Lý Dịch Phong xin lỗi sau bê bối mua dâm, bị bắt

Nam diễn viên Lý Dịch Phong đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và nhắn nhủ họ đừng chờ anh tái xuất

Trang Sina ngày 27-9 thông tin một số người hâm mộ Lý Dịch Phong đồng loạt đăng tải rằng nam diễn viên thông qua họ nói lời xin lỗi.

Lý Dịch Phong đã rời khỏi trại tạm giam nhưng mọi tài khoản trên mạng của anh đã khóa, tên cũng bị xóa khỏi giải thưởng cũng như các tác phẩm đã từng tham gia. Vì thế, việc Lý Dịch Phong thông qua người khác nói lời xin lỗi cũng không phải điều khó lý giải.

Theo đó, Lý Dịch Phong cho biết anh vẫn ổn. Anh xin lỗi những người đã tin tưởng và nhắn nhủ họ đừng chờ anh tái xuất. Anh chào tạm biệt khán giả cũng như công việc kinh doanh của mình.

Công ty quản lý của nam diễn viên đã giải tán. Một số người trong ngành giải trí thông tin rằng Lý Dịch Phong sẽ đối mặt với khoản tiền bồi thường lớn cho các nhãn hàng mà anh giữ vai trò đại sứ.

Lý Dịch Phong xin lỗi sau bê bối mua dâm

Lý Dịch Phong xin lỗi sau bê bối mua dâm

Hiện tại, Lý Dịch Phong đã về quê nhà Tứ Xuyên ở cùng cha mẹ một thời gian. Một số thông tin cho rằng anh sẽ đưa gia đình qua Thái Lan định cư vào năm sau.

Một số công chúng lên tiếng chỉ trích những người hâm mộ vẫn còn thần tượng Lý Dịch Phong sau vụ bê bối, cho rằng đó là sự cố chấp.

Lý Dịch Phong là nam diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc, một trong "tứ đại lưu lượng" (những thần tượng có lượng người hâm mộ lớn, sức ảnh hưởng rộng, đại sứ cho nhiều nhãn hàng) cùng với Ngô Diệc Phàm, Dương Dương, Lộc Hàm. Chiều 11-9, trang Sina và hàng loạt báo Trung Quốc khác đồng loạt thông tin cảnh sát thông báo bắt một nam diễn viên họ Lý, 35 tuổi. Sau khi bị bắt, đối tượng thừa nhận mua dâm bất hợp pháp nhiều lần. Nam diễn viên họ Lý bị xử lý hành chính và tạm giam để điều tra.

Đài CCTV đã tiến hành xác minh từ phía cảnh sát và được xác nhận nam diễn viên họ Lý chính là Lý Dịch Phong. Ngay sau đó, hàng loạt các bình luận về vụ việc nổ ra. Giải thưởng Hoa Đỉnh thông báo tước 2 danh hiệu "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" và "Ngôi sao được khán giả toàn quốc yêu thích nhất" mà Lý Dịch Phong đã từng gặt hái được. Nhãn hiệu Prada tuyên bố hủy mọi quan hệ hợp tác với Lý Dịch Phong và ngay sau đó là hàng loạt nhãn hàng khác mà nam diễn viên này làm đại sứ cũng nối gót.

Sự nghiệp của anh xem như kết thúc

Một số thông tin cho rằng Lý Dịch Phong sẽ ra nước ngoài định cư

Minh Khuê

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/giai-tri/ly-dich-phong-xin-loi-sau-be-boi-mua-dam-bi-bat-20220927131549316.htm