Lướt trên 'cánh đồng điện' lớn nhất Việt Nam

Ninh Thuận đang trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước và tỉnh này đang nuôi tham vọng làm du lịch gắn với năng lượng sạch.

'Cánh đồng điện' lớn nhất nước nhìn từ flycam Giai đoạn 1 của tổ hợp năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận vừa khánh thành và hòa lưới điện quốc gia. Đây là trang trại điện gió - điện mặt trời lớn nhất nước.

Tổ hợp năng lượng tái tạo nằm ở 2 xã Bắc Phong và Lợi Hải (Thuận Nam, Ninh Thuận) rộng 900 ha, tổng sản lượng khai thác hàng năm đạt gần 1 tỷ kWh, bằng 1/10 công suất của Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Tổ hợp năng lượng tái tạo nằm ở 2 xã Bắc Phong và Lợi Hải (Thuận Nam, Ninh Thuận) rộng 900 ha, tổng sản lượng khai thác hàng năm đạt gần 1 tỷ kWh, bằng 1/10 công suất của Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Theo Công ty Điện lực tỉnh Ninh Thuận, sản lượng điện thương phẩm năm 2018 trên địa bàn tỉnh là 636 triệu kWh. Với tổng công suất của dự án này có thể cung cấp 157% sản lượng điện trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 1 của dự án vừa khánh thành vào cuối tháng 4/2019, đã hòa lưới điện quốc gia qua Trạm biến áp 220 kV Tháp Chàm. Hôm khánh thành dự án, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng việc hoàn thành giai đoạn 1 của dự án là bước nhảy vọt về năng lượng tái tạo của Việt Nam.

"Cánh đồng" điện mặt trời của dự án sử dụng công nghệ inverter và chuyển hóa bức xạ mặt trời do Siemens cung cấp.

Giai đoạn 1 của dự án có tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Dự án triển khai trên diện tích 264 ha với 700.000 tấm pin mặt trời và 17 trụ điện gió.

Có khoảng 2.000 công nhân, kỹ sư, chuyên gia nước ngoài làm việc tại đây. Công nhân phổ thông chủ yếu là người dân địa phương.

Công nhân đang tất bật lắp những tấm pin mặt trời. "Cánh đồng" điện mặt trời với hơn 700.000 tấm pin dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 5.

Trên "cánh đồng" điện mặt trời còn có những trụ điện gió. Trang trại điện gió có khoảng 45 trụ, sử dụng công nghệ turbine gió không hộp số và tự động điều chỉnh đón gió. Các trụ gió có thể khởi động và vận hành khi tốc độ gió chỉ 2,5 m/s.

Ninh Thuận là địa phương khô hạn và nắng nóng gay gắt nhất cả nước với tổng số giờ nắng trung bình 2.837 giờ/năm. Với nguồn bức xạ khoảng khoảng 1.800 kWh/m2/năm, sự chênh lệch bức xạ giữa các mùa không cao là điều kiện thuận lợi cho việc khai thác hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời.

Theo kết quả khảo sát của Ngân hàng Thế giới, Ninh Thuận có lượng gió lớn nhất nước, với tốc độ gió trung bình ở độ cao 65 m đạt 7,25 m/giây. Lượng gió thổi đều suốt 10 tháng/năm, đảm bảo cho turbine gió phát điện ổn định.

Với những tiềm năng "trời cho", Ninh Thuận hướng đến trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.

Huỳnh Hải - Hữu Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/luot-tren-canh-dong-dien-lon-nhat-viet-nam-post942749.html