Lượt trận thứ 2 bảng H World Cup 2022: Đón chờ Son Heung-min tỏa sáng cùng Hàn Quốc

Tối 28/11, đội tuyển Hàn Quốc và Ghana sẽ bước vào cuộc đối đầu trực tiếp với mục tiêu có điểm để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp của bảng H World Cup 2022. Cả hai đội đều sở hữu những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và họ được kỳ vọng có thể định đoạt trận đấu.

Hàng thủ của Hàn Quốc đã hóa giải hàng công toàn sao của Uruguay ở trận khai màn. Ảnh: FIFA

Hàng thủ của Hàn Quốc đã hóa giải hàng công toàn sao của Uruguay ở trận khai màn. Ảnh: FIFA

Tuyển Hàn Quốc có trận ra quân thành công khi chia điểm với đội bóng từng 2 lần vô địch thế giới Uruguay. Đến với giải lần này, đại diện Nam Mỹ mang tới một đội hình với hàng công mạnh mẽ. Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều, hàng phòng ngự của đội bóng Xứ kim chi đã chơi rất kỷ luật, phòng ngự kín kẽ và phong tỏa được các chân sút như Luis Suarez và Darwin Nunez bên phía Uruguay.

Tuy nhiên, hàng công lại chưa thể đáp ứng kỳ vọng. Các chân sút của họ tung ra 7 cú sút và cả 7 đều đi không trúng đích. Ngôi sao lớn nhất đang khoác áo Tottenham là Son Heung-min cũng thi đấu không hiệu quả. Tính cả trận hòa Uruguay, 2/4 trận gần nhất, Hàn Quốc không thể tung ra bất kỳ cú sút trúng đích nào. Theo thống kê, Hàn Quốc đã không ghi bàn 3/5 trận gần nhất tại World Cup.

Phong độ của Hàn Quốc khá ổn định khi chỉ thua 2/23 trận chính thức trở lại đây (thắng 17 trận). Trong khi đó, Ghana chỉ thắng 4/12 trận chính thức đã qua. Lần gần nhất gặp một đội bóng châu Á, Ghana đã thua (1 - 4 trước Nhật hồi tháng 6/2022).

Người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc kỳ vọng vào sự tỏa sáng của Son Heung-min. Ảnh: FIFA

Trận đấu này, người hâm mộ xứ Kim chi kỳ vọng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa trước chưa lấy lại được trạng thái tốt nhất. Son Heung-min sau quãng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục chấn thương gò má sẽ bắt nhịp được với giải đấu và mang đến sự khác biệt. Ngôi sao tiền đạo này đã ghi 4 bàn trong 5 trận ra sân gần nhất trong màu áo tuyển quốc gia Hàn Quốc. Tốc độ và sự nhạy bén với cơ hội của Son Heung-min sẽ là chìa khóa giúp Hàn Quốc giải bài toán Ghana.

Ở lươt cuối vòng bảng, Hàn Quốc sẽ phải đụng độ Bồ Đào Nha - đội bóng được đánh giá là mạnh nhất bảng H, vì thế, để chắc chắn họ phải đánh bại Ghana nếu muốn giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Với Ghana, dù để thua Bồ Đào Nha với tỷ số 2 - 3 và khiến Cristiano Ronaldo và các đồng đội gặp nhiều khó khăn. Trận này, thầy trò huấn luyện viên Otto Addo không được phép thua trước Hàn Quốc, thậm chí phải hướng đến 3 điểm nếu muốn giành vé đi tiếp.

Sau 2 kỳ World Cup 2006 và 2010 thi đấu thành công khi lọt vào vòng loại trực tiếp, Ghana đang có dấu hiệu đi xuống. Tại World Cup 2014, Ghana không thể vượt qua vòng bảng, 4 năm sau họ vắng mặt tại giải đấu này trên đất Nga.

Trong 4 lần đụng độ với "Những ngôi sao đen" Ghana trước đây, Hàn Quốc lép vế hoàn toàn khi để thua đến 3 trận đều với tỷ số cách biệt. Xét về đẳng cấp cũng như sự đồng đều, Ghana được đánh giá trên cơ Hàn Quốc, và nếu đá đúng sức thì đội bóng châu Phi hoàn toàn có thể bỏ túi 3 điểm.

Các cầu thủ Hàn Quốc hiểu rằng bảng đấu của họ gồm toàn những đối thủ trên cơ. Trận hòa 0 - 0 đầy toan tính trước Uruguay mở ra cho họ nhiều cơ hội hơn. Và bây giờ, đối đầu với đội bóng mạnh hơn là Ghana, HLV Paulo Bento cần tìm ra chiến thuật phù hợp để giúp Hàn Quốc thi đấu tốt hơn.

Hàng công đầy sức mạnh của Ghana sẽ khiến Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn. Ảnh: FIFA

Ghana không thắng bất kỳ trận nào trong 5 trận đấu gần nhất tại World Cup.

Trận này, hàng công của đội bóng châu Phi cũng là một mối đe dọa đáng gờm với hàng thủ Hàn Quốc. Việc ghi 2 bàn vào lưới Bồ Đào Nha và suýt có bàn thứ 3 ở phút bù giờ cuối cùng là lời cảnh báo gửi đến Son Heung-min và đồng đội. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Hàn Quốc lại tỏ ra nhỉnh hơn về tinh thần cũng như phong độ so với Ghana.

Với mục tiêu buộc phải thắng để thắp lên hy vọng đi tiếp, trận đấu giữa Hàn Quốc và Ghana được nhận định cân tài cân sức, hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn, quyết liệt. Màn so tài giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 28/11 trên sân Education City.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:
Hàn Quốc: Seung-Gyu Kim, Moon-Hwan Kim, Min-Jae Kim, Jin-Su Kim, Young-Gwon Kim, In-Beom Hwang, Woo-Young Jung, Jae-Sung Lee, Sang-Ho Na, Ui-Jo Hwang, Son Heung-Min
Ghana: Ati-Zigi, Seidu, Amartey, Djiku, Salisu, Baba, Partey, Abdul Samed, Kudus, Ayew, Williams

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/luot-tran-thu-2-bang-h-world-cup-2022-don-cho-son-heungmin-toa-sang-cung-han-quoc-20221128162858153.htm