Lý Băng Băng, Triệu Vy “đua nhau” công bố biên lai từ thiện

(2Sao) – Ngay từ những “tiếng bấc tiếng chì” đầu tiên liên quan đến các khoản tiền quyên góp, Lý Băng Băng, Triệu Vy,… đã liên tiếp gửi đến báo chí những tờ giấy biên nhận từ các tổ chức từ thiện như một “bằng chứng ngoại phạm” của mình.

Câu chuyện Chương Tử Di mập mờ trong các khoản tiền quyên góp từ thiện đã khiến cho mối nghi ngờ của dư luận nhanh chóng lan sang những nghệ sỹ khác. Theo kết quả tìm kiếm từ website chính thức của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc, số tiền mà các nghệ sỹ như Na Anh, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Châu Tấn rồi Triệu Vy quyên góp đều có sự chênh lệch một trời một vực so với số tiền thực mà họ từng công bố. Tuy nhiên, mới đây nhất cùng với việc Chương Tử Di cho công bố 2 giấy biên nhận 400 ngàn quyên góp ban đầu và một giấy biên nhận hơn 160 ngàn NDT bù thiếu do “sơ xuất” của người trợ lý, các sao Hoa ngữ cũng lần lượt cho công bố những giấy biên nhận từ thiện của mình. Na Anh: “Sau này sẽ vẫn tiếp tục làm từ thiện” Nữ ca sỹ Na Anh Sau khi vùng Vấn Xuyên xảy ra địa chấn, nữ ca sỹ Na Anh đã tuyên bố sẽ ủng hộ 200 ngàn NDT ủng hộ các nạn dân. Sau đó, tại buổi lễ quyên góp ủng hộ vùng địa chấn do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc tổ chức, Na Anh lại ủng hộ thêm 200 ngàn NDT nữa. Tổng cộng là 400 ngàn NDT. Tuy nhiên, theo kết quả tìm kiếm được từ website của Hội Chữ thập đỏ thì số tiền quyên góp của Na Anh chỉ có 20 ngàn NDT. Mới đây, người quản lý của Na Anh đã gửi đến báo chí giấy biên nhận từ Hội Chữ thập đỏ với số tiền ghi trong giấy biên nhận là 200 ngàn NDT đúng như Na Anh đã tuyên bố. Giấy biên nhận Na Anh đã ủng hộ 200 ngàn NDT Người quản lý của Na Anh cũng cho biết: “Khi địa chấn xảy ra, Na Anh đang ở nước ngoài, vì vậy chúng tôi đã dùng số tài khoản của mẹ Na Anh để gửi tiền đến Hội Chữ thập đỏ. Sau đó, tại lễ quyên góp do Đài truyền hình Trung ương tổ chức, Na Anh lại quyên góp thêm 200 ngàn tiền mặt”. Người này cũng thay Na Anh cho biết: “Sau này vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ sự nghiệp từ thiện”. Lý Băng Băng: “Chúng tôi có chứng cứ” Lý Băng Băng Ngay sau khi nghe tin Vấn Xuyên xảy ra địa chấn, Lý Băng Băng đã ủy thác cho nhân viên công ty ủng hộ các nạn nhân vùng thiên tai 300 ngàn NDT. Ngoài ra, cô cũng là người đứng ra kêu gọi bạn bè mọi người ủng hộ cho Vấn Xuyên. Dưới sự kêu gọi của Lý Băng Băng, có hai nhà máy cũng đã ủng hộ các nạn dân Vấn Xuyên 3 triệu NDT. Tuy nhiên, trên website của Hội Chữ thập đỏ, số tiền quyên góp của Lý Băng Băng chỉ là 500 NDT. Giấy biên nhận của Lý Băng Băng Mới đây, người đại diện của Lý Băng Băng, Kỷ Tường cũng đã gửi đến báo chí tờ biên lai với số tiền 300 ngàn NDT nhận được từ Hội Chữ thập đỏ. Kỷ Tường cũng cho biết: “Khoản tiền quyên góp của chúng tôi có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Trong đó có một số khoản tiền là do người nhà hoặc công ty quản lý của nghệ sỹ thay mặt chuyển tiền vì vậy, người đứng tên quyên góp không nhất thiết phải là bản thân nghệ sỹ. Tuy nhiên, chúng tôi có chứng cứ có thể kiểm tra”. Triệu Vy: “Hoan nghênh kiểm tra, hoan nghênh giám sát” Triệu Vy Theo công số liệu công khai trước đây, Triệu Vy ủng hộ các nạn nhân vùng địa chấn Vấn Xuyên 100 ngàn NDT. Tuy nhiên, số liệu tra cứu được từ website của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc, số tiền của người quyên góp có tên Triệu Vy chỉ có 20 ngàn NDT. Hiện tại, Triệu Vy đã rất lâu không xuất hiện công khai trước công chúng với những tin đồn “bầu bí” đang khá ầm ĩ. Tuy nhiên, trước sự việc này, người quản lý quen thuộc của Triệu Vy, Trần Dung vẫn khá bình tĩnh xử lý. Hai tờ giấy biên nhận 100 ngàn và 500 ngàn NDT của Triệu Vy Cùng với tờ giấy biên lai 100 ngàn NDT gửi đến báo chí, người quản lý của Triệu Vy còn kèm theo lời tuyên bố: “Hoan nghênh giám sát, hoan nghênh kiểm tra”. Ngoài ra, Trần Dung còn gửi đến báo chí một tờ biên lai khoản tiền 500 ngàn NDT mà Triệu Vy ủng hộ cho Quỹ Thiếu niên Nhi đồng Trung Quốc để dùng vào việc tái thiết vùng đất Vấn Xuyên. Phạm Băng Băng: “Chúng tôi vẫn giữ tất cả giấy biên nhận” Phạm Băng Băng “Nữ hoàng thị phi” Phạm Băng Băng là người gây ra nhiều nghi ngờ nhất khi trong số liệu quyên góp của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc hoàn toàn không có tên cô. Theo như những số liệu đã từng công khai trước đó, Phạm Băng Băng dưới danh nghĩa công ty do cô làm chủ đã quyên góp 200 ngàn tiền mặt. Sau đó, cô còn ủng hộ thêm 100 ngàn NDT bổ sung. Giấy biên nhận số tiền 300 ngàn NDT của Phạm Băng Băng Mới đây, người quản lý của Phạm Băng Băng cũng đã gửi đến báo chí những giấy biên nhận chứng minh sự “trong sạch” của “nữ hoàng thị phi”. Người quản lý của Phạm Băng Băng nói: “Khi đó, các khoản tiền ủng hộ của Phạm Băng Băng đều gửi đến Quỹ vì người nghèo Trung Quốc. Chúng tôi vẫn lưu giữ tất cả các giấy tờ biên nhận”. Lê Văn Tổng hợp

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vietnamnet.vn/p0c1000n20100211143908843/ly-bang-bang-trieu-vy-dua-nhau-cong-bo-bien-lai-tu-thien.vnn