Luxembourg sát cánh bên Việt Nam cả lúc khó khăn hay thành công

Thủ tướng Xavier Bettel chia sẻ: Luxembourg luôn sát cánh bên Việt Nam, đến với Việt Nam trên cơ sở là những người bạn chia sẻ kinh nghiệm.

Sáng 4/5, sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel đã chứng kiến ký kết một số văn kiện hợp tác của bộ ngành hai nước và có cuộc gặp gỡ báo chí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, chuyến thăm của Thủ tướng Xavier Bettel có ý nghĩa quan trọng, đúng vào dịp 2 nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm diễn ra 5 tháng sau cuộc gặp giữa hai Thủ tướng tại Luxembourg.

"Điều này cho thấy mong muốn và quyết tâm tăng cường hợp tác của cả hai bên để đưa quan hệ 2 nước sang giai đoạn phát triển mới, sâu rộng và hiệu quả hơn", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói trước báo giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí để thông báo về kết quả hội đàm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí để thông báo về kết quả hội đàm.

Thủ tướng cho biết, hai bên đã có cuộc hội đàm chân thành, thực chất, tin cậy, hiệu quả, trao đổi nhiều vấn đề hợp tác trong các lĩnh vực trên bình diện song phương, đa phương. Quan hệ Việt Nam-Luxembourg ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị-ngoại giao, tài chính, thương mại và đầu tư và đang mở rộng trong nhiều lĩnh vực tiềm năng khác như GD&ĐT, KHCN, TT&TT…

"Luxembourg trong quá trình phát triển đã có những thành công đột phá. Cách đây 50 năm, Luxembourg là một nước nông nghiệp, rồi chuyển sang sản xuất thép và sau đó phát triển lĩnh vực tài chính-ngân hàng, đến nay đã trở thành một nền kinh tế phát triển có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới. Chúng tôi rất ngưỡng mộ và muốn tham khảo, học tập kinh nghiệm của Luxembourg", Thủ tướng chia sẻ.

Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Luxembourg tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực thế mạnh như hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, công nghệ dược phẩm và đặc biệt là thị trường tài chính...

Việt Nam mong muốn Luxembourg thúc đẩy EU gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, tính tới những nỗ lực của Việt Nam thời gian qua trong việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các khuyến nghị của EC về tiêu chuẩn IUU nhằm hướng đến phát triển nghề cá bền vững và bảo đảm sinh kế cho ngư dân Việt Nam.

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực tài chính.

Hai nước nhất trí thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược về tài chính xanh, "coi đây là trụ cột hợp tác mới, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước và đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững".

Việt Nam đã đề nghị Luxembourg hỗ trợ về công nghệ và nguồn lực nhằm triển khai các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam, đặc biệt là vùng ĐBSCL...

Hai bên cam kết thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực GD&ĐT, TT&TT, KHCN, VHTT&DL và giao lưu nhân dân, đặc biệt là hợp tác văn hóa; tháo gỡ hơn nữa vấn đề visa đi lại... Hai nước nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEM, khuôn khổ quan hệ ASEAN-EU.

"Cuộc hội đàm đã rất thành công, chúng tôi cảm nhận được sự chân thành, tin cậy của Thủ tướng Luxembourg dành cho Việt Nam, chúng tôi rất xúc động. Những thành công của Luxembourg truyền cảm hứng cho chúng tôi cần phải học tập, trao đổi, vận dụng sáng tạo vào Việt Nam để xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, đời sống nhân dân ấm no", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Đến với nhau như những người bạn

Phát biểu trước báo chí, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và thân tình mà phía Việt Nam và Thủ tướng Phạm Minh Chính dành cho đoàn.

Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel.

Ông cho biết, ngay sau khi đến Việt Nam vào hôm qua, ông đã có cơ hội thăm di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. "Thiên nhiên đã dành những điều tốt đẹp nên chúng ta phải chung tay gìn giữ. Hiện nay vấn đề khí hậu đặc biệt quan trọng, chúng ta cần chung tay để giải quyết", Thủ tướng Luxembourg cho biết.

Thủ tướng Xavier Bettel chia sẻ sự thích thú khi thăm phố cổ của Hà Nội, thưởng thức những món ăn ngon, ông hy vọng sẽ có nhiều người Luxembourg đến Việt Nam hơn.

Thủ tướng Xavier Bettel nhấn mạnh: "Năm nay hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ, 50 năm là những trao đổi về ngoại giao, hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau. Luxembourg trước kia là nước cung cấp ODA cho Việt Nam, hiện nay Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều, phát triển vượt bậc và trở thành một đối tác kinh tế quan trọng của Luxembourg".

Về môi trường, Luxembourg sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam thông qua Liên minh châu Âu triển khai các dự án về chống biến đổi khí hậu tại TP.HCM.

Về vấn đề thẻ vàng IUU với thủy sản Việt Nam, ông khẳng định sẽ trao đổi với Ủy ban châu Âu (EC) tích cực hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này.

Thủ tướng Xavier Bettel cho biết, ngày mai ông sẽ tới TP.HCM cùng với 25 doanh nghiệp Luxembourg - đều mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam. Ông mong muốn thời gian tới Bộ trưởng Tài chính Việt Nam sẽ sang Luxembourg để xem thị trường tài chính, tài chính xanh, thị trường chứng khoán hoạt động thế nào...

Sau chuyến thăm đến nhà máy sản xuất ô tô điện ở Hải Phòng, Thủ tướng Luxembourg bày tỏ ấn tượng với Vinfast - một doanh nghiệp Việt Nam chỉ mới 5 năm tuổi nhưng đã có nhiều thành công.

Trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cả 2 nước đều mong muốn quyết tâm sẽ thúc đẩy quan hệ lên tầm cao mới.

"Chúng tôi luôn sát cánh bên Việt Nam, ngay cả những lúc khó khăn, khi thành công về kinh tế thì có rất nhiều bạn nhưng chúng tôi đến với Việt Nam trên cơ sở là những người bạn chia sẻ kinh nghiệm", Thủ tướng Luxembourg nói.

Theo Thủ tướng Xavier Bettel, Luxembourg từ lâu đã dành 1 % GDP ngân sách cho hợp tác với các nước, Luxembourg xác định "hợp tác không phải là lên lớp người khác, thu lại lợi ích cho mình mà là để trao cơ hội cho những nước không có may mắn bằng Luxembourg".

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/luxembourg-sat-canh-ben-viet-nam-ca-luc-kho-khan-hay-thanh-cong-2139324.html