''Lương y như từ mẫu''

'Lương y như từ mẫu'! Người hành nghề y được ví như là mẹ hiền của xã hội, được tôn trọng và yêu quý. Và năm nay, những 'chiến sĩ áo trắng' đã, đang vững vàng ở tuyến đầu trong cuộc chiến cam go chống dịch Covid-19. Hơn tất cả, họ đã thể hiện hình ảnh đẹp đẽ nhất của người thầy thuốc: Nghề y là nghề vô cùng cao quý, cứu người, cứu đời.

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta đã được nghe nhiều câu chuyện cảm động về người thầy thuốc. Đặc biệt trong hơn 1 năm qua, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương có sức lay động lòng người. Đó là các y, bác sĩ, nhân viên y tế đã ngày quên ăn, đêm quên ngủ để mang lại sức khỏe, sự bình yên cho đồng bào. Họ đã tạm gác những niềm vui, lợi ích của bản thân để đương đầu chống “giặc” Covid-19. Hình ảnh ấy được tô đẹp hơn bao giờ hết khi trong những ngày Tết đoàn viên vừa qua, biết bao “chiến sĩ áo trắng” đã lên đường đến những nơi có nhiều hiểm nguy, đối mặt với dịch bệnh bủa vây… Họ không nề hà khó khăn nào, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... Sự hy sinh của họ đã lan tỏa đến cộng đồng, xây dựng mối đoàn kết để cả nước cùng chung sức, đồng lòng quyết tâm chiến thắng đại dịch.

“Thầy thuốc phải như mẹ hiền”! Hẳn vậy, y đức luôn được coi là một phần quan trọng của y khoa, có ảnh hưởng lớn đến tính hiệu quả trong hoạt động nghề nghiệp của thầy thuốc. Bởi vậy, những y, bác sĩ, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải tâm niệm: “Cứu một mạng người hơn xây mười tòa tháp”!

Làm tốt điều ấy, trước tiên, các y, bác sĩ phải có tâm, có đức, có tài để giúp đỡ người bệnh, không vì bất kỳ lợi ích nào. Cái tâm để cống hiến hết mình cho sự nghiệp y khoa, sự nghiệp cứu người, đặt tính mạng của bệnh nhân lên trên tất cả. Cái tài để nghiên cứu, khám phá những phương pháp cứu chữa bệnh hiệu quả; không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức y học để nâng cao tay nghề. Có như thế các lương y mới không tụt hậu và chinh phục được những thành tựu mới trong lĩnh vực y khoa để cống hiến cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, người thầy thuốc cũng phải vượt qua những gian nan, nhọc nhằn để yêu nghề, tận tâm, tận lực với công việc, cùng vượt qua khó khăn, thử thách. Đó cũng chính là trọng trách cao cả đặt lên vai người thầy thuốc trong cuộc chiến với dịch Covid-19 hiện tại và lâu dài là công cuộc chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thực tế, nếu chỉ có sự cố gắng của người thầy thuốc thì không thể làm cho nghề y ngày một tốt lên. Sự chung tay của cả xã hội sẽ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để ngành Y tế hoàn thành sứ mệnh cao cả là chăm lo sức khỏe nhân dân. Vì vậy, trong mỗi chúng ta cần có những lời động viên, chia sẻ, tình yêu thương với người thầy thuốc. Đây chính là động lực to lớn giúp họ luôn vững tin hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Bởi thực tế, dù nhân loại có sở hữu nền y học hiện đại, tiên tiến đến đâu thì vẫn luôn cần tấm lòng nhân ái, hết lòng vì người bệnh của người thầy thuốc.

Cùng với đó, các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng phải thường xuyên chăm lo đến đời sống của người thầy thuốc. Tiếp tục quan tâm đầu tư cho ngành Y tế cả về nguồn nhân lực cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; mở rộng, phát triển mạng lưới y tế ở các cấp... Tất cả phải tạo những điều kiện tốt nhất cho người thầy thuốc hành nghề cứu người, cứu đời.

Mục đích tối cao của nghề y là chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vì thế, “Lương y như từ mẫu” luôn là lẽ sống, là kim chỉ nam hành nghề của người thầy thuốc.

Bắc Vũ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/992202/luong-y-nhu-tu-mau