Lưu lượng khách quốc tế của Malaysia tăng 52% trong tháng 3/2022

Tổng lượng hành khách trong tháng 3/2022 đã tăng 19% so với tháng 2/2022. Lượng hành khách nội địa cũng tăng 15%, đạt 2,61 triệu lượt so với tháng trước đó.

Tháng 3/2022, MAHB ghi nhận tổng cộng 5,31 triệu lượt hành khách. (Nguồn: The Malaysian Reserve)

Ngày 21/4, mạng lưới hàng không Malaysia (MAHB) cho biết, lưu lượng hành khách quốc tế trong tháng Ba của nước này đã tăng 52% so với tháng trước đó.

Trong một tuyên bố, MAHB cho hay, Malaysia đã chứng kiến sự gia tăng lượng hành khách quốc tế ấn tượng nhất thông qua Chương trình "Làn đi lại dành cho những người đã hoàn thành tiêm chủng" với sự thông quan của 420.000 hành khách quốc tế đến giữa Kuala Lumpur từ Singapore, Bangkok, Phuket và Phnom Penh cũng như từ Singapore đến đảo Penang của Malaysia..

Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur cũng chào đón một hãng hàng không quốc tế mới là Air India Express vào ngày 28/3, phục vụ chuyến bay ba lần một tuần từ sân bay Quốc tế Tiruchirappalli ở Tamil Nadu, Ấn Độ. Theo MAHB, đây là hãng hàng không nước ngoài duy nhất có dịch vụ theo lịch trình giữa Tiruchirappalli và Kuala Lumpur.

Trong khi đó, các hãng hàng không đối tác cũng tiếp tục nối lại nhiều đường bay quốc tế hơn như Malaysia Airlines (MH) và Malindo Air bay đến Perth sau khi Australia mở cửa trở lại biên giới vào ngày 3/3. MH cũng nối lại các chuyến bay đến năm thành phố ở Ấn Độ vào tháng Ba, bao gồm New Delhi, Bangalore, Mumbai, Chennai và Hyderabad.

Ông Datuk Iskandar Mizal Mahmood, Giám đốc điều hành của MAHB, cho biết kể từ khi mở cửa biên giới trở lại, trung bình hàng ngày có 20.000 lượt di chuyển quốc tế, đồng thời kỳ vọng con số này sẽ tăng hơn nữa khi Sân bay Quốc tế Kota Kinabalu (BKI) bắt đầu đón hành khách quốc tế trong tháng này.

Tháng 3/2022, MAHB ghi nhận tổng cộng 5,31 triệu lượt hành khách, các sân bay địa phương ở Malaysia phục vụ 57% tương đương 3,03 triệu lượt hành khách.

Tổng lượng hành khách trong tháng 3/2022 đã tăng 19% so với tháng 2/2022. Lượng hành khách nội địa cũng tăng 15%, đạt 2,61 triệu lượt so với tháng trước đó.

(theo The Malaysian Reserve)

Khánh Ly

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/luu-luong-khach-quoc-te-cua-malaysia-tang-52-trong-thang-32022-181105.html