Luyện tay nghề, nâng kỹ năng nghiệp vụ

Lòng yêu nghề, tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn, khẳng định trình độ chuyên môn của đội ngũ công nhân tại các đơn vị, xí nghiệp, nhà máy trong Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) được thể hiện rõ nét qua Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí TCKT diễn ra mới đây. Qua hội thi càng thấy rõ sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với đội ngũ lính thợ đã tạo niềm tin, động lực phấn đấu cho người lao động.

Là thí sinh nữ duy nhất tham gia hội thi, chị Trần Thị Lý, thợ nguội bậc 5/7, đến từ Phân xưởng Sửa chữa pháo mặt đất, Nhà máy Z133, tự tin chia sẻ với chúng tôi: "Phụ nữ làm việc trong lĩnh vực cơ khí rất vất vả, nặng nhọc. Bản thân tôi gần 30 năm làm việc tại Nhà máy Z133 rất thấm thía điều đó. Thế nhưng càng khó khăn, vất vả, tôi càng tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa để giữ gìn truyền thống gia đình, góp phần xây dựng đơn vị, xứng đáng với tình cảm, sự quan tâm của đồng chí, đồng đội". Và kết quả cả phần thi lý thuyết, thi thực hành nghề nguội của chị Lý đã vượt qua nhiều thí sinh, giành giải nhì ngành nguội. Mọi người đều “tâm phục khẩu phục” về trình độ, tay nghề, sự bình tĩnh, tự tin của chị.

 Lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật và Ban Công đoàn Quốc phòng chụp ảnh cùng các thí sinh đoạt giải cao tại Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí.

Lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật và Ban Công đoàn Quốc phòng chụp ảnh cùng các thí sinh đoạt giải cao tại Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí.

Cũng giành thành tích cao trong hội thi, Thượng úy QNCN Nguyễn Viết Lĩnh, thợ phay bậc 6/7, công tác tại Xí nghiệp Sửa chữa vũ khí (Xí nghiệp Liên hợp Z751), bộc bạch: "Đây là lần thứ hai tôi tham gia hội thi thợ giỏi ngành cơ khí TCKT. Với tôi, đạt thành tích cao trong hội thi không phải là mục tiêu duy nhất mà tôi mong muốn tham gia hội thi để có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ tay nghề để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ ở đơn vị”.

Tham gia hội thi thợ giỏi ngành cơ khí TCKT lần này có 32 thí sinh đến từ 5 đơn vị đầu mối của TCKT, gồm: Cục Xe-Máy, Xí nghiệp Liên hợp Z751, Nhà máy Z133, Z153, Z151. Nội dung thi trên 4 lĩnh vực nghề: Tiện, phay, nguội và hàn. Theo đánh giá của ban tổ chức hội thi, các thí sinh đã thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định về bảo đảm an toàn thi, nắm chắc về lý thuyết; xử lý thực hành chuẩn xác, tự tin, làm chủ máy móc, thiết bị, phương tiện...

Thiếu tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật trao cờ tặng các đội tham gia Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí.

Theo dõi toàn bộ quá trình diễn ra hội thi, Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng, bày tỏ sự tâm đắc: "Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí TCKT được tiến hành bài bản, chặt chẽ từ cấp cơ sở đến cấp tổng cục. Chất lượng, tay nghề cũng như tâm thế và bản lĩnh của các thí sinh dự thi rất tốt. Điều đó khẳng định những năm qua, đội ngũ công nhân ở các đơn vị, xí nghiệp, nhà máy TCKT luôn nhận được sự quan tâm sát sao, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chỉ huy các cấp; là cơ sở quan trọng để các Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của tổ chức công đoàn tại các đơn vị, xí nghiệp, nhà máy trong tổng cục có sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ"...

Theo ghi nhận của chúng tôi, hội thi không chỉ là ngày hội đua tài của đội ngũ thợ cơ khí lành nghề ở các nhà máy, xí nghiệp trong TCKT mà còn là một trong các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lính thợ trong tổng cục nói chung, của từng nhà máy, đơn vị, xí nghiệp nói riêng; góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò, kỹ năng nghề nghiệp của người lao động. Điều này được Thiếu tướng Lê Thanh Hà, Phó chính ủy TCKT, khẳng định: “Hội thi nhằm rèn luyện tay nghề, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, bậc thợ. Kết quả hội thi cũng là cơ sở để Đảng ủy, chỉ huy TCKT và các cơ quan, đơn vị trong tổng cục rà soát, đưa ra những giải pháp nhằm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, khả năng ứng dụng công nghệ cho đội ngũ thợ cơ khí, công nhân trực tiếp lao động sản xuất, góp phần đáp ứng yêu cầu bảo đảm kỹ thuật của quân đội trong tình hình mới”.

Bài và ảnh: HẢI BÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/luyen-tay-nghe-nang-ky-nang-nghiep-vu-633349