Lưu Khải Uy cố làm 'người cha tốt' để tẩy trắng vụ ngoại tình, biến Dương Mịch thành người mẹ tồi tệ?

Có thể nói 2018 là một năm nhiều scandal nhất trong giới giải trí Hoa ngữ, điển hình là sự việc Hồ Nhất Thiên vào khách sạn vài ngày trước, sau đó là vụ việc Lý Vũ Đồng lên tiếng 'trả thù' lần hai, chưa hết sóng gió này lại đến sóng gió khác ập tới làng giải trí Hoa Ngữ.

Và gần đây, tin tức liên quan đến vấn đề “Lưu Khải Uy nói về con gái Tiểu gạo nếp đến mức rơi nước mắt” đã được truyền tải lan rộng trên mạng xã hội.

Sự việc cụ thể là trong tập mới nhất của chương trình Khóa giới ca vương vừa được phát sóng, lúc Lưu Khải Uy tiếp nhận phỏng vấn đã nhắc đến con gái Tiểu gạo nếp của mình. Sau đó anh cầm lòng không được nên đã rơi nước mắt, đến mức nhân viên chương trình phải đưa khăn giấy cho anh. Vừa trùng hợp ngay ngày hôm ấy lại là ngày lễ của cha, tình cảm cha con sâu nặng này đã khiến khán giả vô cùng cảm động vì vậy đoạn video phỏng vấn này đã được dân cư mạng lan truyền rộng rãi đến mức leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm Weibo chỉ trong vài tiếng.

Thế nhưng điều “thú vị” ở đây chính là, trong khi ở bên phía Lưu Khải Uy được mọi người “tung hô” là người cha tốt, thì bên phía Dương Mịch lại bị antifan “tấn công” dồn dập. Từ khóa quan trọng “Công ty Dương Mịch khởi kiện” chỉ trong vài phút đã leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm Weibo. Hai vợ chồng Dương Mịch, Lưu Khải Uy cùng nhau “đóng chiếm” bảng xếp hạng, thế nhưng một người lại với danh nghĩa “người cha tốt cảm động rơi nước mắt vì con gái”, một người là “nữ nghệ sĩ bị hắc trầm trọng”, sự tương phản này quả thật rất “thú vị”.

Thật ra mà nói, điều này cũng không có gì là lạ, Dương Mịch năm nay có thể nói đi theo con đường “nghịch thủy”. Nguyên nhân là vì sự việc “lừa gạt tiền từ thiện” trước đây không lâu của Dương Mịch đã đem đến cho cô “sóng gió” vô cùng lớn. Thời điểm ấy, cô bị dân cư mạng chỉ trích, mắng chửi không ngừng, thậm chí là đến bây giờ, từ khóa “lừa bịp tiền quyên góp” đã trở thành danh hiệu mới của Dương Mịch.

Từ sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy kết hôn đến nay đã không ít lần bị dân cư mạng lan truyền tin tức ly hôn. Cả hai sau khi cưới, không chỉ ít lần xuất hiện cùng nhau, mà đến tương tác công khai cũng rất hiếm thấy, chính vì vậy mà tin tức cả hai ly hôn trong một năm có thể nói là “xuất hiện nhiều như cơm bữa”.

Gần đây, vì lịch trình dày đặc, công việc vô cùng bận rộn nên Dương Mịch rất ít thời gian trở về nhà chăm sóc con gái. Thậm chí trong dịp sinh nhật năm nay của Tiểu gạo nếp, Dương Mịch vì buộc ở Đại Lục tuyên truyền bộ phim Phù Dao mà không thể quay về Hồng Kông đón sinh nhật cùng con, điều này đã khiến cô phải chịu nhiều sự chỉ trích từ mọi người. Trái lại con đường diễn viên của Lưu Khải Uy sau khi kết hôn đã dần dần “tuột dốc không ngừng”, tất cả các tác phẩm của anh đều không nổi bật, thành tích thu về cũng rất kém, thêm cả scandal “đọc kịch bản ban đêm” với nữ diễn viên Vương Âu “làm mưa làm gió” một thời gian, tất cả đều là những tin tức không hề tốt đối với Lưu Khải Uy. Vì vậy trong thời gian gần đây, hình ảnh của Lưu Khải Uy có thể nói hầu như không thấy xuất hiện trong giới giải trí. Chính vì vậy, về phương diện gia đình, trái với người vợ Dương Mịch vô cùng bận rộn không thể về nhà chăm sóc con gái, thì Lưu Khải Uy lại thường xuyên bị ký giả bắt gặp chụp được hình ảnh đưa con gái đi học hoặc tham gia những hoạt động ở trường cùng cô con gái Tiểu gạo nếp.

Lưu Khải Uy yêu thương con mình là một chuyện không hề sai trái, thế nhưng dân cư mạng cho rằng anh không nên đem những hình ảnh bên cạnh cô con gái Tiểu gạo nếp ra ngoài tuyên truyền quá nhiều.

Điển hình là vào ngày lễ đoàn viên sum họp, khi hai vợ chồng đang ở hai nơi khác nhau là Hồng Kông và Đại Lục, đã có ký giả chụp được hình ảnh Lưu Khải Uy dẫn Tiểu gạo nếp ra ngoài dạo chơi mà không có bóng dáng Dương Mịch bên cạnh, điều này đã khiến Dương Mịch nhận được không ít “gạch đá” từ cư dân mạng.

Trong khi sự việc “Lưu Khải Uy bật khóc trong chương trình vì con gái” được lan truyền rộng rãi, fan hâm mộ của Dương Mịch và một vài người qua đường vốn không hề lựa chọn sẽ đứng bên phía Lưu Khải Uy mà đồng cảm cùng anh. Ngược lại, nhiều người cho rằng Lưu Khải Uy là một người quá “tâm cơ”, vì muốn sao tác, dàn dựng nên hình tượng “người cha tốt” mà đã lợi dụng con gái Tiểu gạo nếp, cố ý ngụy tạo cho bản thân, thậm chí là âm thầm “giẫm đạp” người vợ Dương Mịch của mình.

Song bên cạnh đó cũng có một số khán giả đưa ra ý kiến trái chiều rằng tình thân rất sâu đậm. Từ bài hát mà Lưu Khải Uy hát vì con gái hay những lời cảm nhận mà Lưu Khải Uy nói về con gái mình sau hậu trường phỏng vấn hay trên sân khấu, thật sự có thể nhìn thấy ra được tình cảm mà anh dành cho con nhiều đến mức nào. “Hổ dữ không ăn thịt con”, Lưu Khải Uy cũng không thể nào vì việc sao tác cho bản thân mà đem con gái mình ra lợi dụng, tổn hại.

Trong tình trạng “xa cách” rõ rệt của Dương Mịch và Lưu Khải Uy, ngày càng có nhiều người tin rằng cả hai thật sự đã ly hôn. Đặc biệt là từ vụ scandal “đọc kịch bản ban đêm” của Lưu Khải Uy cùng Vương Âu xảy ra, quan hệ vợ chồng của cả hai dường như rạn nứt hoàn toàn. Luôn có tin tức lan truyền rằng Dương Mịch và Lưu Khải Uy thật sự đã ly hôn từ sớm, thế nhưng vì lợi ích cá nhân hai bên và vì con gái Tiểu gạo nếp nên không công khai cho mọi người biết.

Lần này Lưu Khải Uy tham gia vào chương trình giải trí của Đại Lục, lần nữa tạo dựng nên hình tượng “người cha tốt”, thế nhưng có vẻ như hiệu quả không tốt như mong đợi. Việc này bị không ít dân cư mạng cho rằng đây là “chiêu trò” tình cảm của Lưu Khải Uy mà thôi. Các bạn suy nghĩ như thế nào về vấn đề này?

Joyce

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/luu-khai-uy-co-lam-nguoi-cha-tot-de-tay-trang-vu-ngoai-tinh-bien-duong-mich-thanh-nguoi-me-toi-te-3031801.html