Lý Á Bằng rơi vào nợ nần

Sau nhiều thăng trầm, tài tử Lý Á Bằng chia sẻ, anh rơi vào khó khăn khi sau nhiều năm vẫn chưa trả hết nợ.

Vài năm gần đây, tình hình kinh tế của Lý Á Bằng không tốt. Ảnh: ITN

Mong công chúng giúp đỡ

Mới đây, tờ Sohu đưa tin Lý Á Bằng phát sóng trực tiếp sau khi uống rượu. Theo đó, nam diễn viên chia sẻ với người hâm mộ về cuộc sống khó khăn. Lý Á Bằng nói: “Thật khó quá. Đã gần 10 năm trôi qua, tôi vẫn trả nợ, chuyện này khi nào mới kết thúc?”. Sau đó, Lý Á Bằng rơi nước mắt và mong công chúng giúp đỡ. Chồng cũ của MC Lý Tương cũng vào tặng quà cho ngôi sao sinh năm 1971.

Tờ Epoch Times cũng đưa tin nền tảng thông tin doanh nghiệp Tianyancha cho biết, Lý Á Bằng và anh trai gần đây bị hạn chế tiêu dùng do không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán. Trước đó, vào tháng 4/2023, anh em Lý Á Bằng bị Công ty TNHH Đầu tư Taihe Youlian Bắc Kinh kiện, yêu cầu trả 40 triệu NDT.

Theo Epoch Times, Lý Á Bằng đã rời làng giải trí nhiều năm và hiện bán trà ở tỉnh Phúc Kiến. Trong một livestream bán hàng, Lý Á Bằng kể anh chỉ ngủ 2 tiếng mỗi ngày, không dám nghỉ ngơi. Anh dành phần lớn thời gian trong ngày để bán hàng.

Khi đó, Lý Á Bằng nói với 15 nghìn người hâm mộ đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp rằng: “Tôi phải làm việc chăm chỉ. Hãy để tất cả chủ nợ thấy tôi đang nỗ lực kiếm tiền trả nợ. Tôi không trốn tránh. Tôi đang gặp khó khăn nên hãy để một số chủ nợ thấy điều đó và đừng thúc ép quá”.

Tháng 4/2023, khi tin tức Lý Á Bằng bị kiện gây xôn xao mạng xã hội, nam diễn viên cho biết: “Những khó khăn tôi gặp phải bây giờ vượt xa con số 40 triệu NDT. Tôi phải vật lộn để nuôi sống bản thân trong vài năm qua. Cuối năm, chúng tôi bắt đầu sa thải khoảng 200 nhân viên. Chúng tôi vẫn nợ nhiều khoản bồi thường cho nhân viên. May mắn thay, các nhân viên cũ đã tin tưởng và cho phép tôi trả dần từng chút một”.

Lý Á Bằng bày tỏ anh cảm thấy rất có lỗi và mắc nợ vợ con. Anh tiết lộ: “Nhà và xe của tôi đều bị bán đấu giá. Số tài sản ít ỏi còn lại đều đã được bán đi và không đủ tiền mua nhà cho vợ con. Hậu quả là vợ con tôi phải theo tôi di chuyển khắp nơi. Nếu không có sự giúp đỡ của bạn bè, bây giờ tôi thậm chí không thể thuê được một căn nhà”.

Lý Á Bằng sinh năm 1971, là nam diễn viên được biết đến rộng rãi qua các phim như: “Anh hùng xạ điêu”, “Tiếu ngạo giang hồ”, “Thiên hạ đệ nhất”... Từ năm 2011, anh chuyển sang kinh doanh, điều hành quỹ từ thiện dành cho trẻ mắc dị tật hở hàm ếch.

Suốt sự nghiệp, hai vai diễn ấn tượng nhất của Lý Á Bằng chính là Lệnh Hồ Xung trong “Tiếu ngạo giang hồ” và Quách Tĩnh trong “Anh hùng xạ điêu”. Ngay khi được giao vai Lệnh Hồ Xung, Lý Á Bằng đã nhận không ít chỉ trích vì “ngoại hình không hợp phim cổ trang”, đôi mắt một mí đa tình của tài tử khó lòng tái hiện một anh hùng Lệnh Hồ Xung trượng nghĩa, chung tình. Tuy nhiên, bằng năng lực của mình, Lý Á Bằng đã dần chứng minh lựa chọn của đạo diễn là hoàn toàn chính xác.

Nhân vật Lệnh Hồ Xung đã đưa sự nghiệp của Lý Á Bằng vụt sáng trở thành ngôi sao. Đến nay, nhân vật Lệnh Hồ Xung của Lý Á Bằng vẫn được xem là “tượng đài” về tuyến nhân vật này trong điện ảnh. Anh được đánh giá là một nam diễn viên thực lực của làng giải trí Hoa ngữ. Nhờ những vai diễn “để đời”, Lý Á Bằng được người hâm mộ và truyền thông gọi với cái tên “chàng đại hiệp của Kim Dung”.

Hạnh phúc bên vợ trẻ

Hai vai diễn ấn tượng nhất của sự nghiệp Lý Á Bằng chính là Lệnh Hồ Xung trong 'Tiếu ngạo giang hồ' và Quách Tĩnh trong 'Anh hùng xạ điêu'.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình của nam tài tử cũng là đề tài được người hâm mộ quan tâm. Lý Á Bằng từng có cuộc hôn nhân dài gần 8 năm với “thiên hậu” Vương Phi. Nam diễn viên không quan tâm tới việc Vương Phi từng có một cuộc hôn nhân tan vỡ và có con gái riêng trước đó.

Năm 2005, cặp đôi đón con gái đầu lòng Lý Yên. Cặp đôi từng đồng hành trong nhiều sự kiện, dự án từ thiện trước khi bất ngờ thông báo ly hôn vào năm 2013. Một năm sau, Vương Phi tái hợp với diễn viên Tạ Đình Phong và gắn bó với tình trẻ từ đó đến nay.

Trước khi công bố chia tay, Lý Á Bằng và Vương Phi từng là cặp đôi kiểu mẫu của làng giải trí vì vừa nổi tiếng, vừa hạnh phúc. Tuy nhiên, một số người bạn của Lý Á Bằng tiết lộ, cuộc hôn nhân giữa hai người từng có những rạn nứt và việc chia tay là điều khó tránh khỏi. Sau khi vợ cũ tái hợp với nam diễn viên họ Tạ, Lý Á Bằng giành quyền chăm sóc, nuôi dạy con gái Lý Yên. Anh trở thành người cha, người mẹ của bé Lý Yên.

Đầu năm 2022, Lý Á Bằng thông báo tái hôn với nữ diễn viên kiêm Hoa hậu Hải Hà Kim Hỷ, kém anh 19 tuổi. Tháng 4 cùng năm, vợ chồng Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ đón con gái chào đời. Nam diễn viên ngoài 50 tuổi lại tìm thấy hạnh phúc và sức sống mới.

Dù đã có một tổ ấm mới, nhưng tình cảm Lý Á Bằng dành cho con gái Lý Yên vẫn rất đặc biệt. Chính sự bao dung và tinh tế của nam diễn viên đã khiến Lý Yên hòa thuận với mẹ kế. Cô bé từng xuất hiện vui vẻ bên Hải Hà Kim Hỷ trong chuyến du lịch của cả gia đình.

Tuy nhiên, vài năm gần đây, tình hình kinh tế của Lý Á Bằng không tốt. Nam diễn viên không may mắn trong công việc kinh doanh khi việc đầu tư bất động sản, mở công ty hay kinh doanh ẩm thực đều không như ý.

Hiện, anh dành nhiều tâm huyết cho việc sản xuất các video ghi lại cuộc sống thôn quê nhằm quảng bá ẩm thực, văn hóa truyền thống Trung Hoa thông qua mạng xã hội. Anh cũng bắt đầu thực hiện những buổi livestream bán hàng với mong muốn cải thiện thu nhập.

Vân Huyền (TH)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ly-a-bang-roi-vao-no-nan-post673601.html