Luyện tập kỹ để trị 'giặc lửa'

Vừa bước chân vào cổng khuôn viên Kho K55 (Cục Hậu cần, Quân khu 4), chúng tôi liền thấy các cán bộ, nhân viên hối hả cơ động về khu vực Nhà kho số 2 cùng với xô, chậu, bình cứu hỏa, câu liêm...

Như biết được sự lo lắng của chúng tôi, Trung tá Phan Ngọc Tân, Chủ nhiệm kho K55, chia sẻ: “Đơn vị đang luyện tập phương án phòng, chống cháy, nổ (PCCN), cứu nạn...”.

Vậy là chúng tôi được tham quan buổi luyện tập của Kho K55 với tình huống giả định “Chữa cháy tại Nhà kho số 2”. Quan sát luyện tập, chúng tôi nhận thấy, quy trình xử lý tình huống của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ dường như đã được “lập trình” sẵn, bởi các bộ phận phối hợp chặt chẽ, thao tác thuần thục với ý thức, trách nhiệm cao. Theo Trung tá Phan Ngọc Tân, thì buổi tập luyện ứng phó với tình huống cháy tại Nhà kho số 2 được tổ chức thành các bộ phận, gồm: Lực lượng ứng cứu, chữa cháy; lực lượng sơ tán hàng hóa; bảo vệ; cứu thương và tiếp nhận; lực lượng tăng cường chữa cháy. Quá trình luyện tập, tất cả các bộ phận đều được phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, tỉ mỉ đến từng cá nhân. Đơn vị tổ chức luyện tập phân đoạn, từ kỹ lưỡng đến thuần thục.

Được biết, Kho K55 có nhiều loại vật chất trang bị dễ cháy, lại đóng quân trên địa bàn có thời tiết khô hanh, nắng nóng, độ ẩm thấp. Vì thế, Đảng ủy, chỉ huy kho đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về công tác PCCN. Bên cạnh đó, kho thường xuyên củng cố hệ thống phòng cháy, chữa cháy, như máy bơm nước, hố cát, bình cứu hỏa, vỉ dập lửa, câu liêm... Đơn vị thường xuyên luyện tập các phương án PCCN, cứu sập để cán bộ, nhân viên không bị lúng túng, bất ngờ nếu có tình huống xảy ra. Kho còn thực hiện bố trí, sắp xếp hàng hóa, vật chất hậu cần theo phương châm "5 dễ" (dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra, dễ bảo quản và dễ xử lý); thường xuyên vệ sinh doanh trại, phát quang, thu gom lá cây, chất dễ cháy ở gần khu vực kho tàng; thực hiện nghiêm quy trình sử dụng điện tránh gây chập, cháy...

Thượng úy QNCN Hoàng Hữu Tài, Thủ kho quân nhu, tâm sự: “Khi tiếp nhận, bảo quản, tất cả các loại vật chất trong kho đều được chúng tôi sắp xếp, kê cao trên giá, bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp. Quá trình xuất, nhập hàng đều thực hiện nghiêm quy định, tuyệt đối không chủ quan trong công tác phòng, chống cháy, nổ và mối mọt...”.

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp, nhất là công tác huấn luyện, SSCĐ, gắn với việc luyện tập thuần thục phương án PCCN, nên nhiều năm liền, Kho K55 bảo đảm an toàn, không có sự cố cháy nổ xảy ra.

HOÀNG TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/luyen-tap-ky-de-tri-giac-lua-629592