Luyện kỹ để cơ động nhanh, ứng phó hiệu quả

Là đơn vị chủ lực làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và cơ động thực hiện các nhiệm vụ khác, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) còn được giao nhiệm vụ tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Xác định đây là nhiệm vụ 'Chiến đấu giữa thời bình', Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 968 thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huấn luyện cho mọi cán bộ, chiến sĩ thuần thục các kỹ năng, phương án cứu hộ, cứu nạn.

Thượng tá Lê Chiến Thắng, Phó sư đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Sư đoàn 968 cho biết: “Địa bàn các tỉnh phía Nam Quân khu 4 có cả vùng núi và vùng thấp trũng, hầu như năm nào cũng gánh chịu hậu quả nặng nề do thiên tai bão lụt, trong đó tình trạng lũ lớn, gây ngập úng, chia cắt thường xảy ra. Từ đặc điểm đó, đòi hỏi công tác chuẩn bị, huấn luyện các phương án phòng, chống bão lụt cần đầy đủ, chu đáo. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn, đạt kết quả cao nhất, thời gian qua chúng tôi chú trọng huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ thuần thục các tình huống thường gặp trong mùa bão lụt, như hàn khẩu các bờ đập chứa nước, sơ tán người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; tìm kiếm, cứu người trong điều kiện nước chảy mạnh, lở đất, lũ quét, lũ ống, lốc xoáy. Trong đó, tập trung ưu tiên cho các phân đội cơ động đi đầu làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, bão lụt về mọi mặt và tăng cường báo động luyện tập các phương án, đưa bộ đội vào sát với thực tế”.

 Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19 huấn luyện phương án hàn khẩu đê.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19 huấn luyện phương án hàn khẩu đê.

Để minh chứng cho việc luyện kỹ các phương án và tinh thần sẵn sàng cơ động của cán bộ, chiến sĩ trong nhiệm vụ đánh “giặc thủy”, Thượng tá Lê Chiến Thắng dẫn chúng tôi “mục sở thị” công tác chuẩn bị, huấn luyện công tác phòng, chống bão lụt ở một số đơn vị. Đến Trung đoàn 19, Thượng tá Lê Chiến Thắng tiến hành báo động Tiểu đoàn 5, đơn vị sẵn sàng cơ động đi đầu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão lụt thực hành xử lý một số tình huống. Tình huống đặt ra, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2, nước từ thượng nguồn sông Hiếu đổ về lớn, đồng thời do mưa lớn kéo dài khu vực đập Nghĩa Hy tại xã Cam Thành, Cam Lộ (Quảng Trị) có nguy cơ bị vỡ và một người dân bị nước cuốn trôi. Nhiệm vụ của tiểu đoàn, nhanh chóng cơ động lực lượng tham gia cứu đập và tìm kiếm, cứu người bị nạn. Sau 5 phút phát lệnh báo động, đội hình đơn vị với đầy đủ quân trang và vật chất, như rọ sắt, bao tải, cọc tre, vồ đóng... cùng cơ số lương thực, thực phẩm khô đủ trong 5 ngày bắt đầu lên đường thực hiện nhiệm vụ. Khu vực hồ nuôi cá của đơn vị được chọn làm địa điểm thực binh tình huống chống tràn và chống sủi đập. Dưới sự chỉ huy của Thượng úy Lê Ngọc Anh, Phó tiểu đoàn trưởng, gần 2/3 quân số Tiểu đoàn 5 trực tiếp tham gia cứu đập. Một bộ phận nhanh chóng dùng bạt trải xuống khu vực có dấu hiệu sủi thân đập và sử dụng cọc tre ghim chặt các góc bạt sau đó dùng bao cát, rọ sắt đựng đá gia cố thân đập. Ở khu vực có nguy cơ bị tràn và vỡ, các chiến sĩ đóng cọc tre vào thành đập và ghép các rọ sắt đựng đá hộc, bao cát tôn thêm bờ đê bảo vệ thân đập...

Thượng tá Phan Đức Khang, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 19 tâm sự: “Chính nhờ luyện kỹ các phương án, làm tốt công tác chuẩn bị tâm thế, tinh thần sẵn sàng đối với mọi cán bộ, chiến sĩ cả vật chất, phương tiện nên trong các đợt tham gia giúp các địa phương phòng, chống bão lụt, đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chúng tôi xác định, phòng chống bão lụt là nhiệm vụ chiến đấu giữa thời bình, nếu huấn luyện không bảo đảm, đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ và nguy hiểm đến tính mạng bộ đội. Do vậy, trong điều kiện giáo trình huấn luyện nội dung này còn thiếu, nên đơn vị chủ yếu vận dụng kinh nghiệm tích lũy từ thực tiễn vào quá trình huấn luyện và tích cực luyện tập thuần thục các phương án, tăng cường đưa bộ đội sát với thực tế”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 giúp nhân dân Quảng Bình vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả đợt lũ năm 2019.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, trong những yêu cầu đặt ra đối với các đơn vị ở Sư đoàn 968, nhất là các phân đội cơ động đi đầu là 100% cán bộ, chiến sĩ phải biết bơi và mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ trong mọi thời điểm. Cụ thể hóa yêu cầu trên, các đơn vị luôn chú trọng giáo dục, rèn luyện cho bộ đội về ý thức, trách nhiệm, tinh thần sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ và hàng tuần tổ chức báo động hành quân xa mang vác nặng; tận dụng thời gian huấn luyện bổ trợ cho những đồng chí bơi yếu. Để đưa bộ đội sát gần với thực tế bão lụt các đơn vị tăng cường báo động trong mọi điều kiện, thời tiết như trời mưa, đêm tối và cơ động đến các địa bàn khác nhau để luyện tập, thực hành xử trí các tình huống sát với đặc điểm, địa bàn đơn vị được phân công.

Chính nhờ làm tốt mọi công tác chuẩn bị, trong đó chú trọng luyện kỹ các phương án nên những năm qua, các đơn vị thuộc Sư đoàn 968 đã tham gia giúp nhân dân các địa phương hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong đó nổi bật như tham gia giúp bà con huyện Cam Lộ (Quảng Trị) sơ tán người, tài sản trong đợt lũ tháng 10 năm 2016; giúp nhân dân huyện Minh Hóa (Quảng Bình) khắc phục hậu quả đợt lũ lịch sử năm 2019… bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cùng với việc luyện kỹ các phương án, đến thời điểm này sư đoàn đã tổ chức hiệp đồng xong với các địa phương theo kế hoạch phân công và các đơn vị vận tải để vận chuyển bộ đội thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống bão lụt. Mùa mưa bão bắt đầu, với việc luyện kỹ các phương án và làm tốt mọi công tác chuẩn bị cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 sẵn sàng đối phó và chiến thắng “giặc thủy” trong mọi tình huống.

Bài, ảnh: PHÙNG NGỌC THĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/luyen-ky-de-co-dong-nhanh-ung-pho-hieu-qua-618664