Đại sứ Australia tại Trung Quốc cảnh báo quan hệ với Trung Quốc có thể sẽ tồi tệ hơn

Người đứng đầu phái đoàn ngoại giao của Australia tại Trung Quốc mới đây đã đưa ra cảnh báo về khả năng các tranh chấp thương mại giữa nước này. Trong khi đó quan hệ ngoại giao giữa hai nước cũng chưa hề có dấu hiệu sẽ sớm được cải thiện.

Đại sứ Australia tại Trung Quốc Graham Fletcher ngày hôm nay (29/10) cảnh báo, mặc dù số liệu tổng thể cho thấy thương mại với Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng nhờ nguồn thu từ xuất khẩu quặng sắt của Australia sang thị trường Trung Quốc đang rất tốt. Tuy nhiên các vấn đề tồn tại trong quan hệ giữa Australia và Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến tương lai quan hệ thương mại giữa hai nước.

Phát biểu tại một sự kiện do tờ Daily Telegraph tổ chức, Đại sứ Fletcher thừa nhận “quan hệ thương mại giữa Australia và Trung Quốc hiện không mấy tốt đẹp”. Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao của Australia cũng tiết lộ về việc ông muốn gặp gỡ một số đầu mối tại Trung Quốc để giải quyết các vướng mắc, nhưng câu trả lời mà ông nhận được là họ “được chỉ đạo không giao thiệp ở cấp đại sứ”.

Ông Graham Fletcher, Đại sứ Australia tại Trung Quốc cảnh báo quan hệ hai nước sẽ tiếp tục xấu thêm. Ảnh The Australian

Ông Graham Fletcher, Đại sứ Australia tại Trung Quốc cảnh báo quan hệ hai nước sẽ tiếp tục xấu thêm. Ảnh The Australian

Quan hệ ngoại giao giữa Australia và Trung Quốc bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng sau khi bùng phát dịch Covid-19 và Australia đề nghị tổ chức một cuộc điều tra quốc tế độc lập để làm rõ nguồn gốc đại dịch và để nhân loại có thể tránh được một đại dịch tương tự trong tương lai.

Sau lời kêu gọi của Australia, Trung Quốc đã áp dụng một số rào cản thương mại nhằm vào hàng hóa nhập khẩu từ nước này, gây thiệt hại khoảng 20 tỷ AUD cho các doanh nghiệp Australia trong năm ngoái và có khả năng các công ty này sẽ tiếp tục chịu mức thiệt hại tương tự trong năm nay.

Sau quyết định của Trung Quốc, Australia đã kiện lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và tổ chức này đang thụ lý ít nhất hai vụ kiện liên quan đến các mức thuế nhập khẩu mà Trung Quốc áp dụng với rượu vang và lúa mạch của Australia.

Theo số liệu công bố hồi tháng 9/2021 của Hải quan Trung Quốc, trong bối cảnh quan hệ hai nước vẫn đang căng thẳng, nhưng so với cùng kỳ năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của Australia sang Trung Quốc đạt hơn 20 tỷ AUD, tăng 50%, trong khi đó xuất khẩu từ Trung Quốc sang Australia cũng đạt khoảng 8 tỷ AUD, tăng gần 24%.

Trong diễn biến khác có liên quan đến quan hệ hai bên, truyền thông Australia hôm nay đưa tin Đại sứ Trung Quốc tại Australia Thành Cạnh Nghiệp (Cheng Jingye) chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ và sẽ sớm rời Australia, tuy nhiên ông Thành Cạnh Nghiệp sẽ không đến chào từ biệt Ngoại trưởng Marise Payne như thông lệ. Động thái hy hữu này cho thấy quan hệ ngoại giao đang ở mức rất thấp giữa hai nước có thể sẽ còn xấu thêm./.

Hữu Tiến/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dai-su-australia-tai-trung-quoc-canh-bao-quan-he-voi-trung-quoc-co-the-se-toi-te-hon-901476.vov