượn dài hạn 1 năm

Đến năm 2018, Xuân Trường kết thúc hợp đồng và trở về Việt Nam thi đấu dưới màu áo HAGL

Cũng trong năm 2018, Xuân Trường cùng đội U23 Việt Nam nổi lên như một hiện tượng khi đánh bại nhiều đối thủ đáng gờm ở đấu trường châu lục để giành ngôi vị á quân Giải bóng đá U23 Châu Á

Sau đó không lâu, Xuân Trường cùng đồng đội vô địch Giải bóng đá Đông Nam Á do AFF tổ chức ngay trên sân nhà Mỹ Đình

Đầu năm 2019, Xuân Trường sang Thái Lan thi đấu trong màu áo CLB Buriram tại giải Thai League (Nguồn: Zing)

Tháng 6-2019, “Trường Híp” chia tay Buriram trở về thi đấu trong màu áo HAGL cùng những đồng đội cũ

Không bùng nổ với những khoảnh khắc xuất thần như Quang Hải hay tỏa sáng với những pha bắt bóng đẳng cấp của “người nhện” Bùi Tiến Dũng, nhưng sự đóng góp của Trường Híp trong lối chơi của cả đội là không thể phủ nhận (Ảnh: Zing)

Nhắc tới Xuân Trường, người hâm mộ luôn nghĩ đến một chàng tiền vệ có kỹ thuật, thông minh và sở hữu những cú đá phạt tinh tế

Thu Trà (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/anh-luong-xuan-truong-tu-cau-be-chan-tran-den-nguoi-hung-san-co/819537.antd