Lượt về vòng play-off Euro 2012: Bosnia quyết phục thù

Hai năm sau khi bị Bồ Đào Nha tước đi tấm vé dự World Cup 2010 sau lượt trận play-off, Bosnia quyết chí phục thù để lần đầu tiên có mặt tại vòng chung kết một giải đấu lớn từ sau khi độc lập.

Với kết quả hòa 0-0 tại Bosnia, tấm vé đến Ba Lan - Ukraine vẫn đang bỏ ngỏ. Trong khi Bồ Đào Nha có lợi thế thi đấu trên sân nhà tại Lisbon thì Bosnia chỉ cần hòa có tỷ số là giành chiến thắng chung cuộc. Bồ Đào Nha từng vào chung kết Euro 2004 và bán kết Euro 2000 cũng như World Cup 2006. Nhưng dù đang sở hữu những ngôi sao hàng đầu như Cristiano Ronaldo hay Nani, Bồ Đào Nha hiện chỉ còn là chiếc bóng mờ của chính mình mà trận lượt đi trên sân Bosnia là một ví dụ. Pepe và Bruno Alves vẫn chơi rất hay ở hàng thủ nhưng hàng công của Bồ Đào Nha không tạo ra được những cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng.

Ronaldo cố sút bóng trước hàng thủ Bosnia ở lượt đi.

Theo Ronaldo, vấn đề ở trận lượt đi là do… mặt sân. Anh hứa hẹn một trận cầu bốc lửa khi được chơi ở một điều kiện tốt hơn trên sân nhà. Ronaldo nói: “Mọi đội bóng đều có lúc sa sút, đây là vấn đề của vòng quay phong độ. Chúng tôi vẫn sẽ bước vào trận lượt về với tư thế cao hơn vì Bồ Đào Nha là đội có thể đánh bại mọi đối thủ”.

Nếu Bồ Đào Nha có Cristiano Ronaldo thì Bosnia có Edin Dzeko. Chân sút đang làm mưa làm gió tại Premier League này sẽ là mối nguy hiểm thường trực cho khung thành của thủ môn Rui Patricio. So với trận lượt đi, Bosnia sẽ có sự trở lại quan trọng của 2 hậu vệ Boris Pandza và Sasa Papac sau án treo giò. Cán cân lực lượng vì thế đã có sự thay đổi theo hướng có lợi cho đội khách.

Trận đấu tại Lisbon cũng là cuộc thư hùng đáng chờ đợi nhất bởi 3 cặp đấu còn lại coi như đã ngã ngũ từ lượt đi. CH Ailen trở về sân nhà để tiếp Estonia, đối thủ mà họ đã thắng đậm đến 4-0 tại Tallin. Tương tự như thế, Croatia chỉ cần đá cầm chừng trước khán giả nhà là sẽ loại được Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đã thắng đến 3-0 tại Istanbul. Trận Montenegro – CH Séc có vẻ căng thẳng hơn một chút, nhưng với lợi thế dẫn 2-0 ở lượt đi, đội á quân Euro 1996 CH Séc biết mình cần phải làm gì.

Cũng trong loạt trận quốc tế đêm nay còn có trận giao hữu đỉnh cao giữa 2 ứng viên vô địch của Euro 2012 là Đức và Hà Lan. Tây Ban Nha sẽ tìm quên thất bại trước Anh với trận giao hữu với Costa Rica. Anh tiếp Thụy Điển trong khi Italia đến sân Uruguay.

YÊN THANH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/bongdaquocte/2011/11/273403/