Lượt 14 giải Futsal HDBank VĐQG 2020: Đà Nẵng cầm chân Thái Sơn Nam

Bước tiến như vũ bão của đương kim vô địch Thái Sơn Nam đã bị ghìm lại khi chỉ giành được 1 điểm trước Đà Nẵng.

Đối đầu với đương kim vô địch Thái Sơn Nam, Đà Nẵng đã có sự lựa chọn rất khôn ngoan về đấu pháp, cũng như thể hiện sự điềm tĩnh đáng khen ngợi trước các pha tấn công dồn dập của đội bạn. Tuy nhiên, chỉ một thoáng mất tập trung ở phút 15, đội futsal sông Hàn đã phải trả giá bằng bàn thua đầu tiên. Thịnh Phát là cầu thủ chớp cơ hội đưa Thái Sơn Nam vươn lên dẫn 1-0, sau pha sút cầu môn gọn gàng bằng chân trái.

Thái Sơn Nam có lợi thế dẫn trước sau pha lập công của Thịnh Phát.

Thái Sơn Nam có lợi thế dẫn trước sau pha lập công của Thịnh Phát.

Những tưởng Thái Sơn Nam sẽ duy trì được lợi thế dẫn bàn cho đến hiệp 1, thì Đinh Văn Toàn gỡ hòa 1-1 cho Đà Nẵng ở 30 giây thi đấu cuối cùng. Từ quả đá phạt trực tiếp, Văn Toàn chích đầu mũi giày, đưa bóng xuyên qua hàng rào rồi qua chân thủ môn Hồ Văn Ý.

Đà Nẵng đã có đấu pháp hợp lý để hóa giải sức mạnh của nhà ĐKVĐ.

Không chỉ gây bất ngờ bằng lối chơi quyết tâm, lăn xả, cầu thủ Đà Nẵng còn làm đối thủ ngạc nhiên với bàn thắng thứ 2 vào lưới Hồ Văn Ý. Từ quả đá biên của đồng đội, Trần Duy nỗ lực đưa bóng căng ngang khung thành khiến Nhan Gia Hưng lúng túng đá phản lưới nhà.

Đà Nẵng là cái tên thứ ba sau Kardiachain Sài Gòn và Sahako buộc Thái Sơn Nam phải chia điểm tại mùa giải năm nay.

Dù vậy, Đà Nẵng không thể bảo toàn được lợi thế dẫn điểm, bởi Cổ Trí Kiệt có cú sút quyết đoán ở góc hẹp, gỡ hòa 2-2 cho Thái Sơn Nam. Đây là trận hòa đầu tiên của Thái Sơn Nam ở lượt về và trận hòa thứ 3 kể từ đầu giải. Ở lượt đi, 2 cái tên khiến ĐKVĐ Thái Sơn Nam phải chia điểm là Kardiachain Sài Gòn và Sahako.

Tuy chỉ giành thêm 1 điểm, nhưng hành trình tới ngôi vô địch vẫn đang rộng mở với Thái Sơn Nam. Cách biệt 9 điểm so với đội thứ nhì là khoảng cách rất khó san lấp trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 4 lượt trận nữa là hạ màn.

Kardiachain Sài Gòn vẫn là đội bóng không dễ bị đánh bại.

Ở trận đấu thứ hai trong ngày thi đấu 12/10, Thái Sơn Bắc và Kardiachain Sài Gòn cũng phải chia điểm. Đức Tùng đưa Thái Sơn Bắc dẫn trước 1-0 ở phút 8, nhưng đồng đội Lâm Tới lại tự đưa bóng vào lưới nhà trong một tình huống không hiểu ý nhau với thủ thành Văn Tú ở phút 24, giúp Kardiachain Sài Gòn gỡ hòa 1-1.

Vietfootball (xanh) dù rất nỗ lực, nhưng không thể tạo bất ngờ trước Sahako.

Trong khi đó, không có bất ngờ nào xảy ra tại trận đấu muộn nhất của lượt 14, diễn ra lúc 19h00. Với sự vượt trội cả về con người lẫn lối chơi, Sahako đã dễ dàng giành chiến thắng 8-0 trước đội bóng cuối bảng Vietfootball, qua đó duy trì sức cạnh tranh trong cuộc đua lọt vào tốp 3 trên BXH.

Mộc Nhiên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/luot-14-giai-futsal-hdbank-vdqg-2020-da-nang-cam-chan-thai-son-nam-ar574563.html